Thủ tướng Ukraine gọi “Nữ hoàng Cách mạng cam” Tymoshenko là mẹ tham nhũng

Phát biểu tại cuộc họp Nội các Ukraine hôm 14/2, Thủ tướng nước này Groisman đã gọi “Nữ hoàng Cách mạng cam” Tymoshenko là mẹ đẻ của suy thoái kinh tế, của tham nhũng, của chủ nghĩa dân túy.
Thủ tướng Ukraine gọi “Nữ hoàng Cách mạng cam” Tymoshenko là mẹ tham nhũng - ảnh 1

Cựu Thủ tướng Ukraine Tymoshenko.

Ria Novosti đưa tin, Thủ tướng đương nhiệm Ukraine, ông Vladimir Groisman đã gọi Cựu Thủ tướng nước này Yulia Tymoshenko, lãnh đạo phe Tổ quốc trong Quốc hội là mẹ đẻ sinh ra "nền kinh tế Ukraine yếu đuối", tham nhũng và chủ nghĩa dân túy.

"Tôi tin rằng, bà Yulia Tymoshenko là mẹ đẻ của suy thoái kinh tế Ukraine, tiêu diệt nền độc lập Ukraine, của tham nhũng, của chủ nghĩa dân túy và thiếu hiệu quả", ông Groisman cho biết tại một cuộc họp Nội các ngày 14/2.

Ông Vladimir Groisman nhấn mạnh rằng, trong hai mươi năm hoạt động chính trị của mình, bà Tymoshenko “đã làm mọi thứ để hủy diệt Ukraine, nhưng luôn có ai đó cản trở bà ấy”.

Ông Groisman nhắc lại rằng, năm 2007 bà Tymoshenko đã tìm cách loại ông khỏi cương vị thị trưởng Vinnitsa vì mức thu phí sinh hoạt cao nhưng bà đã thất bại.

"Mười năm trôi qua, sau khi bà Tymoshenko trở thành thủ tướng của đất nước chúng ta, dưới sự điều hành của bà, đất nước Ukraine ngày càng trở nên tụt hậu, suy thoái kinh tế trầm trọng”, ông Groisman nói thêm.

Trước đó, bà Tymoshenko đã tuyên bố cần đặt vấn đề bãi nhiệm chính phủ Ukraine do ông Groisman dẫn đầu vì lý do khủng hoảng do giá dịch vụ sinh hoạt tăng.

Thứ Sáu tuần trước, đảng Tổ quốc đã đề nghị Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) miễn nhiệm Thủ tướng nước này, dự thảo tài liệu liên quan được đăng trên trang web chính thức của Quốc hội.

Tuy nhiên, tài liệu bỗng biến mất khỏi trang web ngay buổi tối cùng ngày. Bà Tymoshenko tuyên bố sẽ kiện lên tòa án nếu dự thảo nghị quyết không xuất hiện trở lại trên trang web.

Bà Tymoshenko được xem như nhân vật gây chia rẽ nhất trên chính trường Ukraine. Nhiều người xem bà như một biểu tượng của sự dân chủ, nhưng cũng nhiều người chỉ trích bà là một kẻ thao túng quyền lực, luôn tự đánh bóng bản thân với một quá khứ mờ ám.

Bà được truyền thông thế giới chú ý trong cuộc Cách mạng Cam 2004 – 2005, mà đỉnh điểm là việc lật đổ ông Yanukovych lên nắm quyền trước đó.

Tháng 10/2011, bà Tymoshenko bị khép tội lạm dụng quyền lực và kết án 7 năm tù giam và được thả trước hạn vào ngày 22 /2/2014 sau khi Quốc hội Ukraine phế truất Tổng thống Viktor Yanukovych.

Bà từng giữ chức vụ Thủ tướng Ukraine, và đã hai lần tham gia tranh cử Tổng thống. Theo các cuộc thăm dò dư luận gần đây, nếu Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống trong tương lai gần, thì bà Tymoshenko có khả năng cao giành được chiến thắng.

Đức Dũng (Lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Đang cập nhật dữ liệu !