Thượng úy công an tát người bán hàng: Không để dây dưa, xử lý nội bộ

"Không thể bưng bít, che đậy, phải xử lý thật nghiêm khắc bởi hình ảnh đã lan truyền rộng, nó như một thứ u nhọt phải cắt, đừng để dây dưa, hay xử lý nội bộ”

Thượng úy ném xúc xích, tát nhân viên tại trạm dừng nghỉ khiến dư luận bức xúc (ảnh cắt từ clip).

Chia sẻ với PV Infonet bên hành lang QH về sự việc Thượng úy Công an Thái Nguyên Nguyễn Xô Việt ném xúc xích, tát nhân viên bán hàng tại trạm dừng nghỉ khiến dư luận bất bình, Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng phân tích: "Về mặt nguyên tắc theo luật Dân sự, anh ta là người giám hộ, phải chịu trách nhiệm với đứa con vị thành niên của mình. Trong trường hợp này, anh ta phải ra xin lỗi nhân viên cửa hàng rồi trả tiền".

“Ở đây theo dư luận nói anh ta cậy mình là công an, không coi ai ra gì, lời qua tiếng lại với nhân viên và ném xúc xích vào các nhân viên, rồi tát cả nam nhân viên trông quầy hàng.

Nhìn clip tôi thấy không thể chấp nhận. Sau vụ cô Hiền (Đại úy Lê Thị Hiền náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất- PV) có thái độ không đúng mực ở sân bay giờ đến trường hợp này thì người dân và dư luận sẽ đánh giá...”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ.

Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội cũng thông tin, MXH đã ghép 2 hình ảnh, người ta coi đây là "cặp đôi', đều thể hiện thái độ hành vi ứng xử trái với đạo lý thông thường, gây bức xúc trong dư luận.

Do đó, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói “đơn vị trực tiếp quản lý người này không thể bưng bít, che đậy, phải xử lý thật nghiêm khắc bởi hình ảnh đã lan truyền rộng, nó như một thứ u nhọt phải cắt, đừng để dây dưa, hay xử lý nội bộ”.

Ông cũng nhận định việc Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định tạm đình chỉ công tác một tháng đối với Thượng úy Công an này là "quyết định đúng và kịp thời”.

Chung quan điểm này, chia sẻ với PV Infonet, ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục- Văn hóa, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng “những người như thế phải tước quân tịch, loại ra khỏi bộ máy chứ không phải chỉ có phê bình kiểm điểm”.

“Người ta nói chiến sĩ công an nhân dân là phải bảo vệ nhân dân, thân thiện với nhân dân chứ đâu có chuyện có những hành vi côn đồ như thế”, ông Lê Như Tiến bày tỏ.

“Riêng đối với trường hợp Đại úy Hiền, ngành công an mà chưa loại ra khỏi bộ máy thì phải xem lại có nương nhẹ với cán bộ trong ngành của mình không? Vì dư luận xã hội rất bức xúc không thể để một số cán bộ công an làm xấu hình ảnh của ngành công an nói chung. Trong khi rất nhiều chiến sĩ công an tận tụy với công việc, thậm chí hy sinh cả tính mạng vì dân vì nước. Nhưng một số con sâu đã làm rầu nồi canh… ", ông Lê Như Tiến bày tỏ.

Ông Tiến đề nghị Bộ trưởng Công an, lãnh đạo Công an Hà Nội, Công an Thái Nguyên cần có giải pháp kịp thời nghiêm túc, loại ngay những người có hành vi côn đồ, không thể để trong ngành. Bởi nếu xử không nghiêm, còn để lại trong ngành thì hiện tượng, hành vi ấy có cơ hội tái diễn.

N. Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !