Vụ tắm tráng giữa đường ven biển: Người làm sai xin lỗi người Đà Nẵng!

“Sự việc chiếc xe bán tải chở theo nước ngọt cho gia đình sử dụng sau khi tắm biển tại Đà Nẵng, gia đình họ rất biết lỗi với người Đà Nẵng, qua FB có nhắn tin cho tôi và mong người Đà Nẵng thứ lỗi!” – Người đầu tiên và phát hiện và phản ảnh vụ việc này trên mạng xã hội cho biết.

Mong người Đà Nẵng thứ lỗi

Sáng nay 6/5, PV Infonet nhận được tin nhắn của ông B.T.X (trên FB cá nhân, ông cho biết mình sống tại Đà Nẵng, từng học tại một trường THPT nổi tiếng ở Đà Nẵng là trường Phan Châu Trinh) với nội dung: “Tôi là người chụp bức ảnh gia đình đi xe bán tải, tôi cảm thấy bất an khi mọi việc đi quá xa, mong anh có thể bỏ qua chuyện này được không anh?”.

Thông báo được ông B.T.X. đưa lên FB của mình khuya 5/5

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, chiều 4/5, trên mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh cho thấy có khoảng 6 – 7 người gồm cả nam nữ, người lớn, trẻ em đi trên xe ô tô biển số 29C-73xx chở theo nhiều thùng nhựa đựng nước đã ngang nhiên đỗ xe dưới lòng đường phía Đông của tuyến đường Võ Nguyên Giáp để tắm tráng nước ngọt sau khi tắm biển.

Theo xác định của Phó BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Trần Đại Nghĩa, chiếc xe này đỗ ngay phía trước bãi tắm Phước Mỹ (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), sát cạnh Công viên Biển Đông, và đối diện phía bên kia đường Võ Nguyên Giáp là dãy khách sạn lớn như Alacarte, Paracel…

Những hình ảnh vụ “tắm tráng” quá phản cảm này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, kèm theo là những bình phẩm, phê phán gay gắt của cư dân mạng.

Đến khuya 5/5, ông B.T.X có thông báo mới trên FB cá nhân liên quan đến vụ “tắm tráng” này. Qua đó cho thấy có người tên Nguyễn K. là một trong những người có mặt trong vụ việc đã nhắn tin cho ông. Ông B.T.X. cho biết, khi chứng kiến cảnh tượng không đẹp đó, ông khá bức xúc; nhưng nay thấy sự việc đi quá xa nên ông xóa bài biết và những hình ảnh liên quan.

Đồng thời ông có những dòng “Thân gửi các anh chị trên FB” như sau: “Sự việc chiếc xe bán tải chở theo nước ngọt cho gia đình sử dụng sau khi tắm biển tại Đà Nẵng, gia đình họ rất biết lỗi với người Đà Nẵng, qua FB có nhắn tin cho tôi và mong người Đà Nẵng thứ lỗi. Người Đà Nẵng hiền hòa, thân thiện, độ lương, tôi cũng tha thiết mong các anh chị bỏ qua chuyện này. Mong thay!”.

Biết xin lỗi là một xử sự văn minh và cầu tiến

Theo quan sát của PV Infonet, đã có khá nhiều hồi âm tích cực sau thông báo mới này của ông B.T.X. Bình luận trên FB của ông B.T.X., người có nick name Ánh Nguyệt viết: “Biết nhận lỗi là tốt rồi!”. Người có nichk name Minh Nguyên đồng tình: “Chỉ ra cho người nhận biết cái sai để chữa sai cũng là một điều tốt nên làm phải không ông Xuân? Một cái vỗ tay thật kêu dành cho ông”.

Người có nick name Mặc Khải thì bình luận: “Ok, một việc làm sai ân hận một đời. Thấy sai phải nói, đó là làm cho xã hội mỗi ngày một tốt. Xã hội Việt Nam bao nhiêu năm không dám nói cái sai, sợ va chạm nên ngày nay mới ra nông nổi nầy. Đã sai thì dù quen cũng phải nói không vị nể. Từ đó xã hội mới có tiến bộ”.

Đáng chú ý, hiện các cơ quan, đơn vị hữu quan như BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, UBND quận Sơn Trà, Công an quận Sơn Trà, Công an phường Phước Mỹ đang tìm hiểu, xác minh lai lịch chiếc xe 29C-73xx và chưa có bất cứ kết luận nào về “nhân thân” những người đi trên xe này. Tuy nhiên trong bản tin “Cả gia đình dừng ô tô, thản nhiên tắm giữa đường ở Đà Nẵng” sáng 5/5, báo điện tử VTC News cho rằng gia đình sử dụng chiếc xe 29C-73xx trong vụ việc này là “người Đà Nẵng”.

“Theo tìm hiểu của PV VTC News, ô tô này mang biển số Hà Nội nhưng gia đình sử dụng hôm đó là người Đà Nẵng. Thông tin được bạn đọc cung cấp thì là gia đình này sống trên đường Dương Văn Nga, quận Sơn Trà. Gia đình này mượn xe của người em ở Hà Nội vào làm công trình xây dựng” – Bản tin của VTC News khẳng định.

Trao đổi với PV Infonet sáng 6/5, Đại tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà; Trung tá Nguyễn Văn Tri, Trưởng Công an phường Phước Mỹ đều cho biết, hiện vụ việc đang được xác minh. Trước mắt, chiếc xe 29C-73xx đậu đỗ tại vị trí đường giao nhau là đã vi phạm luật giao thông. Tuy nhiên chưa có bất cứ cơ sở nào khẳng định gia đình có hành vi “tắm tráng giữa đường” là người Đà Nẵng.

Đồng thời cả hai vị Trưởng công an đều cho rằng chi tiết “gia đình này sống trên đường Dương Vân Nga, quận Sơn Trà” là hết sức vô lý. Vì Sơn Trà là quận ven biển, đường Dương Vân Nga gần biển. Nhà ở đường này thì chỉ “dăm bước chân” là xuống tới các bãi tắm Mân Thái, Vương Thừa Vũ rộng rãi, sạch sẽ nên chẳng có lý do gì để họ phải chất cả gia đình, thêm mấy thùng đựng nước lên xe ô tô, chở tới tận bãi tắm Phước Mỹ cách đó khá xa, lại rất đông đúc để rồi phải “tắm tráng giữa đường”, rất dễ bị người quen bắt gặp!

Trong sáng 6/5, PV Infonet cũng liên hệ với PV VTC News đưa bản tin nêu trên, đề nghị cung cấp bằng chứng xác thực về gia đình người tắm tráng. Tuy nhiên người này không đưa ra được bằng chứng nào. Chỗ đó nếu như có gì đó mà thông tin không đúng thì tôi sẽ xác minh lại!”, người này nói.

Dù vậy, khi người tắm tráng đã nhận sai và có lời xin lỗi, thì cộng đồng cũng thiện chí ghi nhận. Một người có nick name Alan Tran viết: “Không cần biết người Đà Nẵng hay là người miền nào. Chắc chắn đó là người Việt Nam. Biết nhận thấy mình không đúng và xin lỗi là một xử sự văn minh và cầu tiến. Hoan hô!”.

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !