Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Không ai chất vấn, tôi chủ động..

“Xin lỗi” vì đã ngắt lời ông Cương khi ông vừa phát biểu được vài câu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giải thích về vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường.
Chủ yếu vừa rồi báo chí phản ánh về các vấn đề y tế nóng, chứ QH kỳ này không có ai chất vấn tôi - Bộ trưởng Y tế cho biết tại hội thảo sáng nay "Vai trò của chính quyền địa phương trong công tác y tế" do bà chủ trì ở Hà Nội. 

Mở màn phần thảo luận, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương, ủy viên UB Pháp luật nêu: ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Y tế nhiều trong các cuộc họp bởi không chất vấn Bộ trưởng thì biết chất vấn ai về những vấn đề nóng của ngành?

“Xin lỗi” vì đã ngắt lời ông Cương khi ông vừa phát biểu được vài câu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến giải thích: “Tôi thì không bị chất vấn nhiều, báo chí phản ánh nhiều thôi, còn kỳ vừa rồi tôi không bị chất vấn. Tôi chủ động bấm máy trả lời. Chủ yếu vừa rồi báo chí phản ánh về các vấn đề y tế nóng và những sự cố của ngành, chứ còn trong QH kỳ này tôi không nằm trong danh sách trả lời chất vấn và cũng không có ai chất vấn tôi.

Nhưng khi có một đồng chí ĐBQH nói về việc chậm ban hành một số văn bản liên quan đến dioxin thì tôi giải thích về vấn đề đó, nhân tiện tôi cũng nói luôn về vụ việc xảy ra ở thẩm mỹ viện Cát Tường”.

Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường: Không ai chất vấn, tôi chủ động.. - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chủ động trả lời về vụ Cát Tường ngày 19/11 trước QH. Ảnh: Minh Thăng

Đáp lại Bộ trưởng, ông Cương cho biết không nắm được những thông tin này song khẳng định ngoài việc chất vấn trực tiếp, các ĐBQH cũng còn nhiều hình thức chất vấn khác, nhưng thực tế thì trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều vấn đề liên quan đến ngành y tế.

Ông Cương kỳ vọng sau khi Hiến pháp được thông qua, sắp có luật về chính quyền địa phương thì việc tổ chức chính quyền địa phương sẽ được tổ chức phù hợp với đô thị, nông thôn hoặc các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Ông lấy ví dụ: Tổ chức bộ máy về y tế ở TP.HCM hay ở Hà Nội không thể giống với tổ chức bộ máy y tế ở Cao Bằng, Lạng Sơn được. Trên địa bàn một phường, một quận ở những thành phố lớn này có cả trăm cơ sở khám chữa bệnh, còn miền núi thì không như thế.

Hội chứng mỏng - bao nhiêu cho đủ?

Theo ông Nguyễn Sỹ Cương, bộ máy ngành y tế hiện nay phân tán, “vẽ ra” đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhưng thực chất đơn vị sự nghiệp có làm cả chức năng quản lý nhà nước, khiến sự việc xảy ra trên địa bàn trách nhiệm thuộc về ai cũng không rõ. Các việc xảy ra trên địa bàn nhưng chính quyền địa phương không biết, hôm nay phát hiện cơ sở khám chữa bệnh không phép, ngày mai đến điểm trông trẻ mầm non. Chính quyền địa phương mà như thế thì tê liệt, thanh tra cả ngàn người cũng khó làm được.

Ông Cương cũng nêu thực tế bộ trưởng nào cũng kêu thanh tra mỏng.

Ngành Y tế có tới 30 ngàn cơ sở khám chữa bệnh, 39 ngàn cơ sở bán thuốc mà cả nước chỉ có 250 thanh tra y tế. Nhìn vào đó thì thấy đúng là không thể làm xuể được.

“Nhưng giờ cần bao nhiêu là đủ? Các cơ quan quản lý Nhà nước phải quản lý trách nhiệm.Tôi thấy bấy lâu nay cứ cấp phép xong là thôi, không ai quản lý tiếp”, ông nói.

Sau vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, có ý kiến cho rằng muốn để cấp phường, xã quản lý các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn. Song ông Cương đề nghị không thể làm vậy.

“Phường làm gì có cán bộ chuyên trách, mà làm y tế phải có chuyên môn. Các đồng chí cứ tưởng tượng một cán bộ phường vào trạm y tế hoạnh họe nọ kia thì không thể làm gì được”.

Làm sao để chính quyền địa phương vào cuộc thuận lợi?

Ông Đỗ Trung Hai, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND Hà Nội cho rằng vai trò của chính quyền địa phương có tính quyết định.

Ông lấy ví dụ: Trạm y tế do Sở Y tế quản lý nhưng khi chính quyền địa phương xuống thì rất khó chỉ đạo. “Gọi ông trạm y tế đến thì họ bảo tôi trực thuộc Sở, có người tinh thần ý thức chính trị kém thì bảo tôi là người của Sở, không phải của chính quyền địa phương. Vậy ngành Y tế nghiên cứu làm sao có mô hình để chính quyền địa phương vào cuộc cho
thuận lợi”.

Kết luận hội thảo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đều nói rõ vai trò của chính quyền địa phương, khi sai sót xảy ra, “nhìn vào các quy định đã ban hành là biết ai phải chịu trách nhiệm”.

Nói về việc dư luận đổ trách nhiệm cho Bộ trưởng sau nhiều vụ việc, Bộ trưởng Y tế cho biết dư luận trung thực khách quan nhưng có lúc chưa công bằng, sai sót trong ngành y có nhưng các ngành khác thì sao?

“Tôi sẵn sàng nhận một phần trách nhiệm vì sự việc xảy ra trong ngành của mình, nhưng truy vào văn bản pháp luật quy định thì sao? Toàn ngành y tế từ trên xuống dưới không ai chối bỏ, nhưng có đây đó trách nhiệm rõ ràng nhưng không lên tiếng, không nhận, không báo cáo, không gì cả, còn lại đa số biết trách nhiệm của mình. Còn sự thật vẫn là sự thật, công luận bao giờ cũng khách quan”, Bộ trưởng nói.

Cẩm Quyên/ Vietnamnet.vn

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !