Tin nhầm “người yêu” của con
![]() |
Ảnh minh họa |
Võ Huỳnh Thơ Thơ, Nguyễn Thị Tường Vân và Trần Ngọc Sơn có mối quan hệ bạn bè trong thời gian cùng cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Thuận (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội).
Vào ngày 25/10/2013, Thơ từ Phan Thiết đến nhà Sơn ở thị xã La Gi chơi. Nghe Sơn giới thiệu Thơ là người yêu nên cha mẹ Sơn đồng ý để Thơ ở trong gia đình. Khoảng 8 giờ ngày 26/10/2013, bà L - mẹ Sơn nhờ Thơ dùng mô tô của gia đình chở qua phường Phước Hội mua đồ và khám bệnh. Trước khi vào phòng khám, bà L nói Thơ đi xe về nhà trước, nấu cơm. Tuy nhiên, Thơ không về nhà Sơn mà xuống nhà Vân (cùng ở La Gi) chơi.Trên đường đi thì nảy sinh ý định cầm mô tô để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Vì vậy khi gặp Vân, cả hai đã bàn bạc việc cầm xe một lúc lâu rồi cùng nhau đưa xe đến một số tiệm cầm đồ nhưng không cầm được, vì cả hai không có giấy chứng minh nhân dân. Thơ rủ Vân đem mô tô ra Phan Thiết. Tại Phan Thiết, Vân đưa xe đến tiệm cầm đồ gần nhà bà con, rồi nhờ người bảo lãnh, lấy được 10 triệu đồng.
Sau khi lấy được tiền, Thơ đưa cho Vân 2.150.000 đồng để về La Gi, còn Thơ đón xe khách vào Bình Dương.
Đến 16 giờ cùng ngày, Thơ gọi điện cho Sơn và nói lại toàn bộ sự việc. Sơn hẹn gặp “người yêu” tại Bến xe miền Đông. Khi gặp nhau, Thơ đưa cho Sơn 3,5 triệu đồng, số còn lại thì tiêu xài hết.
Ngày 11/11/2013, Thơ bị công an bắt giữ. Qua điều tra, cả 3 đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Ngày 22/4/2014, Tòa án nhân dân thị xã La Gi tuyên phạt Võ Huỳnh Thơ Thơ 12 tháng tù, Nguyễn Thị Tường Vân 9 tháng tù và Trần Ngọc Sơn 6 tháng tù.
Theo báo Bình Thuận