Tin thế giới 18h30: Đức khuyên Nga, Ukraine tuân thủ Minks 2
Ukraine
* Trước thềm đàm phán về thực thi thỏa thuận Minsk tại Berlin, Ngoại trưởng Đức kêu gọi Nga và Ukraine cùng hướng tới giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận Minsk 2 bao gồm: chuẩn bị cho các cuộc bầu cử, mở đường cho các hoạt động nhân đạo và tái thiết miền Đông Ukraine.
* Ngày 13/4, tại Berlin, Ngoại trưởng Đức sẽ chủ trì cuộc họp bốn bên với sự tham dự của những người đồng cấp Ukraine, Nga và Pháp nhằm thảo luận về việc thực hiện giai đoạn 2 của thỏa thuận Minsk 2.
![]() |
Các binh sĩ Ukraine tại Mariupol hôm 12/4/2015. |
* Theo Press TV (Iran),một nhà báo đã bị thiệt mạngvà một người khác bị thương khi xe chở họ chạy gần sân bay Donetsk bị trúng đạn. Một đại diện khác của DPR cáo buộc phía quân chính phủ vẫn tiếp tục tấn công dữ đội ở khu vực này.
Tuy nhiên, Phó giám đốc phụ trách hoạt động Chống khủng bố (ly khai) của Ukraine bác bỏ cáo buộc trên và khẳng định, quân đội Ukraine không hề bắn một phát pháo nào.
Đây là một trong hàng loạt diễn biến xấu diễn ra ở miền Đông Ukraine trong những ngày gần đây, đe dọa nghiêm trọng đến sự bền vững của thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2.
![]() |
Nhiều máy móc thiết bị của NATO đang bị một công ty bí ẩn của Ukraine rao bán. |
* Theo hãng tin Sputnik của Nga, công ty bí ẩn mang tên VT Group của Ukraine đang rao bán hơn 2.000 máy móc và 40.000 thiết bị khác nhau của NATO thuộc nhiều ngành nghề như vận tải, xây dựng..
Theo Sputnik, trước đó, có nhiều thông tin cho rằng các loại vũ khí do Mỹ cung cấp bất hợp pháp sang Ukraine đã bị bán sang Syria.
Nga
* Theo Reuters, hôm 12/4, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không được mờidự hội nghị các nước công nghiệp hàng đầu (G8) tại Bavaria vào tháng 6/2015 tới.
Ông Steinmeier cũng nói thêm rằng, dù chẳng ai có lợi khi cô lập Nga nhưng sau khi Moscow sáp nhập bất hợp pháp bán đảo Crimea của Ukraine, các nước phương Tây không thể hành động như chưa có chuyện gì xảy ra và không thể tiếp tục các mối quan hệ như bình thường.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin. |
* Theo tờ Thời báo Phố Wall (WSJ), hôm 12/4, phía Mỹ cho biết sẽ kiện Ngavề việc một chiến đấu cơ của nước này chặn nguy hiểm một máy bay do thám của Mỹ trên không phận quốc tế ở khu vực Baltic.
Vụ việc xảy ra hôm 7/4 nhưng đến cuối tuần qua mới được công bố.
Moscow Nga phủ nhận những cáo buộc trên và cáo buộc máy bay Mỹ đã tiến tới quá gần biên giới Nga mà không bật bộ phát và nhận tín hiệu radar, một hệ thống giúp xác định máy bay và vị trí của nó.
Mỹ
* Theo Reuters, hôm 12/2, bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Mỹ, đã chính thức tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016.
Bà nhấn mạnh sẽ đặc biệt chú trọng đến bất bình đẳng kinh tế hiện đang tồn tại ở Mỹ. Bà cũng cam kết sẽ đấu tranh cho cuộc sống và tương lai của người dân Mỹ.
![]() |
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. |
* Theo hãng tin NBC News, các công tố viên Oklahoma, Mỹ đang xem xét vụ một người da màu bị một cảnh sát da trắng bắn chết vì tưởng nhầm đang dùng súng bắn điện Taser.
Vụ việc xảy ra hôm 2/4, nhưng đoạn video quay lại cảnh này được tiết lộ hôm 10/4. Video cho thấy, viên cảnh sát 73 tuổi Robert Bates đang khống chế và bắn một phát súng vào đầu Eric Harris, 44 tuổi, do nghi ngờ anh này bán vũ khí bất hợp pháp. Sau đó, ông Bates đã tỏ ra hốt hoảng khi phát hiện mình bắn nhầm súng
Brazil
* Theo hãng tin Al Jazeera, hôm 12/4, có khoảng 682.000 người đã biểu tìnhtại 195 thành phố trên cả nước trên khắp Brazil đòi luận tội Tổng thống Dilma Rousseff về tham nhũng và các vấn đề kinh tế nghiêm trọng.
Đây là cuộc biểu tình thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng qua. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy, tỷ lệ ủng hộ bà Rousseff đang thấp ở mức kỉ lục.
Libya
![]() |
Các vết đạn bên ngoài tòa nhà Đại sứ quán Hàn Quốc tại Libya. |
* Theo Reuters, hôm 12/4,Đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Tripolicủa Libya đã bị một nhóm tay súng tấn công, khiến hai nhân viên an ninh địa phương thiệt mạng.
Theo các phương tiện truyền thông Libya, nhóm chiến binh tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công trên.
Đức
* Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết, nước này có kế hoạch mua thêm hơn 100 xe tăng Leopard 2 nhằm đảm bảo quân đội Đức sẵn sàng đáp trả do lo ngại về những hành động của Nga.
Quyết định củng cố sức mạnh quân sự này của Đức được đưa ra vào thời điểm NATO đang có kế hoạch tăng tốc độ điều động của lực lượng phản ứng của khối quân sự sau khi Nga đã tái hợp với Crimea và xung đột nổ ra tại Ukraine.
* Theo hãng tin AP, hôm 12/4, hành khách trên một máy bay của hãng hàng không Germanwings (Đức) đã phải vội vã sơ tán sau khi cảnh sát nhận được lời đe dọa đánh bom.
Máy bay bị dọa cũng thuộc dòng Airbus A320, cùng dòng với chiếc máy bay đã bị rơi ở dãy Alps của Pháp, khiến 150 người thiệt mạng hôm 24/3.