Thủ tướng tiếp Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam

Tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Liên minh tiếp tục tạo điều kiện tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản, ngày 08/10/2018, tại Tokyo, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai và các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản, thành viên của Liên minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếpChủ tịch Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật-Việt Toshihiro Nikai. Nguồn: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, trong đó hợp tác hữu nghị giữa hai Quốc hội, giao lưu giữa nghị sỹ hai nước được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt nhiều tiến triển tích cực; đánh giá cao tình cảm và sự đóng góp tích cực, hiệu quả của ông Toshihiro Nikai và các thành viên Liên minh trong qúa trình phát triển trên.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn tình cảm của ông Toshihiro Nikai dành cho nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đặc biệt việc đã đại diện cho Chính phủ Nhật Bản sang Việt Nam tham dự lễ viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thủ tướng đề nghị Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt tiếp tục thúc đẩy tiếp xúc cấp cao giữa hai đảng cầm quyền, Chính phủ, Quốc hội hai nước; ủng hộ tăng cường hơn nữa hợp tác thương mại, đầu tư, giao lưu văn hóa, giao lưu giữa các địa phương hai nước. Theo đó, Thủ tướng cũng đề nghị Liên minh thúc đẩy việc đơn giản hoá thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho khách du lịch Việt Nam vào Nhật Bản, tạo điều kiện tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Chủ tịch Toshihiro Nikai và các thành viên Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dịp thăm Nhật Bản, dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 10; khẳng định Liên minh tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn trong thời gian tới.

Liên minh mong muốn Việt Nam là một trong 6 nước phê chuẩn Hiệp định CPTPP đầu tiên để Hiệp định sớm được thực thi, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm để dự án trường Đại học Việt-Nhật trở thành biểu tượng tốt đẹp cho quan hệ hai nước, thắt chặt mối quan hệ giữa thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Nikai đánh giá cao và cảm ơn sự đóng góp của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường trong nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp.

Quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ và thực chất trên tất cả các lĩnh vực với sự tin cậy chính trị cao. Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ hai, đối tác du lịch thứ ba và thương mại đứng thứ tư của Việt Nam.

Năm 2018, hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2018), đánh dấu chặng đường quan trọng trong quan hệ hai nước với nhiều thành tựu hợp tác vượt bậc hai bên đã đạt được trong tất cả các lĩnh vực từ chính trị tới kinh tế, văn hóa giáo dục và giao lưu nhân dân.

Hiện nay Việt Nam đang hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và cải cách hành chính, vì vậy Việt Nam mong muốn nhận được sự ủng hộ từ các vị Nghị sỹ Nhật Bản để Dự án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là lãnh đạo cấp chiến lược; cải cách hành chính và tinh giản bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai tích cực, hiệu quả...

*Cũng trong chiều 8/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng phu nhân đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã đóng góp chung cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong công việc chung, Đại sứ quán Việt Nam và các hội đoàn như Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản, Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản đã luôn hướng về quê hương, đạt được nhiều thành công tốt và rất đáng mừng.

Thủ tướng cũng bày tỏ sự cảm động đối với việc những nhà khoa học, doanh nhân, người Việt Nam luôn dành cho quê hương những tình cảm tốt đẹp nhất, lúc khó khăn bà con Việt kiều luôn luôn sát cánh cùng dân tộc. Và điều này cần được duy trì và phát triển để có thể đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Thủ tướng cũng cho biết, ngay cả bản thân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đánh giá tốt về cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản. Thủ tướng cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm qua, mong muốn bà con Việt Kiều tại Nhật Bản tiếp tục đóng góp vào sự phát triển đó.

T.M

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !