Tin thế giới 12/6: IS thất thế ở Syria, khủng bố Philippines vẫn hoành hành
Khủng hoảng vùng Vịnh
* Reuters đưa tin, trong bài phỏng vấn phát sóng ngày 12/6, Bộ trưởng Tài chính Qatar Ali Sherif al-Emadi tuyên bố nước này có thể dễ dàng bảo vệ nền kinh tế và đồng tiền nước này trước các biện pháp trừng phạt của các quốc gia Ả Rập khác.
Trả lời phỏng vấn đài CNBC, ông Emadi cho rằng các nước áp đặt trừng phạt Qatar cũng sẽ bị tổn hại về tài chính do tác động từ lệnh trừng phạt với thương mại trong khu vực.
Hãng hàng không Qatar đạt lợi nhuận khủng trong năm tài khóa 2016-2017. Nguồn: Bloomberg |
* Ngày 11/6, người phát ngôn hãng hàng không quốc gia Iran (Iran Air) cho hay nước này đã điều 5 máy bay chở các mặt hàng thực phẩm xuất khẩu đến Qatar, sau nhiều ngày các nước vùng Vịnh cắt đứt các mối liên kết hàng không và vận tải đối với quốc gia này.
* Theo hãng tin Bloomberg, hãng hàng không lớn thứ hai ở vịnh Ba Tư cho biết, lãi ròng cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua của Qatar Airways đã tăng 22% lên mức 538,7 triệu USD, trong khi doanh thu cũng tăng 10% lên mức 1,06 tỷ USD.
* Washington Post dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Qatar đã chi 2,5 triệu USD để thuê nhóm luật sư thuộc công ty của cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft để cố vấn về luật tài chính chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Theo văn bản thông báo của công ty luật đệ trình lên Bộ Tư pháp, quá trình cố vấn này sẽ kéo dài 90 ngày và do cựu Bộ trưởng Ashcroft đứng đầu.
Philippines
* CNN đưa tin nhiều quả bom phát nổ ở thành phố Marawi thuộc miền nam Philippines, nơi quân đội nước này đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát từ quân khủng bố trong 3 tuần qua. Đây là kết quả của các cuộc không kích do quân đội Philippines triển khai trong nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Hồi giáo Maute.
Quân đội Philippines từng khẳng định cuộc chiến chống Maute sẽ kết thúc trước ngày quốc khánh 12/6, tuy nhiên điều này đã không xảy ra. Người phát ngôn của tổng thống Philippines cho biết cần ít nhất 2 tuần nữa để quân đội nước này tiêu diệt Maute.
Một bệnh viện ở thành phố Marawi bị tàn phá do bom nổ. Nguồn: Reuters |
* Theo Phil Star phát biểu với báo giới ở TP Cagayan de Oro hôm 11/6, Tổng thống Duterte nói rằng thủ lĩnh tối cao của IS Abu Bakr al-Baghdadi “đã đặc biệt ra lệnh tiến hành các hoạt động khủng bố ở Philippines” và “nạn nhân là những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội”.
* Cũng trong buổi họp báo đó, Reuters cho biết, Tổng thống Philippines nói rằng ông "không bao giờ tiếp cận Mỹ" để xin sự giúp đỡ. Khi được hỏi về việc Mỹ đang hỗ trợ quân đội ở Marawi, ông Duterte khẳng định ông "không hay biết việc này cho đến khi họ xuất hiện".
Trước đó, cả Đại sứ quán Mỹ và quân đội Philippines đều xác nhận việc Mỹ đang hỗ trợ Philippines giành lại Marawi, thành phố bị nhóm chiến binh Hồi giáo Maute tấn công và chiếm đóng trong 3 tuần qua.
Pháp
* Đảng Nền Cộng hòa Tiến bước (LREM) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành chiến thắng vòng đầu tiên trong cuộc bầu cử Hạ viện Pháp với 28,21% phiếu bầu. Trong khi đó, Đảng Những người Cộng hòa chỉ nhận được 15,77% phiếu bầu, theo sau là đảng Mặt trận Dân tộc cực hữu của bà Marine Le Pen với 13,2% phiếu bầu.
Pháp đã tổ chức vòng 1 cuộc bầu cử Hạ viện hôm 11/6. Người dân Pháp chọn ra 577 nhà lập pháp từ 7.800 ứng viên. Các quan chức bầu cử cho biết chưa đến 49% cử tri đi bỏ phiếu, tỉ lệ thấp kỷ lục trong xã hội Pháp hiện đại.
Mỹ
* “Thông tin chính thức! Đệ nhất phu nhân Mỹ và cậu bé Barron đã chuyển đến thủ đô Washington”, CNBC dẫn một tuyên bố của Stephanie Grisham, người phụ trách truyền thông của bà Melania công bố trên mạng xã hội Twitter tối hôm 11/6.
Trước đó, khi Tổng thống Mỹ rời New York đến sống và làm việc tại Nhà Trắng, bà Melania và con trai tiếp tục sống tại tòa tháp Trump Tower ở New York để đợi Barron, 11 tuổi, học hết năm học tại một ngôi trường ở thành phố này.
* Washington Post đưa tin Tổng chưởng lý ở tiểu bang Maryland và thủ đô Washington DC ngày 12/6 khởi kiện Tổng thống Trump vi phạm Hiến pháp vì đã nhận những khoản thanh toán từ các chính phủ nước ngoài thông qua đế chế kinh doanh của ông.
Vụ kiện tập trung vào nội dung "điều khoản thù lao" của Hiến pháp Mỹ, trong đó cấm mọi quan chức chính phủ nhận quà hay bất cứ thứ có giá trị nào từ chính phủ nước ngoài nếu chưa được sự chấp thuận của Quốc hội.
* Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions sắp phải đối mặt với một loạt câu hỏi từ Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về vụ sa thải cựu Giám đốc FBI James Comey. Theo Reuters, ông Sessions sẽ là quan chức cao cấp nhất của Chính phủ ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ về vụ việc nói trên cũng như về mối quan hệ “bất thường” giữa các quan chức Mỹ và Nga.
* Cựu Chưởng lý quận Manhattan,thành phố New York, Preet Bharara hôm qua (11/6) tiết lộ ông đã nhận được một loạt cú điện thoại “không bình thường” từ Tổng thống Donald Trump sau khi ông đắc cử hồi tháng 11 và cuối cùng ông đã bị sa thải sau khi từ chối cuộc gọi thứ ba của ông Trump.
Khói bốc lên từ khu vực do quân nổi dậy kiểm soát Deraa, Syria. Nguồn: Reuters |
Tình hình Syria
* Các chiến đấu cơ của lực lượng không quân hai nước Nga-Syria ngày 11/6 tiếp tục dội bom tuyến phòng thủ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở đông Hama, gây tổn thất nặng nề cho nhóm khủng bố này.
Theo nguồn tin, các máy bay chiến đấu Nga-Syria đã không kích dữ dội các mục tiêu của IS tại một số làng mạc, thị trấn là Aqayrabat Emamil, al-Barqoutiyeh và Abu Hanaya ở phía đông Hama. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh của quân đội Syria đã bắn phá trung tâm của IS trên khắp khu vực phía Đông Hama, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục phiến quân.
* Một số thông tin chưa được xác minh do kênh truyền hình nhà nước Syria đăng tải cho biết Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích tại Syria.
* Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát quận thứ hai tại thủ phủ tự xưng Raqqa của IS sau hai ngày giao tranh. Theo Independent, đây được coi là bước tiến lớn nhất của lực lượng chống IS do Mỹ hậu thuẫn suốt nhiều năm qua.
SDF do người Kurd dẫn đầu chiếm các khu phố lân cận thuộc quận Romaniah, sau 2 ngày giao tranh ác liệt. Ước tính 13 tay súng IS thiệt mạng, bao gồm cả chỉ huy trên chiến trường, Abu Khattab al-Tunsi.