Thủ tướng Nhật kêu gọi bỏ lệnh cấm tham chiến ở nước ngoài
Để làm giảm mối lo ngại của các nước, ông Abe đã nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ không bao giờ trở thành “một quốc gia gây chiến” một lần nữa.
![]() |
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. |
Ông Abe cho rằng, hiến pháp hòa bình do các quan chức Mỹ soạn thảo sau Thế chiến II, là bất công, hạn chế khả năng thực hiện quyền tự vệ của Nhật Bản hay giúp đỡ một đồng minh khác bị tấn công.
Điều 9 trong bản hiến pháp quy định không được lấy chiến tranh làm phương tiện giải quyết tranh chấp quốc tế và quân đội Nhật Bản chỉ được phép phòng thủ. Điều đó có nghĩa là Nhật Bản chỉ có thể dùng quân đội để chống lại các hành vi xâm phạm lãnh thổ mà không được cùng Mỹ và các đồng minh khác tham gia vào các cuộc xung đột ở nước ngoài.
Động thái trên được cho là sẽ làm gia tăng cẳng thẳng trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố Trung Quốc có "mọi lý do để thận trọng với những với những ý định thực sự của Nhật Bản”. Bà này nói thêm: “Chúng tôi kêu gọi Nhật Bản tôn trọng những mối lo ngại về an ninh chính đáng và hợp lý của các nước trong khu vực, tuân thủ các con đường phát triển hòa bình, nghiêm túc đối mặt và suy nghĩ về lịch sử, đóng vai trò xây dựng trong hòa bình và ổn định khu vực".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama gần đây lên tiếng ủng hộ Nhật Bản đóng vai trò chủ động hơn trong mối quan hệ liên minh an ninh với Mỹ.