Tin thế giới 18h30: Biểu tình ở Kiev đòi Thủ tướng Yatsenyuk từ chức
Ukraine
* Theo RT, hôm 7/4, hàng trăm người ủng hộ đảng Svoboda của Ukraine đã biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội để yêu cầu Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk từ chức. Cuộc biểu tình diễn ra sau khi có thông tin cáo buộc ông Arseniy Yatsenyuk tham nhũng.
![]() |
Thủ tướng Ukraine Yatseniuk. |
Các nguồn tin an ninh cho hay, Kiev đã phải huy động hơn 2.500 nhân viên cảnh sát và lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đến để bảo vệ tòa nhà quốc hội.
Nhiều người còn dựng trại và mang theo các biểu ngữ đòi diều tra các hành vi tham nhũng trong chính phủ Ukraine.
* Sáng 7/4, hai vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra tại thành phố Kharkov ở miền Đông Ukraine. Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra và cho biết có nhiều khả năng đây là vụ tấn công khủng bố.
Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại trung tâm thành phố; còn vụ nổ thứ hai xảy ra trên một tuyến đường sắt khi có tàu chở hàng đang chạy qua. Các vụ nổ may mắn chỉ gây thiệt hại về tài sản chứ không gây thương vong về người.
* Theo hãng tin Sputnik, hôm 7/4, Bộ Ngoại giao Ukraine cảnh báo mối quan hệ song phương giữa Kiev với các quốc gia cử đại diện tới Nga tham dự Ngày Chiến thắng phát xít (9/5) sẽ bị ảnh hưởng xấu.
![]() |
Quảng trường Đỏ tại Moscow. |
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Ukraine cũng tuyên bố không cử đại diện đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm này.
Hồi cuối tuần trước, Tham mưu trưởng điện Kremlin Sergei Ivanov cho hay, lãnh đạo của ít nhất 25 quốc gia sẽ tới tham dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít vào ngày 9/5 tới tại Moscow.
Lãnh đạo Trung Quốc, Cộng hòa Séc, Cuba và Triều Tiên đã xác nhận sẽ tham dự. Trong khi đó, lãnh đạo Đức, Anh, Ba Lan, các nước vùng Baltic và Mỹ cho biết sẽ không có mặt.
Nga
* Theo tờ Nước Nga Ngày nay (RT), hôm 7/4, 85 lính dù Nga và 15 binh sĩ từ Belarus và Tajikistan, các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập Thể, đã đổ bộ thành công trên một tảng băng trôi ở gần Bắc Cực. Bên cạnh nhiều nhiệm vụ khác, nhóm binh sĩ này sẽ cắm cờ Crimea tại đây.
![]() |
Lình dù Nga đổ bộ thành công xuống gần Bắc Cực. |
Cuộc đổ bộ cần nhiều kĩ năng bởi bề mặt băng phẳng, thời tiết thì lạnh cóng và gió mạnh.
Cuộc tập trận là nhằm rèn khả năng thích nghi và tồn tại trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn. Họ sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, từ các chú gấu bắc cực đang háu đói tới nguy cơ sụt hay trôi băng.
* Tối 7-4, tàu ngầm hạt nhân K-266 Oryol lớp Oscar II của Nga bốc cháy tại xưởng đóng tàu Zvezdochka, Arkhangelsk khi đang được sửa chữa. Theo Phát ngôn viên nhà máy đóng tàu, đám cháy bùng lên do sai sót khi hàn của một nhân viên kỹ thuật, khiến vật liệu trên thân tàu bắt lửa. Đám cháy được khống chế ngay sau đó và may mắn không có ai bị thương.
Triều Tiên
* AP đưa tin, hôm 7/4, các nhà nghiên cứu Mỹ khẳng định, Triều Tiên đang có khoảng 1000 tên lửa có khả năng tiến tới hầu hết các mục tiêu ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, nước này vẫn cần công nghệ nước ngoài để nâng cấp kho vũ khí và để trở thành mối đe dọa trực tiếp hơn với Mỹ.
![]() |
Triều Tiên khoe khí tài trong một cuộc diễu binh. |
Điều mà Mỹ lo ngại nhất là tên lửa tầm xa mang tên KN-08 đã được Triều Tiên phô trương trong một cuộc diễu binh gần đây. KN-08 có thể được phóng đi từ một bệ phóng di động nên rất khó theo dõi qua vệ tinh.
Nhật - Mỹ
* Theo Reuters, hôm 8/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có cuộc gặp với người đồng cấp Gen Nakatani trong chuyến thăm đến Nhật Bản. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh 2 nước chuẩn bị công bố những nguyên tắc chỉ đạo mới tại cuộc đàm phán theo cơ chế "2+2" với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao 2 nước vào ngày 27/4 tới tại Washington.
Mỹ
* Theo AP, hôm 7/4, Nhà Trắng cùng Tòa nhà Quốc hội Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ đều chìm trong bóng tối khi Thủ đô Washington bị mất điện trên diện rông, gây ra sự hỗn loạn không hề nhỏ.
![]() |
Du khách bị sơ tán sau sự cố mất điện. |
Giới chức cho hay, sự cố mất điện tại Nhà Trắng không có liên quan đến khủng bố mà chỉ là do lỗi kĩ thuật tại trạm phát điện Maryland.
* Hôm 7/4, một viên cảnh sát da trắng tại Nam Carolina, Mỹ, đã bị truy tố vì tội danh giết người chỉ vài giờ sau khi xuất hiện một đoạn video cho thấy anh ta đã nổ súng bắn một người đàn ông da đen đang bỏ chạy.
Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) sẽ tham gia hỗ trợ cho cơ quan điều tra của bang về vụ việc trên.