Tổng Bí thư: Đấu tranh để giữ được ổn định, phát triển

"...Đấu tranh để giữ được ổn định, phát triển, không phải xử lý thật nặng mới tốt, làm sao thu hồi được nhiều tài sản, đồng thời cảnh báo mọi người, làm cho người ta thấy tự giác để sửa, không đi vào vết xe đổ", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 12/10

Đây là ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi tiếp xúc cử tri Quận Ba Đình, Tây Hồ diễn ra vào sáng nay 12/10.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đó là những ý kiến rất phong phú, tâm huyết, thẳng thắn, sẽ tổng hợp chi tiết để báo cáo Quốc hội. Có những việc không thể nói một lần là xong như cải cách bộ máy, sắp xếp biên chế, nhiều tâm tư phức tạp, phải làm từng bước.

Đáp lại những tâm tư của cử tri về xử lý tham nhũng, Tổng Bí thư cho rằng, cuộc tiếp xúc nào cử tri nào cũng đề cập đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Có những vụ án mấy năm liền không xử được vì thủ tục điều tra, đúng đủ, chứng cứ rõ ràng theo luật.

“Làm được việc này nảy ra việc khác, có những vụ án mấy năm liền không xử được vì phải thêm chứng cứ, cần thời gian. Có những vụ làm rất nhanh, những có những vụ phải làm sao cho tâm phục khẩu phục, chứng cứ rành rành. Anh nào cũng kêu oan, nhưng dân thì cho rằng vẫn còn nhẹ, phải quyết liệt hơn nữa. Các vụ án, kiểm tra vừa rồi đều rất tâm phục, có chuyện hay là vừa qua người bị xử lý còn cảm ơn những người thi hành kỷ luật”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, xử lý cán bộ tham nhũng, sai phạm “không thể đánh cho một đòn chết tươi” bởi đó không phải phương châm của chúng ta, Bác Hồ dạy cốt sao để sửa, cốt để tiến bộ trưởng thành, không xử lý kiểu không cho ngóc đầu dậy.

Đối với lĩnh vực kinh tế, Tổng Bí thư đánh giá kinh tế tiếp tục đi lên, khách du lịch tăng, dù tình hình thế giới rất phức tạp nhưng chúng ta vẫn ổn định, vị thế uy tín của Đảng, Nhà nước ta đang tăng cao.

“Việt Nam đang chuẩn bị đón nguyên thủ các nước đến hội nghị APEC, nhưng không vì chuyện APEC mà không xử lý lãnh đạo Đà Nẵng, nhưng xử lý xong phải đảm bảo ổn định”-  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu.

Đối với Hà Nội, theo Tổng Bí thư từ thành phố nổi tiếng về xe đạp bây giờ ô tô chật kín không còn đường để đi, vẫn còn nơi nghèo, nhưng nhìn tổng thể chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ như thế này, từ quan hệ quốc tế cho đến dân chủ, chất vấn công khai tại Quốc hội.

“Có những việc khó như cử tri đã nêu như tổ chức bộ máy, chống tham nhũng, thách thức còn gian nan. Đấu tranh để giữ được ổn định, phát triển, không phải xử lý thật nặng mới tốt, làm sao thu hồi được nhiều tài sản, đồng thời cảnh báo mọi người, làm cho người ta thấy tự giác để sửa, không đi vào vết xe đổ. Không làm kiểu gây sự bất mãn trong xã hội.

Trước nói đánh từ vai đánh xuống, nhưng bây giờ đánh trên đầu rất mạnh, các tỉnh cũng phải làm mạnh đi, ở trên làm mà dưới không làm là địa phương mất uy tín. Cả cái lò phải nóng lên, tất cả vào cuộc. Lòng dân ủng hộ, đang làm rồi phải làm tiếp, không dừng lại. Phải rất kiên trì, bước đi cho chắc chắn, đấu tranh nội bộ không cẩn thận dễ dẫn đến đổ vỡ, phải giữ ổn định để phát triển”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !