Tin cuối ngày: IS mất cơ sở "thánh chiến" ở Syria, bị dội pháo kích tại Iraq
Nga
* Trong cuộc họp báo ở Ấn Độ trước cuộc họp của lãnh đạo các nền kinh tế mới nổi (BRICS), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo các phóng viên Nga trong phòng họp đều có thể trở thành mục tiêu nghe trộm của tình báo Mỹ. Ngay sau đó, căn phòng bất ngờ mất điện trong giây lát khiến ông Putin nói đùa rằng "có thể đã nói gì đó sai".
![]() |
Tổng thống Putin tham dự cuộc họp các nước khối nền kinh tế mới nổi. Nguồn: Financial Express |
* Cũng tại cuộc họp của BRICS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định tác động đến chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ khi mà Moscow không có quan điểm gì về việc ai sẽ là lãnh đạo nước Mỹ tới đây.
* Hãng Interfax của Nga dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng cho biết, một trong những chỉ huy cấp cao của lực lượng dân quân DNR với biệt danh "Motorola" Arsen Pavlov đã thiệt mạng trong một vụ nổ trong thang máy tại một tòa nhà ở đông Ukraine.
Mỹ
* Cơ quan công tố bang Tennessee, Mỹ hồi đầu tháng 10 truy tố 6 binh sĩ và hai công dân nước này với tội danh đánh cắp và rao bán số trang bị vũ khí trị giá hơn 1 triệu USD của quân đội trên mạng mua bán trực tuyến eBay, theo Military.com.
Theo các công tố viên, những trang bị, vũ khí này đã bị tuồn ra ngoài trong suốt 3 năm qua. Tất cả đều được đánh dấu "DEMIL D", có nghĩa là chúng phải được quân đội phá hủy và không được bán ở bất kỳ nơi nào.
* Trong lúc cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Mỹ đang ở chặng nước rút thì vào đêm qua, Văn phòng Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Bắc Carolina, đã bị ném bom xăng. Giới chức địa phương cho biết, trụ sở của văn phòng này tại thành phố Hillsborough đã bị vẽ grafiti với hình chữ thập ngoặc và dòng chữ “Những kẻ Cộng hòa phátxít hãy biến đi.”
* CNN đưa tin, người phụ nữ thứ 9 tố cáo ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump sàm sỡ đã xuất hiện. Người này cho rằng tỷ phú Trump đã “cưỡng hôn” và đụng chạm khi bà không đồng ý tại căn hộ của bà ở bang Florida.
* Reuters đưa tin, phó tướng của ông Trump, Mike Pence đã khẳng định có những bằng chứng cho thấy Nga liên quan đến những vụ ăn cắp dữ liệu thư điện tử nhằm vào cuộc bầu cử Mỹ, trái ngược với người đồng hành của mình bởi trước đó tỷ phú Trump luôn công khai “nói tốt” Moscow cũng như chưa từng xác nhận sự liên quan của Nga.
Nhật Bản
* Hôm nay 17/10 Nhật Bản bắt đầu xem xét nguyện vọng thoái vị của Nhật hoàng Akihito, bước đầu của một quá trình được cho rất phức tạp để có thể đáp ứng nguyện vọng của người đứng đầu hoàng gia.
Vấn đề này khá nhạy cảm về mặt chính trị vì hiến pháp của Nhật Bản thời hậu chiến không quy định vấn đề thoái vị. Điều này cũng đồng nghĩa Luật Hoàng gia phải được sửa đổi để mở đường cho Nhật hoàng Akihito từ bỏ ngai vàng nếu không có sự chống đối và cần rất nhiều năm để thực hiện.
* Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 17/10 đã gửi lễ vật đến đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa thu thường niên kéo dài 4 ngày từ ngày 17-20/10. Phía đền Yasukuni cho hay lễ vật mà ông Abe gửi tới là cây masakaki. Đây là loại cây thường được ông Abe gửi tới đền Yasukuni những lần trước đó.
* Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho Reuters biết, Tokyo có thể thúc đẩy kế hoạch chi tiêu 1 tỷ USD để nâng cấp tên lửa đạn đạo trong bối cảnh Bình Nhưỡng gần đạt được mục tiêu thử nghiệm thành công tên lửa tầm trung.
Kế hoạch của chính phủ Nhật Bản nằm trong gói ngân sách bắt đầu từ tháng 4/2017, bao gồm tiền trang bị một lớp tên lửa phòng thủ mới, gồm hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD hay Aegis Ashore.
Triều Tiên
* Triều Tiên cảnh báo có thể sẽ thực hiện thêm các cuộc thử nghiệm hạt nhân nữa, và tuyên bố đã chuẩn bị một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Mỹ, nếu Washington điều động lực lượng hạt nhân chống lại Bình Nhưỡng.
Những lời đe dọa như vậy đã trở thành “thông lệ” của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Các quan chức Washington thì không tin Triều Tiên sở hữu vũ khí có thể nhắm tới được lãnh thổ Mỹ.
Tình hình Syria
* Reuters đưa tin, nhóm nổi dậy Syria vừa tái chiếm được làng Dabiq từ tay ISvào hôm qua (16/10), buộc tổ chức khủng bố này phải rời khỏi “sào huyệt” mà IS từng tuyên bố sẽ diễn ra trận đánh cuối cùng với phương Tây.
Việc chiếm đóng Dabiq, vốn là trụ sở truyền thông lâu nay của IS, cho thấy tổ chức khủng bố này đang trên đà suy yếu và tiếp tục chuỗi thất bại trong năm nay khi liên tiếp mất nhiều lãnh thổ ở Syria và Iraq cũng như hàng loạt lãnh đạo cao cấp bị tiêu diệt trong các vụ không kích.
![]() |
Quân đội Iraq chuẩn bị tấn công sào huyệt của IS ở Mosul. Nguồn: Sputnik |
* Sáng nay (17/10), Thủ tướng kiêm Tổng Tư lệnh Các Lực lượng Vũ trang Iraq, ông Haider al-Abadi thông báo các chiến dịch giành lại quyền kiểm soát thành phố Mosul, miền Bắc nước này, từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bắt đầu.
Nhằm giữ vững thế chủ động trong chiến dịch giành lại thành phố Mosul, quân đội Iraq đã tung ra loạt pháo kích dồn dập nhằm vào các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).
* Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định: “Đây là thời khắc quyết định trong chiến dịch đánh bại sào huyệt cuối cùng của tổ chức khủng bố IS. Chúng tôi tự tin cùng với những người bạn Iraq có thể giành chiến thắng trước kẻ thù chung và giải phóng Mosul khỏi sự tàn bạo của IS”.
* Hãng tin Reuters ngày 17/10 đưa tin theo dự thảo tuyên bố sẽ được đưa ra sau một cuộc họp tại Luxembourg (Bỉ), Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU) đòi đưa Syria và các đồng minh của Syria ra Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
Theo dự thảo nêu trên, Ngoại trưởng các nước EU sẽ lên án "tình hình leo thang nghiêm trọng" ở phía Đông thành phố Aleppo của Syria và đánh giá hoạt động không kích vào dân thường và bệnh viện tương đương tội ác chiến tranh.