Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII: 63 tỉnh thành có tác phẩm dự thi

Tham gia giải Báo chí Quốc gia, nhóm tác giả nhà báo Hồ Xuân Hoàng, Phan Quốc Hoàng - Báo Infonet, Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông với loạt bài 4 kỳ: "Vượt sóng cùng ngư dân" đã giành giải Khuyến khích.

Tối 21/6/2018, Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII - năm 2017 đã được tổ chức long trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, đúng dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2018).

Lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XII thu hút sự chú ý của đông đảo những nhà báo, phóng viên, biên tập viên và người dân. Giải báo chí Quốc gia 2017 đã chọn được 105 tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm: 8 giải A, 25 giải B, 43 giải C, 29 giải Khuyến khích.

Tham dự buổi lễ trao giải có Tổng Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường Trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đại diện các Bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương.

Ông Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII phát biểu khai mạc lễ trai giải báo chí quốc gia lần thứ 12.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu - Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII- năm 2017 cho biết: "Giải Báo chí quốc gia lần thứ XII - năm 2017 đã được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng. Ban tổ chức đã nhận được 1.800 tác phẩm dự thi. Đây là lần đầu tiên, 63/63 tỉnh, thành phố đều có tác phẩm dự thi".

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết số tác phẩm đoạt giải của báo chí địa phương chiếm 50%. Tuy chưa có những tác phẩm thực sự gây tiếng vang lớn, nhưng đây là những tác phẩm tiêu biểu, tập trung phản ánh những vấn đề của đất nước trong năm. 

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII năm 2017 được đánh giá là mùa giải thành công với số lượng đơn vị tham gia và số tác phẩm gửi về nhiều nhất từ trước đến nay: 118 đơn vị cấp Hội và 37 cá nhân tham dự với 1734 tác phẩm.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tất cả 63 Hội nhà báo của tác tỉnh, TP đều gửi tác phẩm tham dự. Điều đó cho thấy sức lan tỏa và sức sống của Giải thưởng này đã tác động đến tất các tỉnh thành trên cả nước.

Không chỉ vậy, uy tín của giải thưởng được khẳng định qua chất lượng các tác phẩm dự thi giải năm nay khá đồng đều, thể hiện bản lĩnh chính trị, lao động sáng tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng của tác giả, nhóm tác giả.

Mùa giải năm nay cũng cho thấy rõ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giữa cơ quan báo chí T.Ư và báo chí địa phương ngày càng được thu hẹp. Rõ nhất ở báo hình và báo in.

Nhà báo Thuận Hữu nhấn mạnh: “Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tính phản biện, tính chiến đấu, tính nhân văn, có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, được đầu tư bài bản. Thông qua tác phẩm, thấy được công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, sự dấn thân, lòng yêu nghề và cách thể hiện đầy sáng tạo của các nhà báo. Nhiều công nghệ và phương thức làm báo hiện đại, tiên tiến được sử dụng có hiệu quả; vị thế, thương hiệu của Giải báo chí Quốc gia vì thế ngày càng được nâng cao”.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, giao nhiệm vụ cho báo chí cách mạng trong thời đại mới.

Biểu dương những nỗ lực của người làm báo cả nước nói chung và những nhà báo vinh dự nhận Giải Báo chí quốc gia năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, báo chí cách mạng Việt Nam đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Báo chí ngày càng có nhiều tác phẩm thu hút độc giả, có nhiều loại hình mới phong phú.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí trong giai đoạn mới cần tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính tư tưởng, chân thật, tính nhân dân và tính chiến đấu; bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Tiếp tục là lực lượng nòng cốt phản bác lại những diễn biến hòa bình, âm mưu của các thế lực thù địch; nâng cao tính hấp dẫn của báo chí, đồng thời cần hiện đại hóa về công nghệ...

“Báo chí cần phải là một trong những lực lượng nòng cốt kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác chống âm mưu ''diễn biến hoà bình'', phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc tình hình đất nước ta, các âm mưu, luận điệu của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ”, Phó Thủ tướng ThườngTrương Hòa Bình cho biết thêm.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải A - giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12

Giải Báo chí quốc gia năm nay có 8 Giải A, bao gồm:

Giải A - Giải tin, bài, phản ánh, phỏng vấn (Báo in): Loạt 2 bài "Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh"; tác giả Nguyễn Văn Bắc (Bắc Văn), liên chi hội (LCH) Báo Nhân Dân.

Giải A - Giải Bình luận, Chuyên luận, Xã luận báo chí (Báo in): Loạt 5 bài "Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay"; tác giả Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Minh Phong, Hoàng Gia Minh, Hồ Quang Phương; LCH Báo Quân đội nhân dân.

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải C Giải báo chí Quốc gia 2017.

Giải A - Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Bút ký báo chí, Ghi chép (Báo in): Loạt 3 bài: "Đường đi của cát Việt ra nước ngoài"; tác giả Nguyễn Hoài Phong (Vân Trường), Nguyễn Tri Anh (Lê Nam ); Báo Tuổi trẻ TP HCM

Giải A - Giải tin, bài, phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh) "Tinh giảm bộ máy chính trị - đổi mới trước hết bắt đầu từ cấp trên"; tác giả Đồng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Hằng; LCH Đài Tiếng nói Việt Nam.

Giải B giải Báo chí Quốc gia 2017 với nhiều tác phẩm điều tra mang tính chiến đấu cao.

Giải A - Giải Phóng sự, Phóng sự Điều tra, Bút ký (Phát thanh): "Tích tụ, tập trung ruộng đất- đòi hỏi từ cuộc sống"; tác giả: Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Phương Chi (LCH Đài Tiếng nói Việt Nam ).

Giải A - Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Báo hình): tác phẩm "Dáng đứng Việt Nam", LCH Đài Truyền hình Việt Nam

Giải A - Giải phim Tài liệu Truyền hình (Báo hình); tác phẩm: "Nơi ấy có thầy"; tác giả Nông Quốc Phong, Nguyễn Văn Ba, Trịnh Quốc Đông; LCH Đài Truyền hình Việt Nam .

Giải A - Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử): "Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Định hình khuôn khổ hợp tác đa phương đa dạng"; tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Võ Hoàng Long, Đồng Lê Huy; LCH Thông tấn xã Việt Nam.

25 giải B: 

- Tác phẩm: “Quan lộ thần tốc của "hot girl" xứ Thanh” của nhóm tác giả Thái Sơn, Minh Chiến, Ngọc Minh – Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh niên. 

- Tác phẩm: Loạt 5 kỳ “30 năm FDI- Hành trình cùng Đổi mới” của tác giả Lê Thị Thanh Hà (Nguyên Đức) – Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư. 

- Tác phẩm: “Nhận diện một số nguy cơ tham nhũng từ quá trình hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay” của tác giả Lưu Văn Quảng – Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài “Xóa rào cản, bỏ định kiến, "chắp cánh" cho kinh tế tư nhân” của tác giả Nguyễn Quang Vũ – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài “Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước - bước đột phá cần thiết” của nhóm tác giả Phạm Thị Thúy (Nguyễn Bình), Nguyễn Thị Sáu (Hà An) – Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội. 

- Tác phẩm: Loạt 2 kỳ "Làm giàu trên "lưng" người trồng lúa" của nhóm tác giả Vũ Viết Đoàn, Lê Quang Nhung, Trần Đắc Xuyên – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài “Bóc trần đường dây bán lao động đi biển" của nhóm tác giả Công Nguyên, Lê Lâm, Nguyễn Long – Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh niên. 

- Tác phẩm: Loạt 4 bài “Chuyển hóa “Vùng đất dữ” Lóng Luông” của nhóm tác giả Duy Hiển, Anh Hiếu – Báo Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài “Vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định” của nhóm tác giả Phạm Kha, Quốc Dũng – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 

- Tác phẩm “Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ Cấp cao nâng cao vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế” của nhóm tác giả Nhan Sáng, Doãn Tấn, An Đăng – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 

- Tác phẩm: Phóng sự Ảnh "Khẩn trương khắc phục sau lũ quét" của tác giả Đinh Trọng Hải – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân. 

- Tác phẩm "Nâng cao thu nhập từ những mô hình thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” của nhóm tác giả Trần Thuận Phương Thúy, Trần Thị Mai Thảo – Đài Phát thanh -Truyền hình Cần Thơ, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ.

- Tác phẩm “Khai thác cát Sông Ba: Trống đánh xuôi kèn thổi ngược - Tài nguyên chảy về túi ai?” của tác giả Lê Biết – Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Yên, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên. 

- Tác phẩm: “Cần một cuộc "đại phẫu" cho nông sản” của tác giả Từ Thị Xuân Yến – Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tác phẩm: Loạt 4 bài “Hiến tạng cứu người: Đâu là rào cản” của nhóm tác giả Phạm Quốc Huy, Vũ Thị Hồng Linh, Đinh Khánh Ngọc – Chi hội Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. 

- Tác phẩm: "Đưa người chết vào quan tài” của nhóm tác giả Trịnh Mai Hương (Mai Hương), Lê Văn Tiến Dũng (Tiến Dũng), Mai Xuân Sơn (Xuân Sơn), Trần Thanh Văn (Thanh Văn), Lê Xuân Quang (Lê Quang), Lê Thanh Tuyến (Thanh Tuyến) – Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa. 

- Tác phẩm: “Đánh bùn ra biển” của nhóm tác giả Bùi Lan Anh, Bùi Huy Quang, Đỗ Văn Bình, Bùi Quang Võ Đô, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Hữu Ngọc, Trần Thùy Dương – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 

- Tác phẩm: “Một kịch bản” của nhóm tác giả Hoàng Quyền, Thái Dương, Trường Ca, Phúc Hữu – Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. 

-Tác phẩm: “Cảm ơn cuộc đời” của nhóm tác giả Đặng Thị Diễm Quỳnh, Hoa Thanh Tùng, Trần Thu Trang, Đỗ Hồng Việt, Nguyễn Thế Hùng, Lê Bảo An, Phan Thị Hoài, Vũ Thanh Tuyền, Lê Đình Hưng, Lê Quốc Anh, Phạm Mai Hoa – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Tác phẩm: “Những người Nga phiêu lưu” của nhóm tác giả Hoàng Thị Hồng Hoa, Trần Thị Thu Hiền, Vũ Đức Thiện, Nguyễn Minh Cường – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Tác phẩm: “Ngày về” của nhóm tác giả Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thực, Bùi Văn Trường – Chi hội Nhà báo Điện ảnh Quân đội. 

- Tác phẩm: Loạt 4 kỳ "Để "thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương"" của tác giả Nguyễn Thành Lợi – Tạp chí Người làm báo điện tử, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 

- Tác phẩm: “Những biến tướng đáng sợ” của các dự án BOT gây bức xúc của nhóm tác giả Hán Phi Long (Phi Long), Nguyễn Thanh Bình (Thanh Bình) – Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài ““Ma trận” giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền” của tác giả Cao Thị Thùy Giang – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 

- Tác phẩm: Loạt 4 bài “4 vạn tấn lưu huỳnh lộ thiên tại cảng Hải Phòng” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng (Nguyễn Thu Hằng) – Báo Điện tử VietnamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông. 

43 giải C

- Tác phẩm “Đến nghị trường với quyền lực nhân dân” của tác giả Nguyễn Văn Cường (Thái Cường) – Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội. 

- Tác phẩm: Loạt 5 kỳ “Đặc khu kinh tế” của nhóm tác giả Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Hữu Cảnh (Cảnh Kỳ), Trịnh Thị Nga (Ngọc Linh, Quỳnh Nga), Nguyễn Hoàng Dương (Hoàng Dương) – Chi hội Nhà báo Báo Tiền phong. 

- Tác phẩm: Loạt 3 kỳ “Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ…" của nhóm tác giả Thu Hà, Quang Hưng, Hoàng Anh, Đặng Giang, Thanh Phong, Ngô Quang Dũng, Ngọc Long – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. 

- Tác phẩm "Hộ kinh doanh ngán lên doanh nghiệp” của nhóm tác giả Xuân Toàn, Minh Huỳnh, Lê Sơn, Cầm Văn Kình, Trần Vũ Nghi, Ánh Hồng, Như Bình, Trần Mạnh, Ngọc An – Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tác phẩm: Loạt 3 bài “Xây dựng, bồi đắp đạo đức người làm báo nhìn từ kinh nghiệm của một số Chi hội” của tác giả Lã Thị Ngọc Lành – Báo Nhà báo và Công luận, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 

- Tác phẩm: Loạt 2 bài “Bức không ảnh 10 năm lên tiếng" và "Còn ai nữa trong lòng đất mẹ…" của nhóm tác giả Võ Minh Luận (Minh Luận), Bùi Tân Sơn Định (Sơn Định) – Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tác phẩm: Loạt 4 bài "Kinh tế tư nhân và giấc mơ thịnh vượng cho người Việt” của tác giả Trần Thị Tuyết Ánh (Bảo Duy) – Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư. 

- Tác phẩm: Loạt 2 bài “Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực báo chí” của nhóm tác giả Nguyễn Hòa (Hồng Quang), Phong Điệp – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. 

- Tác phẩm “Cổ tích thời nay của chàng trai cụt nửa người” của tác giả Nguyễn Thị An Na (Hải Quỳnh) – Chi hội Nhà báo Báo Giao thông. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài “Phá vỡ hang ổ buôn lậu ở Kon Tum” của tác giả Lê Đình Văn (Đình Văn) – Chi hội Nhà báo Báo Lao động. 

- Tác phẩm: Loạt 3 kỳ “Những dự án "tai tiếng" ở Đồng Nai” của nhóm tác giả Phạm Chí Kiên, Thành Nam, Đỗ Thanh Bút – Báo Thời nay, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. 

- Tác phẩm: Loạt 4 bài “Thảm họa kháng thuốc” của tác giả Nhật Uyên – Báo Kinh tế & Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài “Cận cảnh mãi lộ trên sông” của nhóm tác giả Phạm Đình Thắng (Đình Thắng), Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Nguyễn), Lê Đức Anh (Đức Anh) – Chi hội Nhà báo Báo Tiền phong. 

- Tác phẩm: Loạt 4 kỳ “"Người 89" về xã” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Nam (Hoàng Việt), Nguyễn Văn Hiếu (Nguyễn Lê) – Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng. 

- Tác phẩm “Nghệ thuật bài chòi Trung bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại” của tác giả Trọng Đạt – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam 

- Tác phẩm “Biểu tượng sống của tình yêu Hà Nội” của tác giả Việt Văn. 

- Tác phẩm "Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hồng (Mai Hồng), Vũ Thị Thu Hà (Thu Hà), Chu Hải Quân (Hải Quân), Tạ Thị Lan (Tạ Lan), Hà Thị Thu Thảo (Hà Thảo), Phạm Thị Bích Ngọc (Bích Ngọc) – Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 

- Tác phẩm “Thông điệp hòa bình ở Mỹ Lai” của nhóm tác giả Nguyễn Thái Anh, Trần Thị Kiều Hoanh, Nguyễn Tấn An, Huỳnh Thị Bích Hà, Bùi Thị Phương Hồng Nhạn – Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi. 

- Tác phẩm “Bản vắng mẹ” của nhóm tác giả Đỗ Thị Giang (Hương Giang), Hà Kim Thoa (Kim Thoa), Lý Thị Hòa (Minh Hòa) – Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái. 

- Tác phẩm “Bảo hiểm y tế dư 49.000 tỷ - Người dân trị thuốc 10 ngàn đồng mỗi ngày” của tác giả Huỳnh Hoàng Thành (Hoàng Thành) – Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau. 

- Tác phẩm: Loạt 4 kỳ “Cần cơ chế, chính sách tiếp thêm nguồn lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá” của tác giả Phan Hoàng Lĩnh, Nguyễn Thị Minh Hiệp, Đồng Hữu Nghị – Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tác phẩm: “Nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn - Tròn việc Đảng, trọn việc dân” của nhóm tác giả Vũ Thị Dung (Đỗ Dung), Nguyễn Thị Thanh Hoa (Thanh Hoa), Nguyễn Thị Vân Anh (Vân Anh), Đinh Thị Phương Anh (Phương Anh), Ngô Thu Hiền (Thu Hiền), Nguyễn Hữu Khánh (Hữu Khánh) – Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh. 

- Tác phẩm: “Chuyện từ xã điểm” của nhóm tác giả Nguyễn Thuận, Tuấn Anh, Vương Quý, Công Hoan, Kim Anh – Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tác phẩm: “Dựa vào dân để xây dựng đội ngũ vững mạnh” của nhóm tác giả Quỳnh Hoa, Mỹ Hạnh, Hồng Quân, Tuấn Tú – Truyền hình Nhân Dân, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. 

- Tác phẩm: “Titan…Chảy máu” của nhóm tác giả Nguyễn Duy Thịnh, Minh Hùng, Đình Lộc – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: “Từ không đến có” của nhóm tác giả Phạm Khánh, Lê Chuẩn, Lê Duy, Thăng Long – Chi hội Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội. 

- Tác phẩm: "Niềm tin bị đánh cắp" của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa (Phú Hòa), Nguyễn Phan Dũng Nhân (Dũng Nhân) – Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định. 

- Tác phẩm: “Gồng gánh tỉ lệ Hộ Nghèo” của nhóm tác giả Lê Trường Giang, Nguyễn Vinh Quang, Triệu Đức Tính, Nguyễn Tuấn Nam – Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai. 

- Tác phẩm: "Điều ước thứ Bảy: Bản hòa tấu cha và con" của nhóm tác giả Lý Hải Thanh, Nguyễn Thị Diệp Chi, Trần Bích Thủy - Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Tác phẩm: “Sạt lở bờ sông ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thiên tai hay Nhân tai?” của nhóm tác giả Lê Thành Trung, Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Văn Út Lớn, Trần Khánh Thiện, Đỗ Duy Vũ, Trần Đắc Thắng, Thái Quý, Trần Thúy Yến – Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang. 

- Tác phẩm: “Góc nhìn HTV: Xâm hại tình dục trẻ em” của nhóm tác giả Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Minh Bảo, Trần Nguyễn Nhật Lam, Mai Bửu Hoàng Hưng, Nguyễn Hữu Lý, Thái Sơn, Nguyễn Quốc Thắng – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Tác phẩm: “Chị Mai” của nhóm tác giả Trần Thị Uyên Trang, Lý Của – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 

- Tác phẩm: “Gia đình "Huy Đất" của tác giả Nguyễn Thanh Trường (Thanh Trường) – Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long. 

- Tác phẩm: "Những mảnh vỡ không màu" của nhóm tác giả Huyền Trang, Văn Phước – Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang. 

- Tác phẩm: “Bám đá giữ Vị Xuyên” của nhóm tác giả Giang Văn Hải, Lê Mây Trinh, Phan Thị Hoài Thương, Cáp Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đức Cường, Đỗ Ký Dương, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Đình Sơn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Quang – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài “Cả nhà làm quan huyện ở Hải Dương” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng (Thu Hằng) – Báo Điện tử VietnamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Tác phẩm: Loạt 3 bài “Ngôi trường đặc biệt nhất Việt Nam” của tác giả Hoàng Thị Hồng Lam – Liên Chi hội Nhà báo Báo Dân trí. 

- Tác phẩm: “Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý” của tác giả Chu Thị Hồng Kiều – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 

- Tác phẩm: “Vì sao nông sản Đắk Nông mãi vẫn chưa có "tên" có "tuổi"?” của tác giả Nguyễn Văn Hải (Bình Minh) – Báo Điện tử Đăk Nông, Hội Nhà báo tỉnh Đăk Nông.

- Tác phẩm: Loạt 5 kỳ "Đi tìm thương hiệu gạo Thái Bình” của nhóm tác giả Vũ Anh Thao, Vũ Nguyên Bình (Nguyên Bình), Lưu Thị Ngần (Lưu Ngần) – Báo Điện tử Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài "Đừng xem tàu vỏ thép là "miếng bánh"” của nhóm tác giả Dương Quang Tiến, Phạm Thanh Trà – Báo Nhân dân điện tử, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân dân. 

- Tác phẩm: Loạt 5 bài "Thủy điện nhỏ: "Vỡ trận quy hoạch" ở các tỉnh miền núi phía Bắc” của tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ) – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 

- Tác phẩm: Loạt 3 bài “Phát triển chi bộ vùng giáo ở Hà Tĩnh” của nhóm tác giả Thủy Lê, Dương Hương – Báo Điện tử Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh. 

Tham gia giải Báo chí Quốc gia, nhóm tác giả Nhà báo Hồ Xuân Hoàng, Phan Quốc Hoàng - Báo Infonet, Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông với loạt bài 4 kỳ: "Vượt sóng cùng ngư dân" đã giành giải Khuyến khích. 

Liên quan đến sự cố ô nhiễm môi trường biển 4 tỉnh miền Trung tháng 4/2016, tỉnh Quảng Bình là một trong những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong muôn vàn khó khăn, nhiều ngư dân Quảng Bình vẫn kiên cường bám biển, bám ngư trường để hoạt động đánh bắt, khai thác thủy hải sản. Những ngư dân kiên gan không chỉ lao động mưu sinh nơi đầu sóng ngọn gió, mà họ là những nhân tố góp phần bảo vệ ngư trường đánh bắt cá truyền thống, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Nhóm phóng viên Infonet đã có cuộc hành trình trên tàu số hiệu QB91152TS của ngư dân Hoáng Quang Tình ở xã Hải Ninh (TP Đồng Hới, Quảng Bình) trong chuyến ra khơi từ ngày 14/2-21/2 lênh đênh trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, để tận mắt chứng kiến, thấu hiểu công việc hàng ngày của các thuyền viên đánh ghẹ trên biển cả bao la, từ công việc đánh bắt thủy hải sản vất vả thường bắt đầu lúc 2 giờ sáng, đến chuyện học nghề đi biển theo kiểu “cha truyền con nối”, và cả việc mỗi tàu đánh cá, mỗi ngư dân như một “chiến sĩ” “trinh sát” trên biển nhằm phát hiện, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Huy Phạm

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !