Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình

Cùng với bộ ảnh về tình hình hỗn loạn tại thủ đô Phnom Penh, trang Facebook được cho là của Thủ tướng Hun Sen đã kêu gọi phe đối lập dừng kích động bạo lực và gửi lời chia buồn đến các nạn nhân.

Trang Facebook có tên “Samdech Hun Sen – Thủ tướng Campuchia” chiều ngày 3/1 đã đăng một bộ ảnh gồm 10 chiếc miêu tả tình trạng hỗn loạn của thủ đô Phnom Penh đồng thời kèm theo đó là một thông điệp tuyên bố tình trạng bạo lực hiện nay là do phe đối lập kích động. Ông Hun Sen cũng yêu cầu phe đối lập phải chịu trách nhiệm về tình trạng tồi tệ hiện nay đồng thời kêu gọi “chấm dứt bạo lực để không làm tổn hại đến tài sản và cuộc sống của người dân vô tội”.  

Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 1

Tình hình hỗn loạn tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh từ Facebook của ông Hun Sen)

“Chính phủ hoàng gia Campuchia yêu cầu phe đối lập chấm dứt bạo lực và đi đến bàn đàm phán để tìm kiếm một giải pháp tích cực hơn”, trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen viết, “Tôi, Samdech Techo Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia rất hối tiếc và gửi lời chia buồn về sự mất mát và những ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và công nhân. Chính phủ sẽ có án tù đích đáng cho những kẻ tội phạm đứng đằng sau xúi bẩy và kích động sự việc này”.

Ông Hun Sen tuyên bố, chính phủ sẽ tiếp tục tìm mọi giải pháp để vãn hồi hòa bình đồng thời kêu gọi những công nhân của các nhà máy may ở Phnom Penh không tham gia vào biểu tình, quay trở về gia đình và tiếp tục đi làm việc.

Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 2

Bộ ảnh và thông điệp trên trang Facebook của Thủ tướng Hun Sen (Ảnh chụp màn hình)

Như Infonet đã đưa, suốt từ ngày 15/12/2013 đến nay, các cuộc biểu tình do phe đối lập đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) của Sam Rainsy tổ chức đã liên tục diễn ra tại thủ đô Phnom Penh.

Trong suốt một thời gian dài, phía Chính phủ do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo đã tỏ ra khá kiên nhẫn, tìm cách hòa giải và đối thoại với phe đối lập để tìm giải pháp nhưng các cuộc biểu tình càng ngày càng tỏ ra căng thẳng hơn, với số lượng người tham gia đông đảo hơn. Ước tính, có những thời điểm có đến 50.000 người tham gia.

Bước sang ngày 2/1, khi biểu tình có dấu hiệu biến thành bạo động khi những công nhân của một số nhà máy may ở Phnom Penh đình công, đòi tăng lương và tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Một số người quá kích động đã đập phá, đốt cháy tài sản của người dân khác trên các con phố.

Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 3

Những người biểu tình bị kích động đã đập phá các cửa hiệu, văn phòng cơ quan chính phủ và tài sản của người dân. (Ảnh từ Facebook Hun Sen)

Chiều ngày 2/1, Thủ tướng Hun Sen đã huy động quân đội tham gia hỗ trợ cảnh sát chống bạo động. Thậm chí xe tăng đã được đưa ra đường phố trong bối cảnh bạo lực leo thang.

Sang ngày 3/1, khi mà dấu hiệu bạo lực không giảm, nhiều nhóm công nhân đã dùng gậy gộc, gạch đá tấn công vào lực lượng cảnh sát và để đáp trả, cảnh sát Campuchia đã nổ súng khiến 4 người thiệt mạng. Đại diện sở cảnh sát Phnom Penh - Chuon Narin cho biết, con số người chết là 3 người và 2 người bị thương.

Theo phát ngôn viên cảnh sát quân đội - Kheng Tito, vụ đụng đổ xảy ra sau khi 9 cảnh sát bị thương do người biểu tình ném đá và bắn súng cao su vào lực lượng chức năng. Ngoài ra, 2 người biểu tình cũng đã bị bắt giữ.

Bộ ảnh về tình trạng hỗn loạn tại Phnom Penh do trang Facebook có tên là Samdech Hun Sen – Thủ tướng Campuchia đăng lúc 16h30 ngày 3/1.

Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 4
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 5
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 6
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 7
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 8
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 9
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 10
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 11
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 12
Thủ tướng Hun sen dùng Facebook cập nhật biểu tình - ảnh 13
Lương Minh

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !