Tin thế giới 18h30: Thủ lĩnh IS có thể giành danh hiệu "Nhân vật của năm"
Nga:
*Tổng thống Vladimir Putin hôm 3/12 nhấn mạnh giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải hối hận vì bắn rơi máy bay ném bom Su-24 của Nga trên không phận Syria trong khi quan chức ngoại giao hai nước lần đầu tiên nhóm họp sau vụ việc đáng tiếc.
Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay ông này có “bằng chứng” Nga dính líu tới hoạt động buôn bán dầu mỏ phi pháp với Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.
Tổng thống Putinđọc Thôngđiệp liên bang hôm 3/12. |
*Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên đối thoại trực tiếp sau vụ tai nạn của máy bay ném bom Su-24.
Cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không làm thay đổi quan điểm cứng rắn của hai nước khi Moscow yêu cầu Ankara nói lời xin lỗi.
*2/3 công dân Nga bày tỏ mong muốn ông Putin hoặc người được ông chỉ định sẽ giữ chức Tổng thống Nga sau cuộc bầu cử năm 2018. Chưa tới 20% số người tham gia khảo sát muốn một nhân vật mới lên thay thế ông Putin.
Theo cơ quan khảo sát quốc gia Nga VTsIOM, tỷ lệ ủng hộ ông Putin hồi cuối tháng 10 đã đạt mức kỷ lục 89,9% cao hơn cả tỷ lệ 89,1% ghi nhận hồi tháng Sáu.
*Khác với bài phát biểu thường niên hồi năm 2014, trong bản Thông điệp liên bang kéo dài một giờ đồng hồ tại Quốc hội Nga hôm 3/12, Tổng thống Putin đã không một lần nhắc tới "Ukraine".
Trong khi không một lần nhắc tới Ukraine bản thông điệp liên bang của Tổng thống Putin đã 7 lần nhắc tới Thổ Nhĩ Kỳ, 8 lần về Syria và 24 lần về chủ nghĩa khủng bố.
*Ông Romain Herreros, một cây viết của báo Huffington Post cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã có “một số quyết định sai lầm” khi quan điểm về Syria của nước này không rõ ràng, gây căng thẳng không cần thiết với Nga và khiến các nước đồng minh phương Tây không hài lòng.
Mỹ:
*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm 3/12 cho biết quân đội nước này sẽ cho phép phụ nữ hoạt động trong mọi đơn vị chiến đấu. Đây là động thái mang tính lịch sử nhằm xóa bỏ mọi rào cản giới tính trong lực lượng vũ trang Mỹ.
"Họ sẽ được phép lái xe tăng, bắn pháo cối và chỉ huy lực lượng bộ binh trong chiến đấu. Họ có thể gia nhập các lực lượng đặc biệt Mỹ như Navy Seal, Army Ranger, Green Beret và lính dù trong lực lượng Không quân. Đây vốn là những công việc chỉ dành cho nam giới", ông Carter nhấn mạnh.
Phụ nữ sẽ được tham gia vào mọi lực lượng quân sự Mỹ. |
*Chuyên gia phân tích Michael Desch phát biểu trên kênh truyền hình CNN cho biết Tổng thống Mỹ B.Obama trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin ở Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Paris đã cố gắng trao đổi với ông Putin về chiến lược khi áp dụng các chiến dịch đặc biệt chống khủng bố ở Syria. Tuy nhiên, chưa chắc ông Putin đã cần đến những lời khuyên này.
*Trước khi tiến hành vụ xả súng cướp đi sinh mạng của 14 ngườitại một trung tâm dịch vụ xã hội tại thành phố San Bernardino, bang California, Mỹ, cặp vợ chồng thủ phạm đã bỏ lại con gái mới 6 tháng tuổi cho người thân.
Theo Reuters, vào sáng 2/12, Syed Rizwan Farook (28 tuổi) và Tashfeen Malik (27 tuổi) đã để lại đứa con thơ ở nhà mẹ đẻ của Farook và nói dối là tới gặp bác sĩ.
*Tay súng Syed Rizwan Farook trong vụ thảm sát 14 người tại bang California hôm 2/12 có vẻ đã bị cực đoan hóa và có liên hệ với những người đang bị FBI điều tra về khủng bố quốc tế, các quan chức thực thi pháp luật Mỹ tiết lộ.
Trước đó, giới chức cho hay cả Farook và Malik đều không bị FBI để mắt và cũng không nằm trong danh sách những người có khả năng bị cực đoan hóa. Họ cũng không va chạm gì với cảnh sát cho tới ngày gây án.
Ukraine – Crimea:
*Nga bắt đầu cung cấp điện cho Crimea sau khi đường dây điện đầu tiên tới bán đảo qua eo biển Kerch hoàn thành và đưa vào sử dụng. Nhiều khu vực ở Crimea đã rơi vào tình trạng mất điện kể từ ngày 22/11 sau khi đường dẫn từ Ukraine bị phá hoại.
Thành phốSimferopol trên bán đảoCrimea rơi vào tình trạng mấtđiện hôm 22/11. |
Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak cho hay sản lượng điện mà Nga cung cấp cho Crimea sẽ đáp ứng 80 – 90% nhu cầu sử dụng trên bán đảo.
Nhật Bản:
*Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản trong năm tài khóa 2016 sẽ lần đầu tiên đạt kỷ lục 5 ngàn tỷ yên (40 tỷ USD) trong bối cảnh quân đội nước này chuẩn bị mở rộng vai trò theo đạo luật an ninh mới.
Xe tăngType 74 của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản. |
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS:
Liên Hợp Quốc tháng trước coi al-Baghdadi là kẻ thù số một của thế giới. Hội đồng Bảo an tuyên bố IS là "mối đe dọa chưa từng có" và kêu gọi các quốc gia sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để tiêu diệt.
Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. |
*Bộ trưởng Quốc phòng Anh cảnh báo chiến dịch ở Syria "sẽ không thể xong nhanh" và ước tính có thể máy bay ném bom sẽ hoạt động trong ít nhất 3 năm.
Thủ tướng Anh cũng cho rằng, cuộc chiến chống IS là cuộc chiến trường kỳ.
Ai Cập:
*Một nhà hàng tại quận Agouza ở thủ đô Cairo của Ai Cập đã bị ném bom cháy khiến khoảng 12 – 18 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương vào sáng nay (4/12). Những báo cáo ban đầu cho thấy thủ phạm từng là nhân viên của nhà hàng và mới bị đuổi việc.
Lực lượng cứu hộ được huy động tới hiện trường vụ án. |
Theo Reuters, nhà hàng này nằm dưới tầng trệt của một khách sạn và có rất ít lối thoát hiểm. Do đó, các nạn nhân tử vong do bị thiêu cháy hoặc chết do ngạt khí.
Vụ việc xảy ra sau chưa đầy một tháng các tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên tiếng nhận trách nhiệm là thủ phạm bắn rơi chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Metrojet trên bán đảo Sinai của Ai Cập.