Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các đối tác bên lề VBS
Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Victoria Kwakwa, Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Philips Roesler, Lãnh đạo tập đoàn Abbott, tập đoàn PWC, tập đoàn Exxon Mobil, đoàn doanh nghiệp của Uỷ ban Xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT) và đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Trung tâm quốc gia về APEC của Hoa Kỳ (NCAPEC) tổ chức.
Tại buổi tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Motegi Toshimitsu, Thủ tướng Chính phủ đánh giá quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng” Việt Nam – Nhật Bản đang phát triển ngày càng toàn diện và thực chất; bày tỏ vui mừng về việc sẽ được đón Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tham dự các hoạt động quan trọng của Tuần lễ cấp cao APEC.
Về kết quả hợp tác giữa hai nước, Thủ tướng đánh giá cao Nhật Bản đang là nước cung cấp hỗ trợ phát triển ODA lớn nhất, đối tác thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài, thứ ba về du lịch, thứ tư về thương mại của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục duy trì cung cấp ODA cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, tăng cường phối hợp nghiên cứu, triển khai các dự án phát triển cơ sở hạ tầng hai nước đã thoả thuận; mong muốn Nhật Bản mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản.
Trao đổi về Hiệp định TPP, Thủ tướng hoan nghênh các kết quả thảo luận tích cực giữa các nước thành viên nhằm duy trì đàm phán Hiệp định này.
![]() |
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản. Nguồn: VGP |
Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Toshimitsu Motegi nhấn mạnh Nhật Bản coi trọng quan hệ với Việt Nam và tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng.
Bộ trưởng bày tỏ chia sẻ với những mất mát của Việt Nam do thiên tai, lũ lụt vừa qua và mong rằng với sự chỉ đạo của Chính phủ, nhân dân Việt Nam, những mất mát khó khăn sẽ sớm vượt qua.
Tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ khẳng định Chính phủ Việt Nam đánh giá cao hỗ trợ hiệu quả của WB và sự ủng hộ, đóng góp tích cực của bà Kwakwa đối với phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, nhất là hỗ trợ tư vấn chính sách về phát triển bền vững; đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục- đào tạo, thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng cũng đề nghị WB tiếp tục phối hợp với các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác đồng tài trợ cho các dự án giao thông, năng lượng ở Việt Nam.
Tại buổi tiếp Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Philips Roesler, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao WEF và cá nhân ông Giám đốc trong thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và WEF ngày càng thiết thực, hiệu quả; hoan nghênh WEF tích cực phối hợp xây dựng Kế hoạch triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị WEF quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Việt Nam triển khai Thoả thuận hợp tác đạt kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần tư vấn cho Chính phủ Việt Nam tranh thủ được cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xây dựng nền kinh tế có năng lực cạnh tranh cao trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị WEF tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam chuẩn bị tốt cho Hội nghị WEF ASEAN năm 2018.
Tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Trung Quốc do ông Trần Châu, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc, Ủy ban xúc tiến thương mại quốc tế Trung Quốc (CCPIT) dẫn đầu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ủy ban CCPIT tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam- Trung Quốc trong thời gian qua.
Thủ tướng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Trung Quốc; nhấn mạnh cùng với đà phát triển của quan hệ hai nước, hợp tác kinh tế- thương mại và đầu tư giữa hai nước đạt nhiều kết quả tích cực.
Thủ tướng đề nghị Uỷ ban CCPIT tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành Việt Nam, nhất là VCCI triển khai hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư thiết thực, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.
Tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do bà Monica Whaley, Chủ tịch Trung tâm quốc gia về APEC của Hoa Kỳ (NCAPEC) dẫn đầu, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự ủng hộ và đóng góp tích cực của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam.
Thủ tướng khẳng định Hoa Kỳ là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam; Chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Việt Nam. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ đóng góp tích cực hơn nữa vào thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam- Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.
Tại buổi tiếp ông Miles Whote, Tổng giám đốc tập đoàn Abbott, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh tập đoàn Abbott sớm có mặt và đầu tư, kinh doanh lâu dài ở Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao tập đoàn Abbott đã tích cực đóng góp vào thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam- Hoa Kỳ và tham gia nhiều hoạt động xã hội thiết thực ở Việt Nam, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống người dân.
Thủ tướng đề nghị Abbott tiếp tục tăng cường hợp tác, đầu tư gắn với sử dụng, chuyển giao công nghệ hiện đại trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, thúc đẩy kết nối các tập đoàn hàng đầu Mỹ với Việt Nam.
Trong buổi tiếp ông Liam Mallon, Chủ tịch tập đoàn Phát triển Exxon Mobil, Thủ tướng đánh giá cao hoạt động đầu tư, kinh doanh của tập đoàn Exxon Mobil tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển ngành năng lượng và tạo nhiều việc làm cho người dân Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị tập đoàn Exxon Mobil đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đầu tư tại Việt Nam, chú trọng áp dụng và chuyển giao các công nghệ năng lượng mới, hiện đại, thân thiện với môi trường.
Tiếp ông Robert E. Mortiz, Chủ tịch toàn cầu Pricewaterhouse & Coopers (PwC), Thủ tướng hoan nghênh tập đoàn PWC đã tích cực ủng hộ và phối hợp chuẩn bị Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam; đề nghị tập đoàn PwC tiếp tục phối hợp quảng bá Việt Nam đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế; tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan của Việt Nam về xây dựng, hoàn thiện hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam tiếp cận thông lệ, tiêu chuẩn quốc tế.