Tin thế giới 18h30: Cựu tỷ phú Khodorkovsky muốn 'chấn hưng' nước Nga
Nga - Ukraine:
*Thành phố Donetsk đã rung chuyển bởi một vụ nổ hôm thứ Bảy (20/9), ngay khi lực lượng chính phủ và quân ly khai đã chuẩn bị sẵn sàng tạo vùng đệm chia tách các phe lâm chiến.
![]() |
Khói bốc lên ở ngoại ô Donetsk, Ukraine, ngày 20/9/2014. |
*Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey cho biết, G20 đã thống nhất rằng, cánh cửa tham gia hội nghị vẫn được mở cho Ngavào tháng 11 này tại Brisbane, bất chấp những mâu thuẫn đã xảy ra trước đó khiến Canberra từng “đuổi” Moscow, tờ The Guardian đưa tin cho biết.
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Australia Joe Hockey. |
*Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Heletei vừa trở về từ Ba Lan đã tố cáo Nga đãsử dụng vũ khí nguyên tử hạng nhẹ, phóng viên kênh Inter Roman Bochkala nói ngày 19/9. Phía Nga đã cười vào tuyên bố này.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Valeriy Heletei. |
*Nhiệm vụ chính của Nga trong những năm tới là thiết lập hợp tác với châu Á, nhưng Moscow không có ý định từ bỏ truyền thống gắn bó với phương Tây và Đông Âu.
Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trên trang facebook cá nhân của mình, được hãng thông tấn Ria Novosti trích dẫn lại trong một bài báo đăng tải ngày 21/9.
*Hãng thông tấn RIA Novosti đã phỏng vấn quan chức ngoại giao Nhật Bản về việc bao giờ Tokyo sẽ công bố các bước tiếp theo của lệnh trừng phạt tăng cường chống lại Nga. Vị quan chức cấp cao này nói “rất khó khăn trong việc thảo luận các điều khoản khi mà bản thân các biện pháp trừng phạt vẫn chưa được quyết định”. Ông nói thêm rằng Nhật Bản "tại thời điểm này vẫn đang xem xét tất cả các khả năng”.
![]() |
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. |
*Cựu tỷ phú Nga Mikhail Khodorkovsky, người từng phải ngồi tù suốt cả một thập kỷ, đã công khai bày tỏ tham vọng chính trị khi lên tiếng tuyên bố sẵn sàng dẫn dắt nước Nga vượt qua khủng hoảng.
"Tôi không quan tâm đến ý tưởng trở thành Tổng thống Nga vào thời điểm khi mà đất nước phát triển một cách bình thường," ông Khodorkovsky nói với tờ Le Monde.
"Nhưng nếu xuất hiện sự cần thiết để vượt qua khủng hoảng và cải tổ hiến pháp, phân phối lại quyền lực tổng thống, tăng quyền lực cho các cơ quan tư pháp, quốc hội và xã hội dân sự, tôi sẽ sẵn sàng là một phần của nhiệm vụ này."
Những lời bình luận của cựu tỷ phú 51 tuổi này được đưa ra khi Khodorkovsky khởi động một phong trào trên mạng có tên Open Russia (Nước Nga mở) nhằm đoàn kết những người Nga ủng hộ việc xích lại với châu Âu và thách thức quyền lực của Tổng thống Nga Putin.
Nhà nước Hồi giáo:
*Khoảng 60.000 người Kurd ở Syria đã phải chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 24 giờ đồng hồ khi quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công hàng chục ngôi làng gần biên giới, một phó thủ tướng nước này cho biết.
![]() |
Xe của lực lượng chính phủ Iraq tuần tra ở ngoại ô Ramadi, ngày 19/9/2014. |
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở một cửa biên giới hôm thứ Sáu (19/9) sau khi dân thường người Kurd rời bỏ nhà cửa của họ vì lo sợ một cuộc tấn công sắp xảy ra tại thị trấn biên giới của Ayn al-Arab, hay còn gọi là Kobani. Một chỉ huy quân đội người Kurd cho biết các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tiến đến cách thị trấn này chỉ 15km.
*Chiến đấu cơ của Pháp đã tấn công vào một mục tiêu bị nghi là của IS ở Iraq lần đầu tiên hôm thứ Sáu (19/9), mở rộng chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng khủng bố này.
Tổng thống Francois Hollande cho biết máy bay phản lực Rafale đã tấn công “một kho hậu cần của những kẻ khủng bố” gần thành phố Mosul, đã được tổ chức bởi Nhà nước Hồi giáo trong hơn ba tháng. Hoạt động của không quân Pháp hứa hẹn sẽ diễn ra nhiều hơn trong những ngày tới.
*Tổng thống Argentina Cristina Fernández ngày 20/9 cho biết bà bị tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đe dọa ám sát vì có mối quan hệ bằng hữu với Giáo hoàng đồng hương Francis và ủng hộ sự cùng tồn tại hòa bình của Nhà nước Palestine và Nhà nước Israel.
![]() |
Tổng thống Cristina hội kiến với Giáo hoàng Francis ngày 20/9. Ảnh: Phủ tổng thống Argentina. |
Phát biểu với báo giới sau khi có bữa ăn trưa làm việc với Giáo hoàng Francis tại Vatican, khi được hỏi về việc IS dọa sát hại người đứng đầu Giáo hội Cơ đốc La Mã, bà Cristina tiết lộ chính bà cũng bị tổ chức cực đoan này hăm dọa.
Nhà lãnh đạo Argentina cho biết lời đe dọa nhằm vào bà được đưa ra “cách đây chưa tới 20 ngày”. Cảnh sát Argentina đã tố giác trước cơ quan tư pháp của nước này, trong khi Bộ an ninh và Cơ quan tình báo nhà nước Argentina cũng được giao nhiệm vụ điều tra vụ việc.
Scotland:
*Cả châu Âu đã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng những lá phiếu nói “Không” đã giữ Scotland ở lại với Liên hiệp Anh nhưng “giấc mơ độc lập”vẫn chưa tắt lửa ở Tây Ban Nha, Bỉ và cả Scotland.
![]() |
Người dân xứ Catalonia (Tây Ban Nha) xuống đường biểu tình đòi tách khỏi Tây Ban Nha. |
Trung Quốc:
*Theo RFI, vài giờ sau khi rút khỏi khu vực tranh chấp ở khu vực Chumar, vùng Ladakh, miền Đông Bắc Ấn Độ, lính Trung Quốc vào hôm 19/09/2014 đã quay trở lại nơi này.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hành động tái xâm nhập của Trung Quốc đã buộc quân đội Ấn phải đình chỉ kế hoạch rút ra khỏi khu vực đã dự kiến sau cuộc gặp cấp cao tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Mỹ:
*An ninh đã được tăng cường tại các khu vực xung quanh Nhà Trắng sau vụ một người đàn ông nhảy qua hàng rào và đột nhập vào khuôn viên tòa Bạch Ốc.
Trong tuyên bố ngày 20/9, Giám đốc Cơ quan mật vụ Mỹ Julia Pierson cho biết các lực lượng an ninh đã được tăng cường tuần tra trên các tuyến phố bên ngoài Nhà Trắng, đặc biệt dọc đại lộ Pennsylvania phía trước tòa nhà.
Báo cáo về kết quả điều tra sẽ được trình lên Bộ trưởng An ninh nội địa Jeh Johnson. Đây được cho là những biện pháp mạnh tay nhất được Cơ quan mật vụ Mỹ thực hiện nhằm bảo vệ Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền.
Người đàn ông lạ mặt, được xác định là Omar Gonzalez, 42 tuổi, đến từ bang Texas, đã bị bắt giữ ngay sau khi đột nhập Nhà Trắng.
*Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 20/9 có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Sedki Sobhi, xác nhận Mỹ sẽ cung cấp 10 trực thăng chiến đấu Apache cho Ai Cập.
![]() |
Một chiếc trực thăng Apache của Mỹ (Ảnh AP). |
Thư ký báo chí của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, 2 bên đã thảo luận về tình hình an ninh tại Trung Đông và Bắc Phi, cũng như chiến dịch truy quét phiến quân IS do Mỹ dẫn đầu. Tổ chức IS đã có sự phát triển quân sự đáng kể tại Iraq và đây là cảnh báo về an ninh đối với Mỹ và các nước phương Tây.