VUSTA phản biện DA khai thác mỏ sắt Thạch Khê theo đề xuất của chủ tịch tỉnh

Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) vừa ban hành kế hoạch khảo sát, tư vấn phản biện Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) từ ngày 18/6.
VUSTA phản biện DA khai thác mỏ sắt Thạch Khê theo đề xuất của chủ tịch tỉnh - ảnh 1

Khu vực quy hoạch khai thác mỏ sắt Thạch Khê nhìn từ vệ tinh.

TS.Lê Công Lương, Chánh văn phòng VUSTA cho biết đây là hoạt động dựa trên đề xuất của ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại buổi làm việc với VUSTA tại Hà Nội trung tuần tháng 6 vừa qua.

Tại buổi làm việc ông Khánh đã đặt vấn đề nhờ VUSTA tư vấn phản biện các chương trình dự án trọng điểm trong đó có Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Theo kế hoạch đoàn khảo sát do GS TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA làm Trưởng đoàn cùng các nhà khoa học sẽ làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 18 đến 20/6.

Trong thời gian này đoàn sẽ tiến hành làm việc với tỉnh Hà Tĩnh, triển khai các hoạt động nghiên cứu, đánh giá, thu thập dữ liệu và tổ chức tọa đàm khoa học tại Hà Tĩnh làm cơ sở cho hội thảo khoa học tại Hà Nội. Từ kết quả các hoạt động này VUSTA sẽ tổng hợp, xây dựng báo cáo, đề xuất gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Được biết sau gần 7 năm bất động, Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê – Mỏ sắt có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á gần đây được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan xem xét tái khởi động.

VUSTA phản biện DA khai thác mỏ sắt Thạch Khê theo đề xuất của chủ tịch tỉnh - ảnh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị VUSTA hỗ trợ tư vấn, phản biện dự án tại buổi làm việc giữa VUSTA và Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh ngày 13/6.

Theo Bộ Công Thương, dự án chiếm dụng đến 4.821 ha đất, ảnh hưởng tới nguồn sống của hơn 5.000 hộ dân với hơn 20.000 dân của 6 xã Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, Thạch Trị và Thạch Lạc; mất đi một lượng nước ngọt rất lớn trong quá trình khai thác, gây ảnh hưởng tới tưới tiêu nông nghiệp và sinh hoạt của người dân xung quanh, bị xâm thực nước biển gây nhiễm mặn và sa mạc hóa; suy giảm mực nước ngầm,...

Mặc dù, dự án đã được bổ sung phương án đổ thải lấn biển (khoảng 171 triệu m3) với diện tích 923 ha nhưng việc khai thác ảnh hưởng đến môi trường là khó tránh khỏi.

Quan ngại về vấn đề này UBND tỉnh Hà Tĩnh từng có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ hồi cuối năm 2016, đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ, rà soát, đánh giá lại toàn bộ dự án; làm rõ năng lực nhà đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội; quy hoạch, công nghệ, kỹ thuật khai thác, chế biến; thị trường tiêu thụ sản phẩm; phương án tuyển dụng, đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động địa phương; đánh giá tác động môi trường.

Thái Sơn – Đặng Sơn

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !