Tin thế giới 10/3: Hàn Quốc thành tâm điểm khi Tổng thống bị phế truất
Hàn Quốc:
* Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết đã có hai người chết và vài người khác bị thương trong cuộc biểu tình nổ ra sau khi Tổng thống Park Geun-hye bị bãi chức.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã chính thức bị phế truất. |
*Tòa án Tối cao Hàn Quốc tuyên bố giữ nguyên cáo trạng đối với Tổng thống Park Geun-hyevào ngày 9/3, đồng nghĩa với việc bà Park không còn là lãnh đạo của Hàn Quốc.
*Với phán quyết của tòa án Hàn Quốc vào sáng 10/3, bà Park Geun Hye bị tước quyền miễn trừ Tổng thống và nhiều khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự như một công dân bình thường.
*Chỉ vài giờ sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-hye, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của nước này đã bắt đầu nhận đơn đăng ký của các ứng cử viên cho cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.
NEC thông báo họ bắt đầu nhận đăng ký của các ứng cử viên cho cuộc bầu cử được nhiều người dự đoán là sẽ diễn ra vào đầu tháng 5 tới. Những người đăng ký cần phải nộp một số giấy tờ chứng minh họ đủ tư cách ra tranh cử. NEC còn nhấn mạnh rằng họ sẽ tăng cường hướng dẫn để ngăn ngừa việc các ứng cử viên vi phạm luật bầu cử và sẽ xử lý nghiêm khắc những vi phạm.
*Theo Korea Herald, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10/3 xác nhận việc phế truất tổng thống theo đề nghị do lãnh đạo phe đối lập đề xuất. Bà Park Geun Hye phải rời khỏi phủ tổng thống càng sớm càng tốt.
Với tư cách là Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị phế truất, bà Park sẽ không nhận được bất kỳ một khoản trợ cấp nào hoặc những quyền lợi khác mà một tổng thống vốn sẽ được nhận khi mãn nhiệm.
*Quân đội Hàn Quốc ngày 10/3 cam kết thúc đẩy việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc "trong thời gian sớm nhất" và không bị tác động bởi cuộc khủng hoảng chính trị khiến Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.
*Ngay sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc phế truất Tổng thống Park Geun-hye vì bê bối tham nhũng, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn khi trao đổi qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo đã đề nghị quân đội "vững vàng" để bảo vệ đất nước khỏi những mối đe dọa từ bên ngoài trong "tình trạng khẩn cấp toàn quốc".
Ông Hwang cũng yêu cầu quân đội chuẩn bị đầy đủ và đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào, đặc biệt từ Triều Tiên, dựa trên quan hệ đồng minh mạnh mẽ và các cuộc diễn tập chung đang tiến hành cùng Mỹ.
Trung Quốc:
*Truyền thông Nhật Bản hôm nay (10/3) đưa tin, hải quân Mỹ và Nhật Bản đang tiến hành cuộc tập trận chung trên biển Hoa Đông giữa lúc căng thẳng khu vực không ngừng leo thang sau vụ phóng thử 4 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
Đợt diễn tập này còn muốn phô diễn năng lực quân sự của Mỹ và Nhật Bản ở biển Hoa Đông, khu vực mà cả Tokyo và Bắc Kinh đang tranh chấp chủ quyền ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Báo Trung Quốc thừa nhân năng lực hạt nhân của nước này hiện còn khá "khiêm tốn". |
*Giới chức quân sự cấp cao Trung Quốc cho biết để mở rộng sự hiện diện ở những vùng biển xa, Trung Quốc sẽ tăng cường hoạt động tuần tra đồng thời trang bị những vũ khí tối tân nhất để biến Hải quân trở thành lực lượng "hạng nhất".
*Tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng Trung Quốc nên mở rộng kho vũ khí hạt nhân cũng như kết thân với Nga để đối phó với Mỹ trong bối cảnh Washington triển khai THAAD tới Hàn Quốc.
*Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định chính phủ nước này tỏ ra khá thận trọng khi quyết định chỉ tăng 7% ngân sách quốc phòngcho năm 2017. Và mục tiêu là giúp Trung Quốc không rơi vào một cuộc đua vũ trang với Mỹ.
Mỹ:
*Reuters đưa tin, hai ủy ban thuộc Hạ viện Mỹ đã thông qua kế hoạch thay thế chương trình Obamacare sau 18 giờ tranh luận căng thẳng. Dự luật này được Tổng thống Donald Trump ủng hộ nhưng bị đảng Dân chủ và một số thành viên đảng Cộng hòa phản đối.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. |
*Thông tin ông Jon Huntsman sẽ làm Đại sứ Mỹ tại Ngađã dấy lên lo ngại ở Moscow. Một chính trị gia Nga gọi ông Huntsman là người hiếu chiến, trong khi truyền thông Nga cho rằng ông Huntsman từng có nhiều phát ngôn thù địch với Nga.
*Theo một bài báo được đăng tải trên tạp chí Wall Street Journal (WSJ), chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã thông qua một số chính sách cứng rắn đến bất ngờ trong quan hệ với Nga và điều này đang làm hàng loạt đối tác châu Âu của Mỹ vui mừng.
*Chuyên gia Nikolas Gvosdev đã viết trên tạp chí National Interest rằng sự hoang tưởng của các quan chức Mỹ đối với Nga phải chấm dứt trước khi nó gây ra tổn hại không thể hàn gắn đối với uy tín của Mỹ.