TIn thế giới 18h30: Hai phe Ukraine quyết giành giật sân bay Donetsk
Ukraine:
*Tổng thống Nga và Ukraine đã cùng ngồi lại nói chuyện với Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, không có bất cứ tiến triển nào trong việc tìm kiếm giải pháp kết thúc cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
![]() |
Hai nhà lãnh đạo Ukraine, Nga cùng các nhà lãnh đạo châu Âu nhóm họp tại Milan, Italia. |
*Chỉ còn vài ngày nữa là tới 26/10 - ngày bầu cử Quốc hội trước thời hạn của Ukraine nhưng cử tri đã biết hết tên của các nghị sĩ tương lai - người thân của các chính khách đương nhiệm.
![]() |
Tổng thống Petro Poroshenko cùng vợ và con trai Aleksey |
Ứng cử viên nổi bật nhất là Aleksey Poroshenko - con trai Tổng thống Petro Poroshenko. Anh này được bầu từ 12 ứng viên tỉnh Vinnytsia, nơi ông Poroshenko từng được Quốc hội chọn làm đại biểu.
*Các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và lực lượng ly khai miền Đông Ukraine bất ngờ bùng phát vào sáng nay (18/10) quanh khu vực sân bay Donetsk.
Hãng RIA Novosti dẫn nguồn tin khu vực cho biết, lực lượng quân chính phủ đã bất ngờ nổ súng nhằm tái chiếm một khu vực gần sân bay Donetsk, hiện đang thuộc quyền kiểm soát của ly khai miền Đông.
![]() |
Quang cảnh hoang tàn của sân bay Donetsk nhìn từ xa. |
Lực lượng ly khai miền Đông cũng cho biết, từ đêm 17/10, lực lượng quân đội Ukraine canh giữ sân bay Donestk đã nhận được những sự tiếp viện đáng kể, trong đó có bổ sung lực lượng từ các tiểu đoàn tiễu phạt là “Donbass-1”, “Aydar”, lữ đoàn không kỵ 25… cùng một số xe thiết giáp, pháo hạng nặng.
Nga:
*Ngân sách quốc phòng Nga trong năm tới sẽ đạt mức kỷ lục 3,3 ngàn tỷ rúp (81 tỷ USD), tương đương với 4,2% GDP của đất nước.
Đó là số liệu được người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Đô đốc Vladimir Komoyedov thông báo với hãng tin Interfax hôm thứ Năm (16/10).
Ngân sách quốc phòng của Nga chi cho năm 2015 tăng hơn 812 tỷ rúp (20 tỷ USD) so với năm nay, báo trước về một ngân sách quốc phòng còn lớn hơn trong những năm tiếp theo, tờ The Moscow Times nhận định.
![]() |
Hình ảnh lễ duyệt binh của Nga trong Ngày chiến thắng. |
*Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga- ông Alexey Miller cho biết, Nga và Ukraine đã đạt được bước tiến quan trọng trong việc nối lại cung cấp khí đốt cho Ukraine, trong đó bao gồm việc thanh toán hai khoản lên đến hơn 4,5 tỉ USD và hai bên sẽ thảo luận về khoản nợ này tại các cuộc đàm phán ở Brussels (Bỉ) ngày 21/10.
Hong Kong:
*Các cuộc biểu tình một lần nữa lại nóng lên ở Hong Kong vào sáng sớm thứ Bảy (18/10). Hàng nghìn người biểu tình đã đổ về khu trung tâm thương mại và nhà ở Mong Kok của thành phố.
Con số đang tăng lên sau đêm qua, hiện đã có khoảng 9.000 người biểu tình tập trung tại đây, cảnh sát Hong Kong cho biết. Những người biểu tình vượt qua hàng rào của cảnh sát, đụng độ với một vài viên chức khiến tình hình trở nên bạo lực.
![]() |
Người biểu tình đã tập hợp trở lại vào cuối tuần, sau đợt tấn công mạnh tay của cảnh sát hôm thứ Sáu (17/10). Ảnh: CNN. |
Ít nhất 240 người bị thương trong 24 giờ qua, theo Bệnh viện Thẩm quyền Hong Kong cho biết. 15 nhân viên cảnh sát cũng đã bị thương. Các nhà chức trách cho biết 26 người biểu tình ở độ tuổi 21-52 đã bị bắt giữ. Họ sẽ bị xét xử vì các tội làm thiệt hại tài sản, gây mất trật tự, cản trở cảnh sát, sở hữu vũ khí trái phép và chống lệnh bắt giữ, cảnh sát cho biết.
Nhà nước Hồi giáo IS:
*Lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS đang thử nghiệm một số chiếc máy bay chiến đấu cướp được từ một căn cứ không quân Syria, cùng với sự giúp đỡ của các cựu phi công Iraq.
Thông tin trên được một nhóm các nhà hoạt động ở Syria cho biết và được hãng tin AP đăng tải.
![]() |
Một bức ảnh không rõ ngày tháng chụp ghi lại hình ảnh IS chiếm được một chiếc máy bay chiến đấu của Không quân Syria. |
Theo báo cáo của Đài quan sát nhân quyền Anh ở Syria, họ không thể xác nhận một cách độc lập thông tin này. Còn phía các quan chức Mỹ cho biết, họ chưa được báo cáo về các máy bay của lực lượng IS.
Dịch bệnh Ebola:
*Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua gói viện trợ 1 tỷ Euro tương đương 1,3 tỷ USD cho các quốc gia Tây Phi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Ebola.
Bên cạnh gói viện trợ, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ gửi 1.000 nhân viên y tế trong tổng số 2.000 chuyên viên sang các quốc gia ở Tây Phi đang đối mặt với dịch Ebola.
"Nếu chúng ta không phản ứng mạnh mẽ thì thiệt hại về người,chính trị, kinh tế và xã hội trong khu vực sẽ đáng kể. Đó chính là mối đe dọa cho các công dân của chúng ta, tại những quốc gia phát triển”, Thủ tướng Anh viết trong bức thư gởi đến Hội nghị thượng đỉnh châu Âu.
Trước đó Mỹ và Anh cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải có một phần trách nhiệm trước những khó khăn mà người dân các nước Tây Phi đang hứng chịu, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ tài chính và y tế cho các quốc gia nằm trong vùng dịch.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cho biết trong quỹ hổ trợ quốc tế phòng chống Ebola hiện tại chỉ có 100 ngàn USD và 20 triệu USD cam kết sẽ được gởi đến.