Sau đợt sốt kéo dài, bé trai 4 tuổi được chẩn đoán đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch sâu, đây là bệnh lý rất hiếm ở trẻ nhỏ.
Cà tím được xem là “vua của các loại rau”, có tác dụng nhiều trong hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch và ung thư.
Cơ thể có hàng chục nghìn chất khác nhau nhưng cholesterol luôn là nỗi ám ảnh của nhiều người, được nhắc đến nhiều nhất.
Khi huyết áp tăng cao thành mạch phải 'căng phồng' để vận chuyển máu, tim phải hoạt động nhiều nên theo thời gian dẫn tới suy tim, đột quỵ.
Nếu như năm 2002, trung bình mỗi người chỉ dùng 6,04lít/năm đồ uống có đường thì năm 2021 đã tăng lên 55,78lít/năm. Điều này gây rất nhiều hệ luỵ.
Tắc động mạch chi dưới mãn tính là căn bệnh nguy hiểm, có nguy cơ phải cắt cụt chi. Trong khi đó tại Việt Nam bệnh lý này chưa được quan tâm đúng mực.
Tim to gấp đôi người bình thường, động mạch chủ giãn có thể vỡ bất cứ khi nào, suy tim nặng, anh Nay Suih được chuyển từ Gia Lai ra Hà Nội phẫu thuật.
Nếu tiếp tục hoạt động thể chất nặng sau khi mắc Covid-19 có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm cơ tim, đối với những người mắc chứng hậu Covid-19.
Bệnh viện Thể thao Việt Nam từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân 30-40 tuổi đột tử trong khi đang đá bóng, vào viện cấp cứu thì đã ngừng tim, không thể cứu được.
Hội chứng hậu Covid-19 có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch ngay cả khi bị bệnh nhẹ, ở những người trẻ tuổi, không có các yếu tố nguy cơ khác…
Khi cà phê sữa là lựa chọn phổ biến vào mỗi buổi sáng, thay vì dùng sữa đặc, hãy dùng sữa tươi, thay sữa tươi nguyên kem bằng sữa tươi ít béo, sữa gầy.
Nhiều người cho rằng ăn các món như óc heo, tim, hầm xương tủy bò... giúp bồi bổ sức khoẻ nhưng theo bác sĩ đó lại là nguy cơ tiềm ẩn các bệnh mãn tính không lây, đặc biệt là tim mạch.
Quan niệm bữa ăn phải có thịt dẫn đến gia tăng nhiều bệnh mạn tính, thừa cân béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường.... Các bà mẹ 'tiếp tay' phần nào cho thói quen này.
Người mắc tim mạch, tăng huyết áp là một trong những đối tượng có nguy cơ diễn tiến nặng, thậm chí tử vong cao hơn khi mắc Covid-19. Trong khi đó, theo các báo cáo, 25% dân số nước ta mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp.
Nhiều trường hợp đột tử, đột quỵ trong thời gian qua gia tăng đáng kể mà thủ phạm âm thầm đằng sau đó chính là khói thuốc lá nhưng ít ai để ý.