Tin thế giới 18h30: Nga tiếp tục đưa đoàn xe viện trợ vào Ukraine
Ukraine:
* Theo RIA Novosti, hôm 31/10, 100 xe tải được công bố là chở hàng nhân đạo của Nga đã bắt đầu vượt qua biên giới vào Ukraine. Theo kế hoạch, sau khi vào lãnh thổ Ukraine, đoàn sẽ chia làm hai hướng, một hướng về Luhansk, một hướng về Donetsk.
![]() |
Một chiếc xe trong đoàn xe viện trợ của Nga đang hướng vào miền Đông UKraine. |
Theo Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, chuyến hàng viện trợ nhân đạo thứ tư này của Nga cho Ukraine chủ yếu là vật liệu xây dựng, thực phẩm, thuốc men và phương tiện hậu cần để chuẩn bị cho mùa Đông sắp tới.
* Reuters đưa tin, hôm 30/10, Nga, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đã kí thỏa thuận nối lại việc cung cấp khí đốt cho Ukraine.
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nói tại Kiev rằng EU đã đồng ý làm người bảo lãnh cho Kiev trong thỏa thuận trên.
![]() |
Người dân Ukraine và châu Âu thoát khỏi nguy cơ thiếu khí đốt trong mùa đông tới. |
Theo ông Yatseniuk, giá khí đốt mà Nga sẽ bán cho Ukraine vào cuối năm 2014 là 378 USD, còn trong quý đầu năm 2015 là 365 USD cho mỗi 1.000 m3. Ông cho biết Kiev đã sẵn sàng để trả nợ ngay sau khi thỏa thuận được ký kết. Ukraine sẽ phải trả ngay lập tức 1,45 tỷ USD và đến cuối năm là 1,6 tỷ USD.
Trung Quốc
Hôm 31/10, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, Trung Quốc đã bắt được 180 người bị tình nghi phạm các tội danh kinh tế nhưng trốn ra nước ngoài, sau 3 tháng tiến hành chiến dịch mang tên “săn cáo”.
![]() |
Hai tội phạm kinh tế Trung Quốc bị dẫn độ từ Campuchia về nước hồi đầu tháng 8/2014. |
Trong đợt bắt giữ trên, Trung Quốc đã cử 20 đội điều tra tới Thái Lan, Philippines, Malaysia, Campuchia cùng các nước láng giềng khác và bắt giữ được 75 nghi phạm.
Tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu (GFI), có trụ sở tại Washington, ước tính có khoảng 1.080 tỷ USD bị đưa bất hợp pháp ra khỏi Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2002 – 2011.
Burkina Faso (Tây Phi)
BBC đưa tin, các cuộc biểu tình đòi lật đổ tổng thốngở quốc gia Tây Phi Burkina Faso đang biến thành các cuộc bạo loạn hết sức kinh hoàng. Cả thủ đô Ouagadougou dường như chìm trong biển lửa.
![]() |
Người biểu tình đốt tòa nhà quốc hội hôm 30/10. |
Hôm 30/10, người biểu tình còn đốt cả tòa nhà quốc hội. Tòa thị chính thành phố và trụ sở đảng cầm quyền tại Ouagadougou cũng bị thiêu rụi.
Đám đông biểu tình còn tràn vào đài truyền hình, vào dinh tổng thống và một sân bay chính ở thủ đô để phản đối việc Tổng thống Blaise Compaore thay đổi hiến pháp nhằm kéo dài thời gian cầm quyền.
Theo các nhà chức trách, có ít nhất 5 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.
BBC cho hay, chính phủ đã điều cả quân đội đến để trấn áp người biểu tình.
Mỹ
* Theo AP, hôm 30/10, một máy bay gặp sự cố ngay sau khi cất cánh và đâm vào tòa nhà huấn luyện bay tại một sân bay ở Wichita, Kansas, Mỹ, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
![]() |
Đám cháy bốc lên từ hiện trường vụ việc. |
Vụ đâm đã gây ra một đám cháy lớn, khói bốc lên cao, đen đặc.
Được biết khi vụ tai nạn xảy ra, máy bay đang chở khoảng 13 người.
* Tờ Thời báo New York đưa tin, hôm 28/9, vài tuần trước khi giám đốc Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ phải từ chức vì bê bối "mua dâm", David Nieland - người chịu trách nhiệm điều tra sự vụ này cũng buộc phải rời khỏi Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vì cáo buộc liên quan đến mại dâm ở Florida.
Phó cảnh sát trưởng hạt Broward, bang Florida đã nhìn thấy David Nieland bước vào một khu nhà đang bị giám sát vì hành vi mua bán dâm.
Trung – Nhật
* Hôm 31/10, tờ Want China Times đưa tin, ông Wang Yi, giám đốc Văn phòng quan hệ với Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc đã gián tiếp xác nhận rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh vào tháng 11/2014.
Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy sự “hạ nhiệt” trong mối quan hệ giữa hai cường quốc châu Á.
![]() |
Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 29/10. |
* Tuy nhiên, theo Reuters, ngày 30/10, Trung Quốc kêu gọi Nhật ngừng ngay hành động áp sát máy bay của Trung Quốc và nói rằng đây là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề an toàn hàng không giữa hai nước.
Theo Trung Quốc, số máy bay Nhật áp sát máy bay Trung Quốc đã tăng lên 29% (103 chiếc) trong khoảng thời gian từ tháng 7-9/2014.
Trong khi đó, Nhật Bản tuyên bố sẽ ngày càng tăng cường việc theo dõi, giám sát các máy bay quân sự Trung Quốc.