Việt Nam ủng hộ giải quyết nguy cơ xung đột trong khu vực bằng đối thoại

Ngày 25/5, tại Đà Nẵng khai mạc hội thảo “Nhóm chuyên gia an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2015” do Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) tổ chức

Ngày 25/5 tại Đà Nẵng đã khai mạc hội thảo “Nhóm chuyên gia an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2015” (PASSWG-2015) do Cục đối ngoại (Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp với Bộ tư lệnh Tác chiến đặc biệt Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) tổ chức với sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến từ 10 nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Mông Cổ. 

Đây là hội thảo thường niên hàng năm do Hoa Kỳ phối hợp với các nước ASEAN tổ chức.

Việt Nam ủng hộ giải quyết nguy cơ xung đột trong khu vực bằng đối thoại - ảnh 1

Hội thảo“Nhóm chuyên gia an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2015” khai mạc ngày 25/5 tại Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Cuộc hội thảo có chủ đề chính là “An ninh cho một ASEAN lấy con người làm trung tâm” do Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công, Quân đội nhân dân Việt Nam và Chuẩn đô đốc Colin J.Krain, Tư lệnh tác chiến đặc biệt, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ chủ trì, trong đó tập trung thảo luận các nhóm vấn đề chính như hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa, an ninh biển, chống khủng bố...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nêu rõ, thế giới đang chứng kiến sự biến đổi nhanh chóng của các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Trong đó, các vấn đề khủng bố, an ninh biển, thảm họa thiên tai đang tác động sâu sắc đến hòa bình, ổn định và an ninh chung của mỗi quốc gia, khu vực và toàn thế giới. Giải quyết các thách thức trên đòi hỏi nỗ lực hợp tác và trách nhiệm của tất cả các nước, trong đó quân đội đóng vai trò quan trọng.

“Thời gian qua, thực hiện chính sách đối ngoại độc lâp, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, QĐND Việt Nam đã tham gia tích cực vào các lĩnh vực hợp tác quốc pòng, đưa ra nhiều sáng kiến hợp tác. Nhất quán trong chính sách chống khủng bố, tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cũng như duy trì an ninh, an toàn trên biển. Đối với các điểm nóng có nguy cơ bùng nổ xung đột khác trong khu vực, chúng tôi ủng hộ việc giải quyết theo phương án đối thoại, thương lượng hòa bình, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực” – Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nói.

Ông Bình khẳng định, hội thảo lần này nhằm chia sẻ quan điểm của Việt Nam và thể hiện vai trò, trách nhiệm của QĐND Việt Nam đối với các vấn đề an ninh khu vực và thế giới cùng quan tâm; qua đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết giữa QĐND Việt Nam với quân đội các nước, nâng cao vị thế đất nước, quân đội trên trường quốc tế. 

Đây cũng là cơ hội để các bên tiếp tục chia sẻ các bài học thực tiễn, tìm ra các biện pháp để hợp tác ứng phó với các thách thức chung vì hòa bình, phát triển, thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Được biết, PASSWG-2015 sẽ diễn ra từ ngày 25 – 29/5. Từ chủ đề chính được phân ra các chủ đề phụ; trong đó chủ đề “Hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa” sẽ được các đại biểu Mông Cổ, Việt Nam và Hoa Kỳ phát biểu; chủ “An ninh biển” sẽ có phát biểu của Tiến sĩ Alex Vu Ving, Giảng viên Trung tâm Nghiên cứu An ninh Thái Bình Dương Hoa Kỳ về Biển Đông và đại biểu Việt Nam phát biểu chung về “Tình hình an ninh biển khu vực và Đông Nam Á”.

Chủ đề “Chống chủ nghĩa khủng bố” sẽ có phát biểu của đại biểu Australia về hiện tượng “Tự cực đoan trong xã hội hiện đại”; Giáo sư Shyam Tewani (Indonesia) nói về “Trách nhiệm của các tổ chức về chống khủng bố”; đại biểu Việt Nam trình bày “Quan điểm, trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực chung chống khủng bố thời gian qua”.

Trong khi đó, đại biểu Philippines nêu vấn đề “Chấm dứt khủng bố: Mindanao, trường hợp cần được nghiên cứu”; đại biểu Malaysia giới thiệu “Kinh nghiệm chống khủng bố của Malaysia”; đại biểu Thái Lan phát biểu về “Khủng bố tại miền Nam Thái Lan”…

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !