Tin thế giới 18h30: Ấn Độ cung cấp 4 tàu tuần tra cho Việt Nam
Ấn Độ - Việt Nam
*Reuters cho hay, trong chuyến thăm tới Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (từ 27 đến ngày 29/10), hai bên sẽ ký kết nhiều hiệp định về kinh tế, thương mại và quốc phòng.
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bắt tay Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hôm 28/10. |
Theo tờ The Hindu, Việt Nam và Ấn Độ sẽ ký kết ít nhất 3 hiệp định liên quan đến việc hợp tác thăm dò khai thác dầu khí, dệt may và văn hoá.
Hai bên cũng sẽ thảo luận về việc sử dụng khoản tín dụng ưu đãi 100 triệu USD của Ấn Độ để Việt Nam đặt đóng ít nhất 4 tàu tuần tra trên biển.
Theo lịch trình, ngày 28/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Pranab Mukherjee cùng nhiều quan chức cấp cao khác của Ấn Độ.
Ukraine
* Theo nhiều nhà phân tích chính trị, Tổng thống Ukraine sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức sau chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Thách thức không chỉ bao gồm ổn định lại tình hình ở miền Đông Ukraine mà còn về kinh tế.
*Hôm 27/10, AP dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho hay, nước này sẽ tái cơ cấu quân sự do lo ngại về cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo đó, hàng ngàn binh sĩ sẽ được điều tới biên giới phía Đông.
![]() |
Chiến dịch di chuyển về phía đông của Ba Lan là một phần trong kế hoạch quân sự lớn hơn của NATO? |
Kế hoạch trên vẫn được đưa ra mặc dù Ba Lan đã gia nhập NATO vào năm 1999, và hầu hết trong số 120.000 binh sĩ của quân đội nước này hiện đã đóng quân tại biên giới phía Đông.
Ông Charles Heyman, biên tập trang quân sự 'The Armed Forces' của Anh cho biết chiến dịch di chuyển về phía đông của Ba Lan là một phần trong kế hoạch quân sự lớn hơn của NATO.
Trung – Nhật
*Theo Channel News Asia (CNA), hôm 27/10, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật đã bắt một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc vì tình nghi tàu này đang khai thác trộm san hô trong vùng đặc quyền kinh tế của Tokyo.
![]() |
Đoàn tàu cá Trung Quốc. |
CNA dẫn tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho hay, tàu Zheling Yuyun 622 của Trung Quốc đã bỏ chạy sau khi phớt lờ mệnh lệnh của tàu tuần tra Nhật Bản để tiến tới một trong các hòn đảo thuộc quần đảo Ogasawara, nằm cách phía nam Tokyo khoảng 1.000 km.
Hong Kong
*Theo tin từ SCMP, hôm 21/10, ông John Stanley, Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Xuất khẩu Vũ khí (CAEC) của Anh đã gửi thư cho Bộ trưởng Kinh doanh Vince Cable để yêu cầu làm sáng tỏ nghi vấn hộp hơi cay "Made in UK" (làm tại Anh) đã bị cảnh sát sử dụng để chống lại người biểu tình ở Hong Kong.
![]() |
Cảnh sát Hong Kong đã dùng hơi cay mua từ Anh để ngăn chặn người biểu tình. |
Bức thư nêu cả danh sách các giấy phép xuất khẩu vũ khí sát thương sang Hong Kong từ năm 2012 gồm cả bom cối, súng bắn tỉa, súng máy và súng giảm thanh.
Theo các tài liệu chính thức, kể từ năm 2008, Hong Kong đã chi tới 17,4 tỷ đô Hong Kong(tương đương 1,4 tỷ bảng Anh hay 2,2 tỷ USD) để mua vũ khí và các trang thiết bị từ Anh.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của SCMP, chính phủ Anh đang xem xét lại các giấy phép xuất khẩu vũ khí trên và có thể việc xuất khẩu này sẽ chấm dứt.
MH17
*Nhóm điều tra quốc tế về tai nạn MH17 tại miền đông Ukraine cho rằng khả năng chuyến bay xấu số đã bị một chiếc máy bay khác tấn công. Nga đã cung cấp bằng chứng cho giả thuyết này hồi tháng Bảy.
![]() |
Nhân viên cứu hộ Ukraine tìm kiếm bằng chứng sau thảm họa rơi máy bay MH17 hồi tháng Bảy. |
Trong buổi phỏng vấn được tạp chí Der Spiegel của Đức đăng tải hôm 27/10, Trưởng nhóm điều tra thuộc Văn phòng Công tố quốc gia Hà Lan, ông Fred Westerbeke cho biết nhóm chuyên gia của ông đang mở rộng khả năng MH17 bị một chiếc máy bay khác tấn công từ trên không.
Mỹ
*Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, có thể sẽ tham gia cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Con trai ông đã thông báo trên đài truyền hình ABC về điều này.
![]() |
Chính trị gia John Ellis "Jeb" Bush - em trai cựu Tổng thống George Bush "con". |
Hai vị cựu Tổng thống của đại gia tộc Bush cũng đã thể hiện sự đồng tình với ông Jeb. Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Fox News đầu tháng 10, George Bush “con” nói: “Tôi cho rằng cậu ấy muốn làm Tổng thống và sẽ là một vị Tổng thống xuất sắc”.
Dịch Ebola
*Chính phủ Australia đã quyết định tạm ngưng việc cấp thị thực vào nước này cho những người đến từ vùng “ổ dịch” Ebola tại Tây Phi, đặc biệt từ các nước Liberia, Guinea và Sierra Leone.
Australia trở thành cường quốc đầu tiên đóng cửa với vùng bị dịch bệnh nguy hiểm chết người này.
Các cơ quan y tế Australia đang triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh ở mức cao. Các số liệu thống kê cho thấy số ca nhiễm virus Ebola trên toàn thế giới đã vượt quá con số 10.000 và số người thiệt mạng đã lên tới gần 5.000 người.
*Quân đội Mỹ đã bắt đầu cách ly các binh sỹ trở về sau khi thực hiện sứ mệnh ứng phó dịch Ebola tại Tây Phi, cho dù không có người nào có triệu chứng nhiễm bệnh và tiếp xúc với bệnh nhân Ebola.
Quân đội Mỹ nhấn mạnh, không có quân nhân nào tiếp xúc với bệnh nhân Ebola. Họ chỉ xây dựng các cơ sở điều trị để giúp đỡ các cơ quan y tế chống dịch. Có khoảng 4000 binh sỹ Mỹ đã được triển khai thực hiện sứ mệnh này.