Thủ tướng Singapore nói về nguy cơ chiến tranh Trung – Nhật

Tờ Nihon Keizai Shimbun (Nhật Bản) trích lời Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại cuộc hội thảo ở Tokyo hôm 22/5 cho rằng "chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản sẽ có khả năng nổ ra trong 20 năm tới".

Theo Nihon Keizai Shimbun – tờ báo tiếng Nhật chuyên đưa tin về các lĩnh vực tài chính, kinh doanh và công nghiệp - trong cuộc hội thảo trên, ông Lý nhấn mạnh Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản sẽ là 3 quốc gia có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự phát triển của khu vực châu Á trong 20 năm tới. Ông Lý cũng nhấn mạnh trong 20 năm tới, Mỹ vẫn sẽ giữ vị thế là cường quốc số 1 thế giới. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Lý cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Do đó, trong tương lai, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ thống trị thị trường toàn cầu. 

Thủ tướng Singapore nói về nguy cơ chiến tranh Trung – Nhật - ảnh 1

Tàu Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản - Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Trước đó, theo bản báo cáo từ Ngân hàng Thế giới (WB), Trung Quốc có khả năng trở thành nền kinh tế số 1 thế giới vào cuối năm nay. Cũng theo ông Lý Hiển Long, trong 20 năm tới, quân đội Trung Quốc sẽ tạo ra sức ảnh hưởng tương xứng với nền kinh tế. Vào thời điểm này, Nhật Bản sẽ vẫn giữ vị thế là cường quốc quan trọng thứ hai tại châu Á. 

Tin tưởng chính sách cải cách kinh tế của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Lý nhấn mạnh Nhật Bản sẽ vẫn làm chủ cuộc chơi tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Do đó, đây cũng là thời điểm bùng nổ một số vấn đề mà cả Trung Quốc và Nhật Bản cùng phải đối mặt. 

Thứ nhất, cả hai quốc gia này sẽ cùng nỗ lực tăng hiệu quả sản suất. Thứ hai, số lượng nữ lãnh đạo trong bộ máy cầm quyền sẽ cần được tăng thêm để thúc đẩy cải cách kinh tế của cả Trung Quốc và Nhật Bản. 

Nihon Keizai Shimbun tiếp tục trích ý kiến của ông Lý khi cho rằng, tư tưởng chủ nghĩa dân tộc trong đại đa số người dân tại Trung Quốc và Nhật Bản là vấn đề khó khăn nhất mà giới lãnh đạo Bắc Kinh và Tokyo cùng phải đối mặt. Thủ tướng Singapore cho rằng có 2 viễn cảnh cho tương lai khu vực – hoặc là tươi sáng hoặc là đen tối.  

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, cả Trung Quốc và Nhật Bản sẽ sẵn sàng hợp tác với Mỹ để duy trì sự ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Trung Quốc sẽ xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh hơn nhưng chọn cách kiềm chế bản thân trong khi Nhật Bản cải thiện thành công năng lực kinh tế. Theo đó, Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu sẽ tạo nền tảng đưa Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ hợp tác với nhau. 

Song, Thủ tướng Singapore cho rằng không loại trừ một viễn cảnh đen tối tại châu Á khi Trung Quốc từ chối hợp tác với Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực. Trong đó, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa bảo hộ sẽ là 2 trở ngại chính cho khu vực châu Á để tiến tới phát triển hệ thống thương mại tự do. 

Nếu dự báo về viễn cảnh đen tối tại châu Á trở thành hiện thực, dưới sự ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc, Trung Quốc sẽ phát động chiến tranh với Nhật Bản để giành quyền kiểm soát quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và với các quốc gia châu Á xung quanh Biển Đông. Do dó, ông Lý nhấn mạnh cách tốt nhất là Mỹ nên tiếp tục sự hiện diện trong khu vực. Với sự trợ giúp của Mỹ, Thủ tướng Singapore tin rằng viễn cảnh đen tối tại châu Á sẽ có thể tránh được. Đây cũng là cách duy nhất duy trì nền hoàn bình và thịnh vượng tại châu Á, tờ Nihon Keizai Shimbun viết.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin của Nihon Keizai Shimbun - một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất Nhật Bản. Đây là một tờ báo chuyên đưa tin về các lĩnh vực về tài chính, kinh doanh và công nghiệp.

MINH THU (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !