TP.HCM: Có cán bộ đi nước ngoài hơn 100 ngày trong 2 năm
Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong:“Đi nước ngoài là đi công tác chứ không phải đi du lịch". Hình minh họa: Một chuyến bay của hãng hàng không nước ngoài tại sân bay Tân Sơn Nhất. |
Theo ông Trương Văn Lắm, Quyết định 12 của thành phố đã nói rõ cán bộ đi nước ngoài phải tuân theo những mốc thời gian và số lần cụ thể, trường hợp vượt quá phải xin ý kiến Chủ tịch thành phố.
Dù “cơ bản các ngành thực hiện đúng” nhưng ông Lắm cho biết, qua thanh tra phát hiện lãnh đạo doanh nghiệp đi nước ngoài không xin ý kiến, số lần vượt quy định, hoặc chưa được chấp thuận nhưng đã đi.
“Cá biệt có người trong hai năm đi nước ngoài hơn 100 ngày. Điều này vi phạm các quy định của thành phố đã ban hành” – ông Lắm cho hay nhưng không tiết lộ tên người vi phạm.
Với các doanh nghiệp, ông Lắm cho rằng, do nhu cầu giải quyết quan hệ hợp tác kinh doanh nên có thể đi quá số lần, tuy nhiên phải có lý do chính đáng và phải được chấp thuận.
Quang cảnh buổi họp về tình hình KTXH sáng nay của TP.HCM |
Lãnh đạo Sở Nội vụ cũng phàn nàn, thời gian qua một số sở ngành gửi báo cáo xin đi không đúng địa chỉ, điều này khiến việc giải quyết gặp nhiều bất cập.
Chỉ đạo về việc này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết ông “đang nghe lại kết luận của Thanh tra thành phố để chấn chỉnh”.
“Đi nước ngoài là đi công tác chứ không phải đi du lịch. Du lịch là dùng thời gian nghỉ phép và kinh phí cá nhân. Công tác là có nhiệm vụ và báo cáo hẳn hoi” – ông Phong nói.
Ông cho rằng, năm qua có những nơi không đảm bảo Quyết định 12. “Cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý. Phó Chủ tịch TP đi nước ngoài phải được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý. Giám đốc sở phải được tôi đồng ý. Đoàn đi không quá 12 người; 3 nước và 10 ngày” – ông Phong nhấn mạnh.
Cũng theo ông, TP “không cứng nhắc” việc chỉ được đi 2 lần trong năm đối với lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, nhưng mỗi lần như vậy phải báo cáo vì “đang dùng tiền ngân sách và chịu sự quản lý của UBND TP”.
“Đi xong phải báo cáo kết quả chuyến đi như thế nào. Vừa qua có nhiều chuyện cần lưu ý” – ông Phong nhấn mạnh.
Điều 4 (Quyết định 12) quy định các hành vi bị nghiêm cấm như sau: 1. Tự ý đi nước ngoài mà không xin phép cơ quan chủ quản, cấp có thẩm quyền; tự ý đi nước ngoài trước khi được sự chấp thuận của cơ quan chủ quản, cấp có thẩm quyền. 2. Tự ý ở lại nước ngoài quá thời gian quy định mà không xin phép cơ quan chủ quản, cấp có thẩm quyền. 3. Mang theo vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, tiền, tài sản được cơ quan, đơn vị giao quản lý khi đi nước ngoài. 4. Mang theo tài liệu mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan, đơn vị đi nước ngoài khi chưa được sự cho phép của cấp có thẩm quyền. 5. Sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài về việc riêng. 6. Sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vào mục đích kinh doanh hoặc đi nước ngoài về việc riêng. 7. Đi nước ngoài về việc riêng nhưng kinh phí do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đài thọ (trừ trường hợp có thư mời đích danh hoặc do trúng thưởng chương trình khuyến mãi, chương trình tưởng thưởng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước). 8. Không trung thực trong việc kê khai mục đích đi nước ngoài. 9. Đi không đúng quốc gia đến đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. |