Tin thế giới 18h30: Boeing 747 cùng 300 người suýt gặp nạn
Nga – Ukraine:
*Một quan chức NATO cho hay 20.000 binh sĩ Nga đang có mặt tại "khu vực dọc biên giới miền đông Ukraine", mà khả năng Moscow sẽ tiến hành một cuộc can thiệp quân sựnhư tại Crimea hồi đầu năm nay.
CNN dẫn lời quan chức NATO cho biết các lực lượng quân sự Nga đang tập trung tại khu vực biên giới Ukraine bao gồm "bộ binh, sư đoàn cơ giới, xe bọc thép, đạn pháo, hệ thống phòng không cùng các đơn vị đặc nhiệm và hậu cần. Đây là các đơn vị chuyên nghiệp của Nga và có khả năng di chuyển nhanh, can thiệp vào tình hình tại miền đông Ukraine chỉ trong vài giờ đồng hồ".
![]() |
Xe tăng quân đội Ukraine đi qua một điểm kiểm soát ở thành phốDebaltseve, tiến về phía Lugansk. |
*Bộ Quốc phòng Nga khuyên người phát ngôn Mỹ nên kiểm tra lại thực tế địa lý trước khi tỏ ra quan ngại về kế hoạch tập trận của Nga được cho là diễn ra gần Ukraine, trong khi nó diễn ra cách biên giới với Ukraine 800 km.
"Những tuyên bố của bà Jen Psaki khiến Bộ Quốc phòng phải chú ý và bày tỏ mối quan tâm của mình về việc phát ngôn viên Mỹ thiếu hụt kiến thức địa lý cơ bản", RIA Novosti dẫn lời một đại diện của Bộ Quốc phòng Nga nói.
Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga đang tổ chức cuộc tập trận quân sự kéo dài 1 tuần với sự tham gia của các lực lượng lính dù và phòng thủ tên lửa. Cuộc tập trận này hiện đang diễn ra tại khu vực phía nam Nga Astrakhan, cách biên giới Ukraine 800 km.
*Tờ Vedomosti hôm 5/8 cho hay Nga có thể hạn chế hoặc cấm các hãng hàng không EU bay qua không phận Siberia trên hành trình tới châu Á để đáp trả lệnh trình phạt của phương Tây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
*Vào cuối ngày 5/8, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị các biện pháp đáp trả việc châu Âu thi hành lệnh trừng phạt tăng cường với Nga. “Dĩ nhiên, các biện pháp cần được tính toán thận trọng để vừa hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước vừa không ảnh hưởng tới khách hàng”, ông Putin nhấn mạnh.
*Thành phố miền đông Ukraine, Lugansk đang đối mặt với thảm họa nhân đạo khi 250.000 người dân đang phải sinh sống trong tình cảnh thiếu thuốc men, điện nước, điện thoại và internet.
Đại diện quỹ Cộng đồng Donbass, Roman Korotenko chia sẻ với trung tâm báo chí Novorossiya rằng thành phố Lugansk đang quay trở lại “Thời kỳ đồ đá”.
*Chủ nhân của chiếc xe tải được cho là đã vận chuyển tên lửa Buk, loại vũ khí bắn hạ chiếc máy bay MH17, xác nhận phương tiện này thuộc sở hữu của ông nhưng đã bị các phiến quân Ukraine cướp mất từ lâu.
IBT dẫn tin từ một trang alfa.lt cho hay chủ nhân của chiếc xe tên là Vasiliy. Ông này cho biết chiếc xe đã bị các tay súng ly khai của Ukraine cướp đi hôm 8/7.
*Tàu hải cảnh Trung Quốc hôm nay (6/8) đã đi vào vùng biển ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật, ngay sau khi Tokyo ra Sách Trắng Quốc phòng hàng năm cảnh báo “các hành động nguy hiểm” của Trung Quốc.
![]() |
Chiến đấu cơ Su-35 của Nga. |
*Kế hoạch của Trung Quốc nhằm mua máy bay chiến đấu hiện đại Su-35 của Nga đã bị đình trệ sau khi Ukraine ngừng hợp tác quân sự với Nga, do dòng chiến đấu cơ được thiết kế với các linh kiện và công nghệ của Ukraine, đài truyền hình Phượng Hoàng tại Hồng Kông đưa tin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý bán cho Trung Quốc 24 máy bay chiến đấu Su-35S hồi tháng 11/2012. Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga đã không đi đến bất kỳ một sự thống nhất nào về việc ký kết thỏa thuận chính thức.
*Tờ Bưu Điện Hoa Nam của Hồng Kông hôm 6/8 đưa tin, dường như đã có đấu đá nội bộ rất căng thẳng trong giới chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến dịch chống tham nhũng đầy quyết tâm của ông Tập Cận Bình.
“Tôi đã không quan tâm đến sự sống và cái chết, cũng như danh tiếng cá nhân của tôi trong cuộc chiến chống tham nhũng này”, tờ báo dẫn lời bí thư thành ủy Changbaishan, ông Li Wei, thuật lại lời của ông Tập.
*Giới chức Trung Quốc ngày 6/8 cho biết, ít nhất 589 người đã thiệt mạng và 2.400 người khác bị thương trong trận động đất mạnh 6,1 độ richter ở tỉnh Vân Nam hồi tuần trước. Số thương vong này tăng vọt so với con số thông kê một ngày trước đó.
Bộ các vấn đề dân sự Trung Quốc cho biết thêm, 2.401 người tại tỉnh Vân Nam cũng bị thương do động đất và 230.000 đã phải đi sơ tán. Hơn 80.000 ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn hoặc một phần.
*Reuters đưa tin, một thành phố ở Tân Cương, Trung Quốc, đã ra lệnh cấm người dân dùng khăn choàng đầu, mạng che mặt và đàn ông có râu dài lên xe buýt.
Mỹ:
*Tổng thống Mỹ Obama ngày 5/8 đã công bố sẽ dành 33 tỷ USD cho các quốc gia châu Phi, trong một động thái được đánh giá là nhằm tranh giành ảnh hưởng với Trung Quốc, nước đã đổ rất nhiều vốn đầu tư vào châu lục này.
*Lầu Năm Góc ngày 6/8 xác nhận tướng Mỹ đầu tiên đã thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Afghanistan. Đây cũng là quan chức quân đội có cấp bậc thuộc hàng cao nhất thiệt mạng kể từ chiến tranh Việt Nam.
Lầu Năm Góc cũng xác nhận kẻ tấn công là một người đàn ông mặc đồng phục lính Afghanistan, và cho rằng người này đã bị tiêu diệt sau khi xả súng vào Lực lượng Hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) tại trung tâm huấn luyện ở Qargha, phía tây thủ đô Kabul, theo AFP.
![]() |
Đại tá Viet Xuan Luong. |
*Đại tá Viet Xuan Luong thuộc căn cứ quân sự Fort Hood ở bang Texas vào ngày 6.8 trở thành quân nhân Mỹ gốc Việt đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được thăng cấp tướng.
Tờ Austin American-Statesman (Mỹ) hôm 5/8 đưa tin cho biết ông Luong sẽ được thăng cấp chuẩn tướng.
Nhật Bản:
*Chính phủ Nhật Bản quyết định mua tàu đổ bộ tấn công đa nhiệm hiện đại của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh phòng vệ biển và đảo.
Chiếc tàu này thuộc lớp Wasp, nặng 40.000 tấn, dài 258 m, lượng giãn nước khi đầy tải đạt 41.300 tấn, thủy thủ đoàn 2.500 người. Đây là tàu đa chức năng kết hợp các đặc tính của tàu đổ bộ tấn công, tàu chở máy bay trực thăng và chiến đấu, vận tải, cứu hộ,...
![]() |
Khoảng 45.000 người đã tham dự buổi lễ tại Hiroshima sáng 6/8. |
*Sáng nay (6/8), hàng chục nghìn người Nhật đã tham dự một buổi lễ tại Hiroshima, tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng, trong thảm kịch thành phố này bị Mỹ ném bom nguyên tử 69 năm về trước.
Các nạn nhân còn sống sót sau thảm kịch trên, người thân của những người đã thiệt mạng, thủ tướng Shinzo Abe cùng các quan chức chính phủ Nhật và các phái đoàn khách nước ngoài, trong đó có đại sứ Mỹ tại Nhật Caroline Kennedy, đã dành một phút mặc niệm vào đúng 8 giờ 15 phút sáng giờ địa phương, thời điểm quả bom nguyên tử phát nổ trên bầu trời, biến Hiroshima thành biển lửa.
Ả Rập Xê-út:
*Tối 5/8, một chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Ả Rập Xê-út chở theo 298 hành khách đã bất ngờ trượt khỏi đường băng trong khi chuẩn bị cất cánh, khiến lực lượng cứu hộ phải vất vả “giải cứu” chiếc máy bay khỏi khu vực bùn lầy.
![]() |
Chiếc Boeing 747-400 đã lao ra ngoài đường băng khi đang chuẩn bị cất cánh. |
Theo hãng tin AFP, sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế chính của Philippines tối qua đã khiến ít nhất 11 chuyến bay khác phải hoãn chuyến. Rất may là không ai trong số 298 hành khách có mặt trên chiếc Boeing 747-400 bị thương.
Triều Tiên:
*Sau khi Bình Nhưỡng cử một phái đoàn sang Trung Quốc học cách sử dụng hệ thống định vị Bắc Đẩu (BDS), Hàn Quốc lo ngại khả năng quân đội Triều Tiên sẽ dùng BDS để tấn công mình, theo tờ Dong-a Ilbo.
Trả lời Thời báo Hoàn Cầu, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết Bắc Kinh không thể làm được gì để ngăn chặn Triều Tiên sử dụng BDS cho các cuộc tấn công quân sự chống lại Hàn Quốc.
![]() |
Chiếc limousine của hãng Mercedes-Benz xuất hiện trong lễ diễu hành tại Triều Tiên. |
*Hai chiếc limousine của hãng Mercedes-Benz, có thể có giá trên 2 triệu USD mỗi chiếc, đã xuất hiện trong một cuộc tuần hành quân sự của Triều Tiên. Đây có thể là một sự vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc, vốn cấm xuất khẩu các sản phẩm xa xỉ tới Bình Nhưỡng.
Một đoạn video được phát sóng trên truyền hình quốc gia Triều Tiên hôm 27/7 cho thấy các binh sỹ cầm cờ và các tấm banner lớn có in chân dung Lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-il đi song song 2 chiếc limousine.
Dải Gaza:
*Lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ đồng hồ giữa quân đội Israel và lực lượng hồi giáo Hamas đã bước sang ngày thứ hai vào hôm nay (6/8).