Tiêm kích huấn luyện Yak-130: “bé hạt tiêu” khiến "gã khổng lồ" NATO khiếp sợ

Các chuyên gia quân sự Mỹ đã gọi chiếc máy bay huấn luyện đa năng nổi tiếng Yak-130 của Nga là "nỗi khiếp sợ bé nhỏ" đối với NATO. Hiện Việt Nam, Malaysia, Philippin cũng muốn mua loại máy bay này.
Tiêm kích huấn luyện Yak-130: “bé hạt tiêu” khiến

Tiêm kích huấn luyện Yak -130 của Nga khiến NATO "khiếp đảm".

Liên minh quân sự Bắc Đại Tây dương NATO thực sự có cơ sở để lo ngại trước loại tiêm kích huấn luyện đa năng này. Dưới mỗi cánh của Yak-130 có ba điểm treo vũ khí, cho phép trang bị 3 tấn vũ khí hiện đại. Đó có thể là tên lửa "không đối không", "không đối đất", bom khí điều khiển chính xác, bom trọng lực, tên lửa không điều khiển, đại bác và thùng chứa nhiên liệu treo ngoài.

Ngoài ra, Yak-130 có khả năng mang theo đại bác 23 mm dưới thân, ở cuối hai cánh có thêm hai điểm treo tên lửa "không đối không".

Chiếc tiêm kích được vũ trang và chất đầy vũ khí có trọng lượng toàn bộ nặng 10.300 kg, nhẹ hơn một nửa so với trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc tiêm kích F-16 là loại máy bay chiến đấu đa nhiệm chính của không quân Mỹ và nhiều đồng minh khác của Mỹ.

Nếu treo dưới cánh của tiêm kích hai thùng nhiên liệu bổ sung, trang bị 2 quả bom nặng 200 kg và đại bác thì tiêm kích sẽ có bán kính chiến đấu tối đa gần 700 km. Đây là một chỉ số rất đáng nể so với F-16 có 2 quả bom nặng 900 kg, 2 tên lửa AIM-9 Sidewinder và 2 thùng nhiên liệu treo ngoài có bán kính chiến đấu là 1.350 km.

Tiêm kích huấn luyện Yak-130: “bé hạt tiêu” khiến

Tiêm kích huấn luyện Yak -130 của Nga sẽ được trang bị cho không quân Việt Nam trong tương lai?.

Hiện nay, những chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu này đang được trang bị cho không quân Algeria. Các hợp đồng mua bán loại tiêm kích này đã được ký tại Bangladesh và Belarus.

Theo một số nguồn tin, ngoài Bangladesh, Việt Nam, Malaysia, Philippin cũng muốn mua loại máy bay huấn luyện Yak-130 của Nga.

Yak-130 do Phòng thiết kế và sản xuất máy bay mang tên Yakovlev thiết kế, chế tạo. Đây là chiếc máy bay được lựa chọn làm cơ sở để đào tạo trình độ cơ bản và nâng cao cho các phi công thuộc Lực lượng Không quân Nga.

Yak-130 cho phép đào tạo phi công ở trình độ cao nhất để sử dụng những chiếc máy bay chiến đấu thuộc thế hệ thứ "4+" và "5" của Nga và nước ngoài.

Các cuộc thử nghiệm quy mô quốc gia đối với Yak-130 được vũ trang vũ khí đã hoàn thành vào tháng 12/2009. Từ tháng 2/2010, những chiếc máy bay này được đưa vào trang bị cho không quân Nga. Hiện nay, Tập đoàn "Irkut" chịu trách nhiệm sản xuất dòng tiêm kích này.

Yak-130 có 2 chỗ ngồi, nó có thể sử dụng trong đào tạo phi công, nhưng khi cần thiết sẽ biến thành một loại chiến đấu cơ hạng nhẹ, có khả năng đối không, đối đất rất mạnh.

Các tham số cơ động và tính năng bay của loại máy bay này tiệm cận những máy bay tiêm kích hạng nhẹ hiện đại, tốc độ dưới âm, có thể sử dụng để huấn luyện phi công cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4+ và cả thứ 5.

Tiêm kích huấn luyện Yak-130: “bé hạt tiêu” khiến

Yak-130 còn có ưu điểm đặc biệt là dễ thao tác sử dụng, đồng thời yêu cầu về bảo dưỡng sửa chữa cũng thấp, lại có khả năng hạ cánh ở những sân bay dã chiến, đường băng không dài.

Yak-130 có trọng lượng rỗng: 4.500 kg, trọng lượng cất cánh tối đa: 9.000 kg, 2 động cơ TBEAC, tốc độ tối đa: 1.050 km/h, tầm bay: 2.000 km, tầm bay tác chiến: 1.315 km, trần bay tối đa: 12.500 m, tuổi thọ khoảng: 10.000 giờ bay.

Tại triển lãm hàng không "MAKS-2015" vừa qua, Tập đoàn "Irkut" đã giới thiệu mô hình máy bay chiến đấu cải tiến tích hợp với máy đo khoảng cách laser. Theo đại diện Tập đoàn này, máy đo khoảng cách được trang bị theo yêu cầu của bên đặt hàng nước ngoài. Khi sử dụng thiết bị này, sẽ làm tăng hiệu quả chiến đấu của máy bay đối với các mục tiêu mặt đất, cho phép hoạt động ở vùng đồi núi, cải thiện tính chính xác trong việc xác định tọa độ mục tiêu và ứng dụng các công cụ ngắm bắn hiện đại.

Đào Cảnh

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Đang cập nhật dữ liệu !