TP.HCM: Nhiều đoàn đi công tác nước ngoài để chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ TP

Thông tin trên được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong phần khai mạc hội nghị Thành ủy lần thứ 32 diễn ra sáng 2/10. Ngoài ra Bí thư Nhân cũng thông tin tỷ lệ thu ngân sách của TP có tăng so với năm ngoái.

Toàn cảnh hội nghị Thành ủy TP.HCM lần 32

Đề cập đến kinh tế TP.HCM trong 9 tháng đầu năm, theo người đứng đầu Thành ủy, mức độ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là yếu tố mà TP không dự báo chính xác.

“Chúng ta không dự báo đến mức như vậy, nó diễn ra trong cả năm và ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu của cả nước, trong đó có thành phố” – ông Nhân nói và cho biết, ngoài vấn đề này thành phố còn gặp những khó khăn đã được lường trước, như về đất đai, xây dựng.

“Qua thanh tra trong 2 năm gần đây chúng ta thấy các luật liên quan đến xây dựng, đất đai chưa thật hoàn chỉnh, còn có xung đột. Vì vậy khi chúng ta yêu cầu làm đúng luật thì việc phê duyệt các dự án có chững lại, các nhà đầu tư cũng thận trọng hơn. Hậu quả là các ngành đều tăng trưởng, còn xây dựng giảm” – Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó TP vẫn thu ngân sách đạt 71,9% (khoảng 287.000 tỷ). Theo Bí thư Nhân, kết quả này “khá hơn năm ngoài một chút” và là tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch cả năm – điều mà ông nhận thấy “lúc nào cũng lo trách nhiệm với Trung ương”.

Cũng theo Bí thư Thành ủy, để góp phần chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP sắp tới, vừa qua các đoàn công tác quan trọng đi những nước phát triển ở Bắc và Tây Âu, hay Singapore… đều có mục tiêu nghiên cứu để tìm các nội dung phù hợp nhằm hỗ trợ thành phố phát triển.

Bí thư Nhân nhấn mạnh, với truyền thống năng động vì cả nước, cùng cả nước, hay khi có khó khăn TP sẽ phát huy trí tuệ của Đảng bộ, Nhân dân, giới khoa học, kiều bào và doanh nghiệp để giải quyết vấn đề.

“Trong hai cuộc khánh chiến chúng ta đã không bế tắc thì trong xây dựng chúng ta cũng không bế tắc. Ngắn hạn có thể có khó khăn nhưng với trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào chúng ta sẽ tìm ra giải pháp” – ông khẳng định.

Trong phần báo cáo sau đó Phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến nhận định nền kinh tế TP đến nay tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ, đạt 7,81%.

Ông cũng nêu ra những hạn chế mà TP phải đối mặt trong những tháng cuối năm như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp (đạt 38%), dịch bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh, chưa đánh giá được sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức…

“Dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, do đó đòi hỏi nỗ lực và quyết tâm lớn, cùng sự chung tay của cả thành phố” – ông Tuyến bày tỏ.

Báo cáo tại Hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu thông tin, trong 9 tháng đầu năm Tổ công tác 1347 (giải quyết phản ánh suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước) đã tiếp nhận 68 thông tin phản ánh. Sau đó tổ chức đã kiểm tra 6 vụ việc và quyết định cắt hết chức vụ trong đảng, cảnh cáo và phê bình nghiêm khắc nhiều đảng viên.

Phong Vũ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !