Xét xử Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, người dân sẽ mạnh dạn tố cáo tham nhũng

HĐXX Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã tuyên án bị cáo Đinh La Thăng 13 năm tù, án chung thân đối với bị cáo Trịnh Xuân Thanh.

Việc HĐXX tuyên mức án như trên đã thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng theo định hướng của Đảng.

Kết thúc phiên tòa xét xử bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, trao đổi với PV Infonet, Đại biểu Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho rằng việc đưa ra xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh sẽ góp phần tạo thêm và củng cố niềm tin cho nhân dân.

Đặc biệt, với tư cách là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho rằng những “đại án” như thế này sẽ tạo tiền đề tốt hơn cho Quốc hội trong việc sửa đổi hai Luật quan trọng là Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng. Cả hai Luật này đã được Quốc hội dành rất nhiều thời gian thảo luận tại Kỳ họp thứ Tư diễn ra hồi tháng 11 vừa qua, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp tới.

“Tôi nghĩ với tinh thần cải cách tư pháp và theo Luật mới, HĐXX Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã điều hành phiên tòa một cách rất rõ ràng, minh bạch và công tâm”, Thiếu tướng Sùng A Hồng nói về phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.

ĐBQH - Thiếu tướng Sùng A Hồng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho rằng từ những vụ án như thế này, chắc chắn việc sửa đổi hai luật quan trọng là Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng sẽ trở nên thuận lợi hơn. Về mặt lý thuyết có thể nói như vậy, nhưng thực tiễn còn rất nhiều bất cập cần phải sửa chữa, nhiều vấn đề cần phải bàn, từ đó bổ sung sao cho phù hợp.

“Thực tế thì ta nói thế nhưng đi sâu vào đời thường trong đời sống xã hội lại khác, cho nên bây giờ phải nghiên cứu luật để làm sao sát với đời sống thực tiễn.”

Tại diễn đàn Quốc hội, ĐBQH Sùng A Hồng có rất nhiều ý kiến đóng góp xác đáng cho dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Nhìn lại vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, ông bày tỏ tin tưởng sẽ tạo thêm niềm tin trong nhân dân đối với công cuộc phòng chống tham nhũng, đặc biệt khuyến khích nhiều hơn nữa các cá nhân mạnh dạn hơn trong việc tố cáo tham nhũng.

“Luật nào cũng vậy, khi người dân đồng tình ủng hộ, tham gia nhiệt tình, tích cực thì khi đó luật đó sẽ phát huy tốt hiệu quả trong thực tiễn” - Thiếu tướng Sùng A Hồng kết thúc cuộc trao đổi với PV Infonet.

Nguyễn Tuân

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !