Tin thế giới 18h30: Tổng thống Putin cảnh báo Mỹ đừng "tống tiền" Nga
Ukraine
* Tin từ Reuters cho hay, hôm 15/10, ông Obama và ông Poroshenko đã có cuộc điện đàm qua điện thoại để bàn về các cách thức giám sát và kiểm soát có hiệu quả lệnh ngừng bắn cũng như biên giới giữa Ukraine và Nga.
![]() |
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Tổng thống Mỹ Barack Obama. |
* Kyiv Post dẫn tuyên bố của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) cho hay, ngày 15/10, 12 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong đợt tấn công lớn nhất nhằm vào quân đội Kiev kể từ sau lệnh ngừng bắn.
Trong ngày 14 và 15/10, lực lượng ly khai đã thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn tại Luhansk.
Trước đó vài giờ, một nhóm quân ly khai khác đã bao vây 112 binh sĩ Ukraine tại một điểm kiểm soát gần làng Bakhmutka, Luhansk. Một số binh sĩ, trong đó có một chỉ huy, đã bị bắt giữ. Tính đến 12h00 ngày 15/10, các cuộc giao tranh vẫn đang tiếp diễn.
Đây là đợt tấn công lớn nhất chống lại quân đội Ukraine kể từ khi lệnh ngừng bắn được kí kết hôm 5/9.
![]() |
Bất chấp lệnh ngừng bắn, miền đông Ukraine vẫn liên tiếp diễn ra các cuộc giao tranh. |
* Theo Reuters, cũng trong ngày 15/10, Tổng thống Nga Putin cảnh báo Mỹ rằng mâu thuẫn giữa các cường quốc hạt nhân về khủng hoảng ở Ukraine có thể đe dọa đến sự ổn định toàn cầu và rằng phương Tây sẽ không thể dùng các biện pháp trừng phạt để “tống tiền” Nga.
Theo ông, các biện pháp trừng phạt đối với Nga chỉ gây cản trở cho các bước dẫn tới hòa bình.
* Theo tin từ tờ Regnum (Nga), ngày 15/10, Đại biểu Quốc hội Ukraine thuộc đảng Tự do, Iryna Farion đã phát biểu với lời kêu gọi “hủy diệt Matxcơva”.
Bà Iryna Farion nói: “Sống để hủy diệt Matxcơva là lý do tồn tại của chúng ta. Kẻ thù chính của chúng ta ở ngay trong đất nước Ukraine”.
Hong Kong
* Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh vừa lên tiếng đề nghị đàm phán với các lãnh đạo sinh viên biểu tình.
![]() |
Cảnh sát dùng hơi cay để ngăn chặn người biểu tình Hong Kong. |
Ông Lương Chấn Anh nói: “Trong mấy ngày qua và cả sáng nay, thông qua các bên thứ ba, chúng tôi đã bày tỏ mong muốn với các sinh viên rằng chúng tôi muốn khởi động đối thoại để thảo luận về quyền bỏ phiếu phổ thông ngay khi chúng ta có thể và hy vọng các cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong tuần tới.”
Động thái này diễn ra một tuần sau khi chính quyền Hong Kong bất ngờ hủy các cuộc đàm phán với sinh viên.
* Lời đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc biểu tình đang diễn ra với diễn biến khá căng thẳng. Vào sáng ngày 16/10,người dân Hong Kong đã rất phẫn nộsau khi nhiều đài truyền hình ở Hong Kong đăng tải đoạn video cho thấy cảnh sát đánh người biểu tình tại nhiều địa điểm khác nhau, đặc biệt là vụ của ông Ken Tsang, một thành viên của đảng Civic. Ông này bị cảnh sát liên tục đánh và đá tại một góc của Công viên Tamar dù khi đó đã bị bắt và theo ông là không có khả năng tự vệ.
* Bloomberg đưa tin, vào sáng sớm ngày 16/10, người biểu tình Hong Kong vẫn tiếp tục xuống đường và các cuộc biểu tình vẫn chưa có dấu hiệu sẽ “hạ nhiệt”.
IS
* Hôm 16/10, Al Jazeera đăng đoạn video hiếm hoi cho thấy tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang tấn công tỉnh Salahuddin, cách Baghdad khoảng 150 km, trước đó. Hiện giờ ISIS đã tiến tới rất gần Baghdad.
![]() |
Khói bốc lên sau các cuộc tấn công ở Kobane. |
Kể từ đầu tuần, IS đã bắt đầu thắng thế khi tấn công vào tỉnh Anbar từ thị trấn Hit mà nhóm này đang nắm toàn quyền kiểm soát.
Nếu chiếm được Anbar, IS sẽ có một địa điểm rất thuận lợi để tấn công Baghdad.
* Hôm 15/10, Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc không kích đã tiêu diệt được hàng trăm thành viên của IS xung quanh thị trấn biên giới Kobane của Syria, nhưng cảnh báo rằng thị trấn vẫn rất có khả năng sẽ bị rơi vào tay tổ chức này dù hiện tại, các chiến binh người Kurd vẫn đang nắm quyền kiểm soát.
Nga – Iran
Hãng thông tấn Nga ITAR TASS trích lời chuẩn Đô đốc hải quân Iran Habibullah Sayar cho biết, tàu chiến hai nước Nga - Iran sẽ tiến hành tập trận ngày 15-10 tại vùng biển Caspi.
Đô đốc cho biết đội tàu của hạm đội Caspi bao gồm tàu hộ vệ tên lửa Dagestan và tàu khu trục tên lửa Grad Sviyazhsk đã cập cảng Anzali của Iran trong 3 ngày. Ông nhấn mạnh: “Chuyến thăm hữu nghị này đã củng cố cơ sở hợp tác về sau giữa lực lượng hải quân hai nước”.
Một người Việt thiệt mạng trong lỡ tuyết ở Nepal
Vụ tai nạn lở tuyết nghiêm trọng nhất trong lịch sử ngành công nghiệp leo núi của Nepal hôm 15/10 đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 1 người Việt Nam và 8 người nước ngoài khác.
Ngành du lịch, đặc biệt là môn leo núi và đi bộ, là trụ cột của nền kinh tế Nepal, một trong những đất nước nghèo nhất trên thế giới với 28 triệu dân.