Thuế Đà Nẵng "nín thở" suốt cả năm 2013
Đó là lời tâm sự của ông Nguyễn Đình Ân, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng tại cuộc gặp mặt báo chí và cộng tác viên tuyên truyền công tác thuế năm 2013 tổ chức chiều 7/1.
Theo báo cáo của Cục Thuế Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 là 8.579,3 tỉ đồng, đạt 105,3% dự toán năm và bằng 130,5% so với cùng kỳ năm 2012; nếu không kể thu tiền sử dụng đất thì tổng thu là 6.627 tỉ đồng, đạt 104,4% dự toán năm và bằng 131,7% so với cùng kỳ năm 2012.
![]() |
Cuộc gặp mặt báo chí và cộng tác viên tuyên truyền công tác thuế năm 2013 do Cục Thuế Đà Nẵng tổ chức chiều 7/1 (Ảnh: HC) |
Đặc biệt, năm 2012 Cục Thuế Đà Nẵng xếp chót bảng, đứng thứ 63 trong cả nước, thậm chí thua cả tỉnh miền núi Yên Bái, nhưng năm 2013 được Bộ Tài chính khen thưởng là một trong 15 Cục Thuế hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước cao. Đây là kết quả rất khả quan trong bối cảnh tình hình kinh tế cả nước nói chung, Đà Nẵng còn rất nhiều khó khăn. Chưa kể dư luận còn có những thông tin chưa chính xác nhưng hết sức nhạy cảm như "Đà Nẵng bí tiền, nợ lương vì hụt thu từ đất"!
Để đạt được kết quả đó, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng Trần Đình Ân cho hay, ngành thuế Đà Nẵng đã phải “nín thở” gần như suốt cả năm 2013, cho đến tháng 11 vẫn chưa tin chắc sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Qua tháng 12, UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo Cục Thuế tiếp tục tích cực đôn đốc thu nộp thuế, báo cáo Tổng Cục Thuế và Thành ủy Đà Nẵng hàng ngày về từng số thu.
“Đến ngày 15/12 cho thấy khả năng có thể đạt được 100% chỉ tiêu nhưng vẫn rất gay go vì nợ đọng thuế vẫn còn, nợ xây dựng cơ bản của nhà nước vẫn còn nhiều nên chúng tôi rất lo. Tuy nhiên đến ngày 23/12 thì chúng tôi chính thức hoàn thành dự toán năm 2013 trong điều kiện năm ngoái toàn TP Đà Nẵng thu nội địa chỉ đạt 66%; riêng thuế, phí chỉ đạt 74,5%. Chính vì vậy, việc hoàn thành dự toán năm nay đối với chúng tôi có thể nói là một thành công lớn!” – ông Nguyễn Đình Ân nói.
![]() |
Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng Nguyễn Đình Ân: "Ngành thuế Đà Nẵng gần như phải "nín thở" suốt cả năm 2013!" (Ảnh: HC) |
Theo ông, trong năm 2013, ngành thuế Đà Nẵng có 8/14 lĩnh vực thu đạt và vượt dự toán, trong đó có một số lĩnh vực thu đạt cao như thu từ doanh nghiệp có vốn FDI đạt 139,2% dự toán và bằng 186% cùng kỳ năm ngoái; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 123,7% dự toán và bằng 126% cùng kỳ; đặc biệt năm 2013 là lần đầu tiên sau nhiều năm, thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt và vượt dự toán 103,8%, bằng 116,5% so cùng kỳ; tiền thuê đất, mặt nước đạt 133% dự toán và bằng 90% so cùng kỳ…
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Ân cũng cho hay, trong năm 2013, ngành thuế Đà Nẵng có 6/14 lĩnh vực thu không đạt dự toán. Đáng nói là trong đó có những lĩnh vực thu vượt rất cao so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn không đạt dự toán năm 2013, như thu ngoài quốc doanh bằng 143,4% cùng kỳ nhưng chỉ đạt 99,4% dự toán; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương bằng 105,4% cùng kỳ nhưng chỉ đạt 81,6% dự toán; thu thuế tiểu thủ công nghiệp bằng 104,8% cùng kỳ nhưng chỉ đạt 82,1% dự toán; thu lệ phí trước bạ bằng 107,3% cùng kỳ nhưng chỉ đạt 88,6% dự toán…
“Điều đó có nguyên nhân từ việc các chỉ tiêu kể trên trong năm 2013 được giao quá cao. Năm 2014, dự báo kinh tế trong nước tuy có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều điểm bất ổn, sức mua nội địa thấp. Thế nhưng dự toán thu ngân sách nhà nước của Đà Nẵng được giao tăng hơn 5% so với thực hiện năm 2013. Trong khi đó chính sách thuế (sửa đổi, bổ sung) thực hiện việc giảm mức động viên, nên việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy vậy, chúng tôi vẫn quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao!” – ông Nguyễn Đình Ân nhấn mạnh.