Tin thế giới 18h30: Bom nổ ở Đức, nỗi sợ hãi bao trùm khắp Châu Âu
Trung Đông
*Kể từ sau khi cuộc đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ bị dập tắt, quyền lực trong nước của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan giờ đây ngày càng lớn. Phe cánh ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo nổi tiếng Fethullah Gulen giờ đây lo sợ bị chính quyền bắt giữ đã phải tránh ra ngoài phố hoặc ngừng đi làm và chạy trốn ra nước ngoài. Sau cuộc đảo chính, hơn 60.000 người đã bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ, còn ông Gulen thì bị cáo buộc đứng đằng sâu âm mưu đảo chính.
Tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng hơn bao giờ hết, trong khi đó xung đột giữa chính quyền và cộng đồng người Kurd cũng như các tổ chức khủng bố vẫn chưa có hồi kết.
![]() |
Ảnh chụp vụ cháy tại căn cứ Izmir (Thổ Nhĩ Kỳ). |
*Mới đây, một tờ báo có tư tưởng ủng hộ chính quyền ông Erdogan đưa tin, một viên tướng Mỹ đã có âm mưu tổ chức một cuộc đảo chính nhằm lật đổ chế độ. Thông tin này được đưa ra vài tiếng trước khi một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại căn cứ không quân Izmir ở phía Tây Nam Thổ Nhĩ Kỳ.
*Một số tin tức đáng chú ý về tình hình Syria diễn ra trong ngày bao gồm: Mỹ lo sợ Nga tham gia vào liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ đứng đầu; Chính quyền Damascus sẵn sàng tham dự vòng đàm phán Syria; IS bắn hạ chiến đấu cơ của không quân Syria ở phía Đông tỉnh Hama; Liên Hợp Quốc lo ngại mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố ở Trung Đông sau vụ đánh bom ở Afghanistan v.v.
Mỹ
*Mới đây, bà Debbie Wasserman Schultz, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, cơ quan điều hành đảng Dân chủ đã tuyên bố từ chức, sau khi WikiLeaks công bố một loạt thư điện tử có nội dung ngăn chặn những người ủng hộ ông Bernie Sanders tại đại hội đảng Dân chủ phản đối để mở đường cho bà Hillary Clinton trở thành ứng cử viên Tổng thống đại diện cho đảng. Thông tin này đã khiến rất nhiều người ủng hộ ông Sanders phẫn nộ và đang đe dọa đến hình ảnh của đảng Dân chủ.
![]() |
Bà Debbie Wasserman Schultz đã từ chức sau bê bối trong nội bộ đảng Dân chủ. |
Ông Sanders và bà Clinton đã cạnh tranh nhau rất quyết liệt, kết quả là bà Clinton có được tỉ lệ ủng hộ vượt trội tại các bang và có nhiều đại biểu bang hơn. Song ông Sanders luôn phát biểu rằng ông cảm thấy lãnh đạo đảng Dân chủ dường như đã thiên vị bà Clinton.
*Theo thông tin mới nhận, một vụ xả súng đã xảy ra tại một hộp đêm ở thành phố Fort Myers, bang Florida (Mỹ). Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương, trong khi đó danh tính của hung thủ vẫn chưa được xác định.
Châu Âu
*Ông Albert Naryshkin, một chuyên gia chính trị người Nga cho biết, Đức đang tự đưa mình vào thế khó khi phải đứng trước những hệ lụy của chính sách mở cửa cho người tị nạn từ Trung Đông và Châu Phi. Ông Naryshkin cho rằng xã hội Đức đang ngày càng hỗn loạn và có nhiều phần tử cực đoan hơn bởi chúng “bất bình khi bà Merkel mở cửa nhưng không đấu tranh cho những người tị nạn”. Sự tồn tại của những kẻ khủng bố cùng với các nhóm cực hữu đang khiến nước Đức phải chịu sức ép nặng nề chưa từng có.
![]() |
Cảnh sát Đức tìm cách vô hiệu hóa tay súng cực đoan ở Munich ngày 22/7. |
*Sau vụ xả súng ở Munich ngày 22/7, tối ngày 24/7 một phần tử Hồi giáo cực đoan 27 tuổi đã đánh bom tự sát tại một thị trấn gần thành phố Nuremberg (Đức). Ít nhất 12 người đã bị thương do vụ nổ, 3 trong số đó đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ khủng bố thứ 4 xảy ra tại Đức trong vòng một tuần qua, được tiến hành bởi những người tị nạn ở Đức và có vụ đã được IS nhận trách nhiệm. Vụ việc cũng diễn ra gần 2 tuần kể từ sau vụ đâm xe vào đám đông ở Nice (Pháp) khiến 84 người thiệt mạng.
*Theo một nghị sĩ Bỉ, quốc hội nước này hiện đang xem xét ban hành nghị quyết ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga, được phương Tây áp đặt sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga cũng như tình hình xung đột Ukraine trở nên căng thẳng. Lệnh cấm vận sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31/01/2017 tới.
Tranh chấp Biển Đông
*Ngày 25/7, Ngoại trưởng các nước ASEAN đã đưa ra tuyên bố chung đầu tiên sau phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế (PCA), có nội dung chính là không công nhận chủ quyền lịch sử của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuyên bố cho biết, các hoạt động trái phép của Trung Quốc “làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy, gia tăng căng thẳng, có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngừng quân sự hóa tại Biển Đông và đề cao tự do hàng hải tại đây.
Trước đó, Campuchia đã từ chối bình luận về vấn đề tranh chấp Biển Đông, qua đó dấy lên những lo ngại rằng tuyên bố chung sẽ không được đưa ra.