Thủy đậu vào mùa, người dân khắc khoải chờ... vắc xin
Hiện nay, vắc xin thủy đậu đang "cháy" ở các điểm tiêm chủng dịch vụ. Người dân vẫn khắc khoải chờ vắc xin về và lo lắng nguy cơ dịch đang rải rác ở nhiều nơi.
6 tháng chờ vắc xin
Bệnh Thủy đậu là một bệnh nhiễm vi rút Varicella – Zoster gây ra. Bệnh có thể lây truyền từ người sang người chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp khi người bệnh nói, hắt hơi (nhảy mũi) hoặc ho... thì các vi rút theo nước bọt, nước mũi bắn ra ngoài hoặc dịch các nốt phỏng nước trên da vỡ ra. Bệnh có thể gây thành dịch, thường xảy ra vào mùa đông xuân và có thể gặp ở mọi lứa tuổi, hay gặp nhất ở trẻ nhỏ dưới 10 tuổi, ở những nơi đông đúc như nhà trẻ, trường học.... Cách duy nhất phòng bệnh là tiêm vắc xin ngừa bệnh. Khuyến cáo là như thế nhưng hiện nay không có vắc xin phòng bệnh. Người dân cũng như bác sĩ đang rơi vào trạng thái "tay không phòng bệnh".
Thiếu vắc xin xảy ra ở hầu hết các điểm tiêm chủng |
Chị Nguyễn Thị Liên trú tại Hoàng Mai, Hà Nội đưa con vào khám tại Bệnh viện Bạch Mai với các triệu chứng chảy nước mũi và ngứa da xuất hiện các nốt phỏng có nước. Chị mai lo lắng vì con gái có khả năng bị bệnh thủy đậu. Chị đã buồn rầu "từ tháng 10 năm ngoái khi cháu được 1 tuổi, chị đã đưa con đi tiêm phòng thủy đậu nhưng không ở đâu có vắc xin. Họ khất đến sang năm nhưng từ đầu năm đến nay vẫn chưa có".
Nhìn đứa con nhắn nhó với các nốt ngứa. Chị Liên lo lắng "cháu nó ngứa gãi vào nốt phổng sẽ vỡ nốt, gây sẹo và viêm nhiễm. Chị tự mua thuốc ở nhà thuốc về điều trị nhưng lo sợ biến chứng nên đưa con vào viện".
Hay như trường hợp của chị Phạm Thị Hằng (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) có cháu bé 3 tuổi bị lây bệnh thủy đậu từ bạn trong lớp. Chị đã cách ly con ba ngày. Đến nay, các nốt phỏng đã đỏ sậm và thâm lại nhưng bác sĩ vẫn khuyến cáo kiêng nước, kiêng gió để đảm bảo an toàn.
Trước tình hình dịch thủy đậu đang có chiều hướng tăng ở khu vực phía nam, ngoài Hà Nội xảy ra rải rác, các bố mẹ có nhu cầu đưa con đi tiêm phòng rất lớn. Nhưng vấn đề lại ở chỗ: hiện tại các điểm tiêm đều không còn thuốc tiêm phòng.
Chị Mai Thị Hằng trú tại Văn Quán, Hà Đông đưa con đi tiêm tại địa chỉ 23 Nguyễn Viết Xuân buồn bã ra về khi chị đến đây 7 lần vẫn không tiêm được vắc xin thủy đậu cho con. Chị Hằng cho biết "chị gọi điện thì không được nên mỗi lần đến bác sĩ cứ hẹn tháng này qua tháng khác. Do có nhu cầu thực sự nên chị vẫn kiên trì đưa con đi tiêm".
... đến khi nào mới có?
Tại trung tâm y tế dự phòng Hà Nội, khi chúng tôi hỏi về vắc xin thủy đậu thì nhân viên tư vấn cho biết chưa biết khi nào có vắc xin. Đây là vắc xin do các công ty tư nhân nhập khẩu nên việc cung ứng không do ngành y tế Thủ đô quyết định được.
Trong khi đó, từ tháng 2/2014, Cục Quản lý dược Bộ Y tế đã ra quyết định nhập khẩu 70.888 liều vắc xin thủy đậu về tiêm phòng cho người dân. Đến giữa tháng 3, gần 80 nghìn liều vắc xin đã về đến Việt Nam tuy nhiên theo đại diện của Cục Quản lý dược: vắc xin thủy đậu đã được nhập khẩu về Việt Nam song vẫn đang phải chờ kiểm định chất lượng trước khi sử dụng.
Hiện tại, ngoài 77.800 liều vắc-xin nhập khẩu theo giấy phép nhập khẩu trên còn có 20.000 liều vắc-xin có số đăng ký. Số liều vắc xin đã có số đăng ký này cũng đã về Việt Nam. Viện Kiểm định quốc gia Vắc xin và sinh phẩm y tế đã kiểm định chất lượng từng lô thuốc để bảo đảm an toàn, hiệu quả trước khi sử dụng.
Trao đổi với báo Infonet.vn, ông Hoàng Tùng - trưởng phòng Quản lý Chất lượng - Viện Kiểm nghiệm vắc xin và sinh phẩm y tế, Bộ Y tế cho biết: hiện nay tại Viện không còn lưu lại lô vắc xin thủy đậu nào. Đến cuối tuần trước, toàn bộ số vắc xin thủy đậu được kiểm nghiệm theo tinh thần của Thông tư 47 và hiện nay, số vắc xin này đã đưa về Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm y tế số 1. Theo ông Tùng, toàn bộ số vắc xin đảm bảo chất lượng và việc đưa ra ngoài để người dân có thể tiêm phòng là do công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm Y tế số 1 quyết định.
Khánh Ngọc
Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch
1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.
Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID
Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.
1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt
Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.
Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé
Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.
Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp
'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.
Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ
Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.
Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'
Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.
Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.
Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'
Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.
Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?
Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.