Tin thế giới 18h30: Hong Kong lắng dịu, hòa bình Ukraine vẫn xa vời
Hong Kong:
*Người biểu tình tiếp tục chiếm đóng các con đường từ Trung tâm đến Mong Kok, trong khi chính phủ thay đổi chiến thuật sau cảnh hỗn loạn hôm Chủ Nhật và thứ Hai. Quyết định của chính phủ khi cho cảnh sát chống bạo động rút lui đã giảm bớt phần nào căng thẳng, tuy nhiên hàng chục ngàn người vẫn tiếp tục cố thủ để tiếp tục hoạt động của mình.
Người dân biểu tình ở Hong Kong trong đêm 29/9/2014. |
*Theo thông tin của tờ SCMP (Bưu điện Hoa Nam buổi sáng - Hong Kong), trong sáng nay (30/9), trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh tuyên bố ông sẽ không đáp ứng yêu cầu của người biểu tình đòi ông này từ chức để kết thúc các cuộc biểu tình "Chiếm trung tâm".
Ông Lương cũng kêu gọi người dân Hong Kong không nên tin vào những lời đồn đoán về việc quân đội Trung Quốc hoặc lực lượng cảnh sát đại lục có thể được triển khai để trấn áp làn sóng biểu tình.
Máy bay và trực thăng của chính phủ Hong Kong xuất hiện vào sáng nay (30/9) để giám sát hoạt động của người biểu tình. |
Vào sáng nay, một đội hình máy bay hoạt động ở tầm thấp đã xuất hiện tại cảng Victoria. Qua xác minh, đây là 2 chiếc máy bay và 2 trực thăng thuộc nhóm Máy bay phục vụ chính phủ, làm nhiệm vụ tuần tra theo lịch trình.
*Theo Huffington Post, Bắc Kinh không thể vội vàng đàn áp thẳng tay nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn hiện nay tại vùng lãnh thổ bán tự trị Hong Kong trong bối cảnh phương tiện truyền thông đang phủ sóng khắp toàn cầu.
Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ quyết tâm chấm dứt các cuộc biểu tình nhanh nhất có thể để không làm khơi dậy thêm làn sóng biểu tình bất đồng quan điểm, đòi ly khai và chống chính phủ bùng phát tại đại lục. Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh vẫn sẽ ngăn chặn hình ảnh cũng như tin tức về các cuộc biểu tình được phát tán trên lãnh thổ nước này.
Xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình Hong Kong khi lực lượng chức năng xịt hơi cay vào đám đông. |
*Trong một thông báo ngắn, nhóm Chiếm Trung tâm tuyên bố, sẽ công bố các kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của kháng cự thụ động vào ngày 1/10, nếu người đứng đầu Hong Kong Leung Chun-ying không đáp ứng các đòi hỏi của họ, gồm cả yêu cầu ông này từ chức.
Cho tới giờ, ông Leung chưa tỏ dấu hiệu nào về việc sẽ rút lui. Trong một bài phát biểu hôm nay (30/9), ông Leung kêu gọi các lãnh đạo nhóm Chiếm đóng Trung tâm "thực thi các cam kết của họ với xã hội", ngừng ngay lập tức các cuộc biểu tình mà ông nói là đã vượt tầm kiểm soát.
Đây là tuyên bố đầu tiên của ông Leung kể từ hôm 28/9, khi cảnh sát mang dùi cui, sử dụng một lượng lớn hơi cay để giải tán đám đông biểu tình.
*Thị trường tài chính Hong Kong đã gần như tê liệt khi những cuộc biểu tình "chiếm trung tâm" diễn ra quy mô và đổng đảo vào ngày hôm qua (29/9). Những người biểu tình đã tuần hành ở những khu phố đông đúc nhất Hong Kong như khu hành chính Admiralty, khu trung tâm tài chính và Causeway Bay - khu phố mua sắm đông đúc nhất tại Hong Kong và khu dân cư Mong Kok ở Kowloon.
Hoạt động biểu tình rầm rộ đã khiến cho 17 ngân hàng Hong Kong phải đóng cửa 29 chi nhánh trên toàn thành phố. Các cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại cao cấp , nhà hàng... cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo hãng tin Reuters, giá cổ phiếu Hong Kong đã sụt giảm xuống mức đáy trong vòng 3 tháng qua, chỉ số chứng khoán Hang Seng cũng tụt "thê thảm". Ước tính, đã có ít nhất 11,48 tỷ USD "bốc hơi" khỏi thị trường tài chính Hong Kong. Giá cổ phiếu các ngân hàng lớn như HSBC, Hang Seng Bank, Standard Chartered... cũng đồng loạt tụt dốc.
Đài Loan:
*Theo AP, phong trào độc lập và chính phủ Đài Loan hiếm khi có chung tiếng nói nhưng cả hai cùng khẳng định, không chấp nhận mô hình "một quốc gia, hai chế độ" mà Trung Quốc đang áp dụng cho Hong Kong.
Trong bài phát biểu với các phái đoàn ủng hộ thống nhất từ Đài Loan hôm 26/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, Trung Quốc có “lập trường vững vàng” về việc tái thống nhất Đài Loan. Ông cho rằng cách tốt nhất để giải quyết tình trạng bất hòa kéo dài trên eo biển Đài Loan là sử dụng cơ chế "một quốc gia, hai chế độ" để điều chỉnh mối quan hệ của Bắc Kinh với Hong Kong và Ma Cao.
Phát biểu trên nhất quán với lập trường có từ lâu của ông Tập Cận Bình rằng Đài Loan cuối cùng phải đoàn tụ với Trung Quốc. Tuy vậy, nhiều người Đài Loan lo ngại sẽ bị ông Tập đặt vào tình thế tương tự như của Hong Kong hiện nay.
Đài Loan nói không với "một quốc gia, hai chế độ". |
Ukraine:
*Bảy binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng khi pháo của quân ly khai bắn trúng xe bọc thép của họ gần sân bay Donetsk, một phát ngôn viên quân sự cho biết hôm thứ Hai (29/9), đặt lệnh ngừng bắn vào bối cảnh ngày càng trở nên mong manh.
Lính Ukraine đang đứng cố thủ trong vùng trao đổi tù binh ở Donetsk, ngày 28/9/2014. Ảnh: Reuters. |
Đây là thiệt hại lớn nhất của các binh sĩ Ukraine trong một cuộc giao chiến kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 5/9. Nó phủ một màn đen lên khẳng định lạc quan của Tổng thống Petro Poroshenko hồi tuần trước rằng những ngày tồi tệ nhất của cuộc chiến chống lại quân ly khai đã kết thúc.
*Tất cả người dân Ukraine sẽ buộc phải trải qua một khóa huấn luyện quân sự 2 tháng. Sau huấn luyện, họ có thể tham gia quân đội hoặc làm trong hệ thống quốc phòng.
Mỗi công dân nam của Ukraine phải qua 2 tháng huấn luyện “tân binh”. Việc này đã được cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Oleksandr Daniluk tuyên bố, tờ 112 Ukraine cho biết. Theo lời của ông thì nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng nước này là kéo tối đa công dân Ukraine đến việc phòng thủ quốc gia.
Nga:
*Tạp chí quốc phòng quốc gia Nga xuất bản hồi tháng Tám cho rằng Moscow nên mua tàu chiến của Trung Quốcđể bù đắp sự thiếu hụt hiện nay và tăng cường sức mạnh Hải quân Nga tại châu Á – Thái Bình Dương
Theo tạp chí này, tàu hộ vệ tên lửa Type 054A của Trung Quốc là một lựa chọn lý tưởng cho Nga.
Tàu hộ vệ tên lửaType 054A,Yueyang của Trung Quốc. |
Sau khi Pháp hủy hợp đồng chuyển giao 2 tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral cho Nga trước cáo buộc Moscow hỗ trợ trực tiếp cho phe nổi dậy tại miền đông Ukraine, nhu cầu cải thiện sức mạnh cho lực lượng tàu hộ tống của Nga lại càng trở nên cấp thiết.
*Theo Business Insider, trong khi một số chuyên gia cho rằng, Tổng thống Nga Putin đã bị "mắc kẹt" tại Ukraine thì nhiều người khác lại khẳng địnhông đang đạt được tất cả các mục tiêu của mình ở đây.
*Người đứng đầu Ủy ban an ninh và chống tham nhũng của Duma quốc gia Nga, bà Irina Yarovaya hôm thứ Hai (29/9) cho biết nước này sẽ điều tra tội ác diệt chủng người nói tiếng Nga ở miền đông Ukraine.
Bà Irina Yarovaya -Người đứng đầu Ủy ban an ninh và chống tham nhũng của Duma quốc gia Nga. |
Hôm thứ Hai, Phát ngôn viên của Ủy ban điều tra Nga Vladimir Markin trả lời Hãng thông tấn ITAR-TASS khẳng định ủy ban của ông đã khởi xướng một vụ án hình sự về tội ác diệt chủng người nói tiếng Nga ở phía đông nam Ukraine, nơi có ít nhất 2.500 chết trong cuộc giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai.
Triều Tiên:
*Nhà lãnh đạo Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un vừa trải qua ca phẫu thuật ở cả hai đầu gối và hiện vẫn đang phải nằm viện theo tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc hôm nay 30/9 đưa tin.
Hồi tháng 6, ông Kim Jong-un bị chấn thương ở cả hai đầu gối trong một chuyến thị sát nhưng lại không để ý đến những vết thương này.
Tờ Chosun Ilbo cho hay, nhà lãnh đạo Triều Tiên đang phục hồi chức năng tại một bệnh viện dành cho các thành viên cao cấp của đảng.
Ông Kim Jong-un vắng bóng trước công chúng từ hôm 3/9 và không tham dự phiên họp của Hội đồng nhân dân tối cao của Triều Tiên hôm 25/9 vừa qua.
Nhà nước Hồi giáo ISIS
*Các sĩ quan quân đội cấp cao của Iraq cho biết ngày 30/9, lực lượng người Kurd đã phát động các cuộc tấn công nhằm vào phần tử thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng trên 3 mặt trận ở miền Bắc nước này.
Binh sĩ người Kurd tới con đập Mosul. Ảnh: AFP-TTXVN. |
Theo nguồn tin trên, các chiến binh người Kurd tấn công IS ở một thị trấn biên giới với Syria, phía Bắc thành phố thứ 2 là Mosul bị IS chiếm đóng và phía Nam trung tâm dầu mỏ then chốt Kirkuk.
*Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/9 đã triển khai 35 xe bọc sắt, gồm cả ít nhất một chục chiếc xe tăng tới biên giới với Syria, khi quân IS tiến gần thành phố biên giới Kobani của người Kurd ở Syria.Ít nhất 2 loạt pháo đã dội xuống biên giới phía Thổ Nhĩ Kỳ và có thể nghe thấy tiếng nổ, tiếng súng từ lãnh thổ của nước này khi các binh sĩ đáp trả hỏa lực, hãng thông tấn Anadolu cho biết.