Tin thế giới 18h30: Thế giới chấn động vì các vụ nổ tại Trung Quốc và Iraq
Trung Quốc
* Con số người thương vong trong vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân, Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh khi đã có 44 người thiệt mạng, hơn 500 người phải nhập viện, trong đó có 66 người trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin mới nhất từ CNN, trong số những người thiệt mạng có 12 người là lính cứu hỏa cùng hàng chục người khác vẫn chưa rõ tung tích. Vào đêm qua, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ An ninh Công cộng Trung Quốc đã tới ngay hiện trường khi vụ nổ thứ nhất xảy ra. Tuy nhiên khi họ đến nơi, kho hàng lại tiếp tục phát nổ khiến nhiều người thương vong.
![]() |
Vụ nổ kinh hoàng tại Thiên Tân khiến 44 người thiệt mạng. |
Theo cảnh sát Thiên Tân, vụ nổ đầu tiên xảy ra tại kho hàng của một công ty hậu cần Tianjin Dongjiang Port Rui Hai International Logistics Co. Ltd vào khoảng 23h30 đêm qua, tạo ra ngọn lửa lớn đến nỗi người ta có thể nhìn thấy nó từ khoảng cách hàng km. Vụ nổ thứ hai xảy ra khoảng 30 giây sau. Sức công phá của vụ nổ đầu tiên tương đương ba tấn thuốc nổ TNT và vụ thứ hai tương đương 21 tấn.
Theo Xinhua, do một lượng khói dày đặc vẫn tiếp tục bốc lên từ hiện trường vụ nổ nên các quan chức địa phương phải tạm ngừng các hoạt động cứu hỏa do thiếu các thông tin về những loại “hàng hóa nguy hiểm” có thể phát nổ bất kỳ lúc nào trong kho.
* Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) hôm nay tiếp tục có động thái phá giá đồng Nhân dân tệ lần thứ 3 liên tiếp trong vòng 3 ngày. Tuy vậy, PBoC cũng lên tiếng trấn an thị trường rằng sẽ không có chuyện Nhân dân tệ bị phá giá 10%.
Tỷ giá tham chiếu đồng Nhân dân tệ ngày 13/8 được PBoC thiết lập ở mức 6,4010 Nhân dân tệ đổi 1 USD, giảm 1,1% so với mức 6,3306 Nhân dân tệ/USD của ngày 12/8. Trước đó, trong hai ngày 11 và 12/8, PBoC đã liên tục phá giá đồng Nhân dân tệ hai lần, với mức giảm lần lượt là 1,9% và 1,6%.
![]() |
Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ. |
Theo giới quan sát, PBoC đang nỗ lực kiểm soát các động thái phá giá đồng tiền nhằm tìm đúng điểm cân bằng vừa hỗ trợ được cho lĩnh vực xuất khẩu, vừa hạn chế được rủi ro đồng Nhân dân tệ giảm giá quá mạnh khiến các dòng vốn tháo chạy.
Động thái phá giá Nhân dân tệ của Trung Quốc đã nên một cú sốc lớn trên thị trường toàn cầu. Trong 3 ngày liên tiếp, đồng Nhân dân tệ đã bị đánh tụt giá trị khoảng 3%, làm dấy lên những lo ngại rằng tỷ giá đồng tiền này sắp tới sẽ rơi tự do.
* Trung Quốc cấm phát hành 120 bài hát trên internnet: trên website của Bộ Văn hóa Trung Quốc thông báo, những bài nhạc “có lời lẽ thô tục, bạo lực, trái đạo đức hay cổ xúy việc bất tuân thủ” sẽ bị cấm lưu hành.
Danh sách các bài hát được đưa ra bao gồm 120 tác phẩm,tất cả đều là nhạc Trung Quốc, bao gồm “Không tiền không bạn”, “Không muốn đến trường” hay “Đứng một đêm”. Một bài hát phổ biến khác, có những ca từ như “Tôi không yêu phụ nữ Trung Quốc…” cũng nằm trong danh sách này. Tuyên bố nêu rõ, những trang web không tuân theo quy định này “sẽ bị sử phạt nặng theo luật định”.
Ngay sau lệnh cấm trên, các cư dân mạng đã bùng nổ một cuộc tranh luận. Một người dùng Weibo cho biết: “Đây là lý do vì sao văn hóa hip hop của Trung Quốc sẽ không bao giờ phát triển”.
Nhà nước Hồi giáo IS
* Hôm nay, nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom xe tải nhằm vào một khu chợ ở thủ đô Baghdad, Iraq, làm ít nhất 76 người thiệt mạng và 200 người bị thương. Cảnh sát cho biết một xe tải đông lạnh chứa thuốc nổ phát nổ trong chợ Jamila, quận Sadr City, vào khoảng 6h. Đây là một trong những khu chợ bán buôn thực phẩm lớn nhất ở thủ đô Baghdad. Nhân viên cứu hộ đang đưa thi thể nạn nhân ra khỏi những đống đổ nát. Nhiều người dân giận dữ tập trung về hiện trường. Một số khóc và gào thét tên người thân, số khác nguyền rủa chính phủ.
![]() |
IS đánh bom Baghdad khiến 76 người thiệt mạng. |
Nhà nước Hồi giáo IS, nhóm phiến quân cực đoan dòng Sunni, nhận trách nhiệm thực hiện đánh bom, gọi đây là “chiến dịch ban phúc” cho Sadr City. Chúng muốn nhằm vào quân đội và các tay súng dân quân dòng Shiite ở quận này. IS đang kiểm soát nhiều phần lãnh thổ Iraq sau hơn một năm trỗi dậy.
Đây là một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất tại Baghdad kể từ hè năm ngoái, sau khi Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi nhậm chức và quân đội nước này để IS chiếm mất thành phố miền bắc Mosul. Iraq phải dựa vào lực lượng dân quân dòng Shiite để bảo vệ thủ đô cũng như phản công giành lại những khu vực nhóm phiến quân kiểm soát.
* IS được cho là đã hành quyết con tin người Croatia sau khi không đạt được thỏa thuận với chính phủ Ai Cập. CNN dẫn tin từ Nhóm tình báo Site cho biết hôm nay,hình ảnh trên internet cho thấy Tomislav Salopek, con tin người Croatia, có thể bị các phiến quân IS chặt đầu. Tuy nhiên các quan chức Croatia và Ai Cập chưa xác nhận thông tin này.
Salopek bị bắt cóc ngày 22/7 vừa qua tại Cairo, theo công ty nơi người này làm việc và chính phủ Croatia. Trong đoạn video xuất hiện hôm 5/8, một nhóm tự xưng là chi nhánh của IS ở bán đảo Sinai, Ai Cập, đe dọa giết hại Salopek nếu Ai Cập không thả các nữ tù nhân Hồi giáo trong vòng 48 giờ.
Qùy trước một kẻ đeo mặt nạ và cầm dao, người đàn ông tự nhận là Salopek và đọc một đoạn trên tờ giấy, nói rằng mình bị bắt hôm 22/7 và làm việc cho hãng phim khoa học trái đất của Pháp (CGG). Ardiseis Egypt, một chi nhánh của CGG cho hay dường như người xuất hiện trong video của IS chính là Salopek.
Bộ Ngoại giao Croatia tháng trước cho biết một số người mặc quân phục chặn đường và bắt giữ công dân nước này có tên chữ đầu là T.S tại Cairo khi người này đang lái xe tới công ty của Pháp. Bộ Ngoại giao sau đó thông báo người bị bắt cóc là Salopek.
Việc xử tử các con tin là một phương thức các phiến quân IS sử dụng khi đưa ra các yêu sách hoán đổi với chính phủ các nước. Các công dân Mỹ, Anh, Nhật Bản đã từng bị IS chặt đầu khi chúng không đạt được mục đích.
Campuchia
* Thủ tướng Campuchia Hun Sen sáng 13/8 đã lệnh cho lực lượng cảnh sát quốc gia bắt giữ Thượng nghị sỹ Hong Sokhua của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia(CNRP) đối lập vì đã xuyên tạc hiệp ước Campuchia-Việt Nam về vấn đề biên giới.
Phát biểu tại lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trường Đại học tổng hợp quốc tế Phnom Penh (PPIU), Thủ tướng Hun Sen đã cáo buộc ông Hong Sokhua “phản quốc” khi xuyên tạc trên trang Facebook cá nhân rằng điều 4 của hiệp ước trên quy định việc “hai bên sẽ ký hiệp ước để xóa bỏ biên giới giữa hai nước”.
![]() |
Ông Hunsen yêu cầu bắt khẩn cấp Thượng nghị sỹ Hong Sokhua của Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia |
Theo một thông cáo báo chí của chính phủ được đưa ra ngay sau tuyên bố của ông Hun Sen, điều 4 của Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Campuchia-Việt Nam được ký năm 1979 nêu rõ: “Hai bên sẽ đàm phán để ký hiệp ước dựa trên cơ sở đường biên giới hiện tại với quyết tâm xây dựng đường biên giới này trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, lâu dài của cả hai nước”.
Thông cáo bác bỏ hoàn toàn sự xuyên tạc của ông Hong Sokhua và cho biết sẽ sử dụng “biện pháp luật pháp kiên quyết nhất” đối với ông này nhằm duy trì trật tự công cộng và giữ vững luật pháp ở Campuchia.
Thượng nghĩ sỹ Hong Sokhua được coi là một trong những cộng sự thân cận nhất của Chủ tịch CNRP Sam Rainsy và là người đưa bản đồ mà CNRP nói là lấy từ Pháp về trao cho nhóm nghiên cứu bản đồ thuộc Học viện Hoàng gia Campuchia vào ngày 10/8.
Mỹ
* Hôm qua, quân đội Mỹ khẳng định các chiến đấu cơ của nước này đã tấn công các mục tiêu ở Syria trong chiến dịch chống nhóm khủng bố IS từ căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ phát ngôn viên Lầu Năm Góc Elissa Smith cho biết: “Ngày hôm qua (12/8), Mỹ đã bắt đầu triển khai các sứ mệnh chống IS bằng máy bay có người lái từ Căn cứ Không quân Incirlik , Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc oanh kích đã được tiến hành”.
Đầu tuần này, 6 máy bay chiến đấu F-16 đã được triển khai tới căn cứ Incirlik, gần Adana, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Các lực lượng Mỹ đã từng tiến hành các chiến dịch máy bay không người lái chống lại Nhà nước Hồi giáo IS, nhưng vụ tấn công hôm qua là lần đầu tiên xuất phát từ một căn cứ quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ theo thỏa thuận với chính phủ của Tổng thống Erdogan hồi tháng 7 vừa qua.
![]() |
Mỹ triển khai F-16 tới Thổ Nhĩ Kỳ. |
Reuters trích dẫn các nguồn tin an ninh cho hay, các chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ không can dự vào cuộc không kích này. Ankara đã từ chối tham gia trực tiếp vào chiến dịch chống lại nhóm IS với lý do “lo sợ bị trả thù”.
Các nước phương Tây đã chỉ trích gay gắt lập trường của Ankara và cho rằng các máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã ném bom vào các trụ sở quân sự của người Kurd ở Syria và Iraq nhưng lại không dám chống lại IS cũng trong cùng khu vực đó. Ankara coi lực lượng người Kurd là một mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ của nước này và liệt họ vào danh sách khủng bố.
* Hôm qua, bà Hillary Clinton đã đồng ý giao nộp máy chủ chứa các email cá nhân của mình cho các nhà chức trách ngay khi FBI tuyên bố ít nhất có 5 email trong số đó chứa những thông tin quốc gia tuyệt mật.
Quyết định giao máy chủ cùng các thiết bị lưu trữ di động của bà Clinton là diễn biến mới nhất, mang tính quyết định trong quá trình điều tra việc bà đã sử dụng thư điện tử cá nhân để thực hiện trao đổi công việc khi đang tại vị.
Thời gian qua, việc bà Clinton sử dụng email cá nhân để nhận thư tín công vụ đã vấp phải những chỉ trích trong dư luận Mỹ, đặc biệt từ phía các đối thủ đảng Cộng hòa đang chạy đua vào Nhà Trắng. Các nhà phê bình cho rằng hệ thống email cá nhân là không an toàn, trái với quy định của chính phủ, và bà đã cố tình sử dụng hình thức này để tránh sự giám sát từ các lực lượng chức năng.
![]() |
Bà Clinton đã giao nộp máy chủ chứ toàn bộ email cá nhân cho FBI. |
Theo AP, FBI hiện đang điều tra mức độ bảo mật của máy chủ lưu giữ các email của bà Clinton. Tuy nhiên có vẻ như bà đã không sử dụng các chương trình mã hóa để ngăn thư của mình có thể bị tình báo nước ngoài đánh cắp.
Nick Merrill, phát ngôn viên của bà Clinton cho CNN biết: “Bà cam kết sẽ hợp tác với cơ quan an ninh chính phủ và nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào, chúng tôi đều sẵn sàng trả lời. Trong khoảng thời giannày, nhóm của bà Clinton vẫn làm việc với Bộ Ngoại giao để đảm bảo các email cá nhân của bà được cất giữ một cách an toàn và bảo mật”.
MH370
* Giả thuyết chấn động mới về MH370: theo giả thuyết mới này, MH370 có khả năng đã “trôi nổi một thời gian” trên bề mặt Ấn Độ Dương, rồi mới chìm xuống mà không bị sứt mẻ gì lớn. Giả thuyết này được củng cố bởi những chứng cứ mới được phát hiện gần đây trên khu vực Ấn Độ Dương.
Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Bernama của Malaysia, chuyên gia thông tin vệ tinh Zaaim Redha Abdul Rahman chỉ ra rằng, những hư hại có phần hạn chế trên cánh tà tìm được ở đảo Reunion cho thấy khả năng MH370 đã hạ cánh khẩn cấp an toàn.
Hãng thông tấn quốc gia Malaysia đã dẫn chứng việc không có một vùng các mảnh vỡ của MH370 sau khi chiếc máy bay này mất tích, cũng như việc thiếu những chi tiết dập nát trên chiếc cánh tà tìm được tháng trước.
“Tôi tin là do máy bay hết nhiên liệu, nó đã giảm độ cao và hạ cánh xuống mặt nước với một lực nhẹ... đó là lý do tôi tin chiếc máy bay không bị sứt mẻ lớn”, ông Zaaim Redha cho hay. Ông từng tham gia phân tích dữ kiện bay từ vệ tinh sau khi MH370 mất tích.
“Chiếc cánh tà chỉ bị hư hại nhẹ và chỉ bị phủ bởi những con hà. Điều này cho thấy rằng, nó đã không bị xé toạc mạnh ra khỏi thân chính của máy bay... mà có vẻ như nó bị tách ra khỏi một cách nhẹ nhàng ở đường gờ của nó”, vị chuyên gia này cho biết thêm. “Có thể MH370 đã dần dần chìm xuống nhưng sẽ mất một lúc vì lệ thuộc các dòng chảy của đại dương. Có lẽ MH370 đã chìm sâu dưới đáy đại dương một thời gian khá lâu, trước khi chiếc cánh tà của máy bay tự động tách ra”, ông nhận định.