Tin thế giới 18h30: "Nồi hầm" Ukraine sẽ mở rộng?

Nhật Bản sắp xuất khẩu vũ khí sang Philippines trong lúc Trung Quốc đẩy mạnh xâm chiếm Biển Đông; Ukraine giao tranh dữ dội nhất trong hơn 3 tháng qua; Mỹ tuyên bố tiêu diệt 10.000 tay súng IS; ...

Biển Đông:

*Tổng thống Philippines đã nhắc lại hành động Trung Quốc đẩy nhanh xâm chiếm Biển Đông giống như những gì phát xít Đức đã làm trước khi Đại chiến thế giới 2 bùng nổ.

Trung Quốc đã bác bỏ lời kêu gọi của Washington về việc ngừng hoạt động xây dựng trái phép trên Biển Đông. Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố hoạt động xây dựng diễn ra trong phạm vi chủ quyền quốc gia và các đảo nhân tạo sẽ giúp Trung Quốc hoàn thành trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Tin thế giới 18h30:

Tàu khu trục tên lửa dẫn đườngYuncheng 571 của Hải quân Trung Quốc.

*Nhằm đánh lạc hướng dân chúng khi nền kinh tế tăng trưởng chậm và khơi dậy chủ nghĩa dân tộc trong nước, chính phủ Trung Quốc đã khơi mào trò chơi nguy hiểm nhất thế giới: căng thẳng trên Biển Đông.

Chính phủ Trung Quốc đang hướng người dân dần chấp nhận một "sự bình thường mới" trong bối cảnh tăng trưởng chậm, nợ công chiếm gần 300% GDP, các công ty xây dựng và bất động sản phá sản và tín dụng cạn kiệt. 

*Tờ Nihon Keizai Shimbun của Nhật Bản nhấn mạnh để giành lấy sự hỗ trợ duy trì nền hòa bình và ổn định tại Trung Á, Mỹ có thể nhượng bộ trước cáchành động xâm chiếm Biển Đông trái phép mà Trung Quốc đang thi hành. Nói cách khác, Trung Quốc đang tận dụng điểm yếu của Mỹ để giành lợi thế trước các nước Đông Nam Á. 

*Theo thông tin bên lề Hội thảo Xiangshan lần thứ 6 tại Bắc Kinh, phát biểu trong hội nghị Đối thoại Shangri-La, Đô đốc Tôn Kiến Quốc tuyên bố Trung Quốc sẽ chủ trì Cuộc họp đặc biệt giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN – Trung Quốc, được tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Bắc Kinh. 

*Tokyo và Manila sắp tiến hành các cuộc thảo luận xuất khẩu vũ khí của Nhật như máy bay trinh sát chống ngầm và thiết bị radar sang Philippines trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên xâm chiếm Biển Đông.

Truyền thông Nhật Bản cho hay khả năng máy bay trinh sát săn ngầm P-3Cvà công nghệ radar là những mặt hàng quân sự được hai nhà lãnh đạo đưa ra thảo luận. 

Nga – Ukraine – EU:

*Giao tranh dữ dội nhất trong hơn 3 tháng qua giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai miền đông Ukraine đã xảy ra hôm 3/6. Quân đội Kiev còn thừa nhận đã dùng vũ khí hạng nặng để tấn công phe ly khai.

Theo thủ lĩnh cấp cao của phe ly khai Eduard Basurin, 15 tay súng và dân thường đã thiệt mạng sau khi quân chính phủ nã đạn pháo vào khu vực thuộc quyền kiểm soát của phe ly khai và khiến hơn 900 thợ mở bị mắc kẹt dưới lòng đất do tình trạng mất điện tại 2 khu mỏ lớn ở Donetsk là Skochinsky và Zasyadko. Theo thông báo của cơ quan khẩn cấp tại Donetsk, 376 thợ mỏ tại mỏ than Skochinsky hiện đang được sơ tán.

Tin thế giới 18h30:

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắtđám cháy tại một khu chợđịa phương sau cuộc giao tranhởDonetsk, miềnđông Ukraine hôm 3/6.

*WikiLeaks cho công bố 17 tài liệu bí mật liên quan tới một thỏa thuận thương mại quan trọng mới được giới lãnh đạo Mỹ, EU và 23 thành viên WTO thảo luận kín nhằm "đá" Nga, Trung Quốc ra khỏi TiSA.

Cuộc đối thoại TiSA (Hiệp định Thương mại dịch vụ), đã diễn ra bí mật kể từ đầu năm 2013. với sự tham dự của 24 thành viên WTO (Tổ chức Thương mại quốc tế) như Mỹ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Australia, Pakistan và Israel. 

Hàng loạt nền kinh tế trên thế giới bao gồm các quốc gia trong khối BRICS như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đều đã bị loại ra khỏi các cuộc thảo luận TiSA. 

*Ông Putin cho rằng phương Tây sẽ sớm xóa bỏ cấm vận Nga, song giao tranh tái diễn căng thẳng ở miền đông Ukraine đang đẩy viễn cảnh Nga sẽ sớm thoát khỏi lệnh trừng phạt của EU, ngày càng xa vời.

*Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề quốc tế thuộc Duma quốc gia Nga, ông Aleksei Pushkov cho hay: "Càng gần đến ngày Liên minh châu Âu (EU) phải quyết định xem có nên gia hạn lệnh trừng phạt chống lại nước Nga, thì phía Kiev lại tiến hành các hành động khiêu khích và các hành động quân sự , các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn  trong khu vực Donbass”. 

*Bất chấp việc giá dầu có thể sẽ lại ‘trượt dốc’ nếu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giữ nguyên sản lượng vào ngày 5/6 tới, Nga cũng sẽ “chiến” tới cùng.

Hồi tháng 11/2014, Nga đã tăng sản lượng dầu mỏkhi giá dầu giảm mạnh do quyết định của OPEC về việc không cắt giảm sản lượng. 

Hàn Quốc:

*Hôm 3/6, Hàn Quốc đã cho phóng thử nghiệm một tên lửa đạn đạo thế hệ mới với tầm bắn vươn tới mọi khu vực trên lãnh thổ Triều Tiên.

Tin thế giới 18h30:

Tên lửađạnđạođược Hàn Quốc phóng hôm 3/6.

Loại tên lửa này được phát triển theo thỏa thuận mới đạt được giữa Washington và Seoul nhằm mở rộng phạm vi tấn công cho các loại vũ khí của Hàn Quốc lên 800 km. 

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS:

*Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã tổ chức các đợt không kích trong suốt 9 tháng qua và tiêu diệt được hơn 10.000 tay súng thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Tin thế giới 18h30:

Lực lượng an ninh Iraq tấn công quân khủng bốIS tại quận Garma, phía tây thủđô Baghdad hồi tháng Tư.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken nói: “Khi chúng tôi chiến đấu chống lại một lực lượng như Daesh (tên gọi khác của IS), một tổ chức khủng bố mang tư tưởng chuyên chế và không sợ chết, chúng tôi cũng đã phải chịu tổn thất rất nhiều. Nhưng từ khi chiến dịch không kích được triển khai, hơn 10.000 tay súng IS đã bị tiêu diệt. Chiến dịch này đã đạt được hiệu quả”. 



MINH THU (tổng hợp)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !