Tổng Cục Môi trường: Clip cống nước xả thải màu đỏ là bịa đặt!

Trao đổi với PV Infonet, lãnh đạo Tổng cục Môi trường (Bộ TNMT) khẳng định đoạn clip cống nước xả thải màu đỏ trên mạng xã hội là bịa đặt…

Trên mạng xã hội đang lan truyền video quay cận cảnh cống nước xả ra dòng nước thải màu đỏ và một số người cho rằng đó là hệ thống xả thải của Formosa ở Hà Tĩnh.

Trước thông tin này, trao đổi với PV Infonet chiều 20/2, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) khẳng định: đoạn clip đăng tải trên trang mạng xã hội là thông tin hoàn toàn bịa đặt.

Tổng Cục Môi trường: Clip cống nước xả thải màu đỏ là bịa đặt! - ảnh 1

Video về cống xả nước thải màu đỏ đã lan truyền trên mạng.

Ông Thức cho hay, hình ảnh xuất hiện trên một trang facebook nói là Formosa xả thải nước màu đỏ, sau đó Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã chỉ đạo trực tiếp Tổng Cục môi trường để điều tra làm rõ thông tin.

Tổng cục Môi trường có chỉ đạo tổ giám sát sự cố môi trường đang ở Formosa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã vào rà soát ngay chiều hôm qua (19/2).

Đồng thời, sáng nay (20/2) lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng ban kinh tế Vũng Áng, UBND thị xã Kỳ Anh và tổ giám sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đi kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực xả thải của Formosa đã khẳng định thông tin đó hoàn toàn bịa đặt, không có hoạt động xả thải như vậy.

Vị Phó Tổng Cục trưởng thông tin thêm: Kết quả trước đây từ hồi tháng 5/2016, đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đi kiểm tra việc chấp hành pháp luật của Formosa, sau đó tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố môi trường và Formosa đã nhận trách nhiệm, cho thấy: Nguồn thải của Formosa có mấy nguồn về thoát nước mặt có 3 kênh, còn toàn bộ nước thu gom trong quá trình sản xuất của Formosa đã qua trạm xử lý nước thải sinh hóa, nước thải công nghiệp sinh hoạt và việc xả thải ra môi trường đều đạt quy chuẩn theo đường ống ra biển.

“Trước đây,  thông tin  báo chí Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố nên Formosa không còn nơi phát thải nào khác nữa. Vì thế, thông tin trên mạng là hoàn toàn sai trái, không đúng sự thật”, ông Thức khẳng định lại.

Đồng thời, ông Thức cũng cho biết: “Tổng cục Môi trường đã báo cáo Bộ trưởng và sẽ trao đổi với Bộ Công an để điều tra, làm rõ những trang mạng có thông tin xấu, không đúng, gây kích động hoang mang cho người dân, có ảnh hưởng không tốt”.

Thông tin thêm với PV Infonet về hiện tượng xuất hiện dải nước màu đỏ tại cảng Sơn Dương – Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào sáng 17/2 vừa qua, ông Thức cho biết: Vệt nước màu đỏ xuất hiện hoàn toàn theo tự nhiên như người dân đã thông tin, vệt nước này hàng năm xuất hiện vào thời điểm cuối năm âm lịch và sang đầu năm sau, đến tháng giêng, tháng 2 âm lịch.

Ngày 19/1/2017, vệt nước này cũng đã xuất hiện một lần ở khu vực mấy hộ dân nuôi cá lồng ở Vũng Áng, lúc đó tổ giám sát chuyên ngành gồm Tổng cục Môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cũng đã cử cán bộ lấy 4 mẫu phân tích. Kết quả có sự tăng cao của amoni, vượt quy chuẩn 10 – quy chuẩn nước thải ra môi trường biển, thì đó là ô nhiễm amoni.

“Ngày 17/2 lại tiếp tục xuất hiện dải nước màu đỏ này, khoảng 50m, đoàn liên ngành và tổ giám sát phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng đã lấy mẫu để phân tích tảo, xác định xem có đúng là thủy triều đỏ, tảo đỏ không? Sau khoảng 1 tuần nữa sẽ có kết quả phân tích mẫu đợt 2 này”, ông Thức nói.

Nguyễn Lê

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !