Tin thế giới 15/2: Gần 60 tàu chiến NATO bám sát tàu sân bay Nga gần Syria
Nga – NATO – Mỹ
* Sputnik đưa tin, hạm trưởng Sergey Artamonov của tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga cho hay, tàu của ông bị từ 50 tới 60 tàu chiến của NATO bám theo ở ngoài khơi Syria.
Đô đốc Kuznetsov thuộc nhóm tàu đã được triển khai đến Địa Trung Hải vào tháng 10/2016 để tham gia các hoạt động chống khủng bố.
Nhóm tàu chiến này đã duy trì sự hiện diện tại Địa Trung Hải từ đó đến ngày 6/1. Sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh họ rút đi nhằm tạo điều kiện để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình tại Syria.
![]() |
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov bị một tàu chiến của Anh theo bám ở ngoài khơi Syria. |
* Reuters dẫn lời Đại tá hải quân Daniel Hernandez, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đặc trách châu Âu cho hay, nhiều máy bay quân sự của Nga đã bay rất gần một tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở Biển Đen.
Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Ngakhẳng định không hề có sự việc như vậy. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho hay: "Không có bất kì sự cố nào vào ngày 10/2 có liên quan đến các máy bay quân sự của Nga và tàu khu trục USS Porter của Hải quân Mỹ tại Biển Đen".
Mỹ
* Theo tờ USA Today, Nhà Trắng đã đăng nhầm tới 5 sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo đó, 5 bản sắc lệnh đăng tải trên trang web của Nhà Trắng có nội dung không giống y nguyên sắc lệnh mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi lên Cơ quan Đăng ký Liên bang.
Thậm chí, hai trong số 5 sắc lệnh đó, bao gồm cả sắc lệnh về di trú, còn có sai sót cả về nội dung. Theo USA Today, bản gốc đã gửi lên Cơ quan Đăng ký Liên bang sẽ là bản hợp pháp chính thức nhưng nó thường được công bố sau bản được đăng trên trang web của Nhà Trắng vài ngày. Hơn nữa, công chúng cũng thường đọc bản trên trang web của Nhà Trắng hơn. Điều đó có nghĩa là, việc Nhà Trắng đăng sai bản sắc lệnh sẽ có ảnh hưởng không hề nhỏ.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump |
* Theo tờ Huffington Post, rất nhiều người dân Mỹ đang kêu gọi đình công đồng loạt trên toàn quốc nhằm phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 17/2 tới.
Mỹ - Syria
* Tạp chí Chính sách Đối ngoại (FP) cho hay, Mỹ thừa nhận đã dùng đạn nhồi uranium giảm xạ - vũ khí hóa học bị cho là đã gây ra Hội chứng Chiến tranh vùng Vịnh với những tổn thương nặng nề cho con người sau cuộc xung đột vùng Vịnh, ở Syria.
Lời thừa nhận trên gây bất ngờ bởi trước đó, cả các quan chức Mỹ và quan chức thuộc liên minh không kích ở Syria đều cam kết không sử dụng loại vũ khí hóa học nguy hiểm này ở Syria.
Triều Tiên
* Theo The Star của Malaysia, cảnh sát nước này đã xác nhận, người bị giết tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, người từng có cơ hội kế thừa quyền lực ở Triều Tiên.
Ông Kim Jong Nam sinh sống chủ yếu ở nước ngoài và đã nhiều lần công khai chỉ trích việc gia đình mình nắm quyền kiểm soát đất nước.
![]() |
Kim Jong Nam - anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. |
* Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, Thủ tướng Hàn Quốc đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào sáng ngày hôm nay (15/2) để thảo luận về vụ Kim Jong Nam - anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bị giết ở Malaysia.
Trong khi đó, các đảng chính trị Hàn Quốc kêu gọi chính phủ tìm cách không để vụ việc có tác động xấu đến tình hình địa chính trị xung quanh bán đảo Triều Tiên.
Ukraine
* Ria Novosti đưa tin, Thủ tướng đương nhiệm Ukraine Vladimir Groisman đã gọi Cựu Thủ tướng nước này Yulia Tymoshenko, lãnh đạo phe Tổ quốc trong Quốc hội là mẹ đẻ sinh ra "nền kinh tế Ukraine yếu đuối", tham nhũng và chủ nghĩa dân túy.
Trước đó, bà Tymoshenko đã tuyên bố cần đặt vấn đề bãi nhiệm chính phủ Ukraine do ông Groisman dẫn đầu vì lý do khủng hoảng do giá dịch vụ sinh hoạt tăng.
* Reuters đưa tin, Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng Nga trả lại Crimea cho Ukraine đồng thời thúc giục Nga giúp giảm bạo lực ở miền Đông Ukraine.