Thủ tướng gợi ý nghiên cứu đổi tên Bộ TT&TT thành Bộ Công nghệ và Truyền thông

ICTnews - Nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của Bộ TT&TT với sự phát triển của các doanh nghiệp ICT Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu vấn đề về tên gọi của Bộ TT&TT trong nhiệm kỳ Chính phủ mới, và gợi ý tên gọi là Bộ Công nghệ và Truyền thông.
Thủ tướng gợi ý nghiên cứu đổi tên Bộ TT&TT thành Bộ Công nghệ và Truyền thông - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT (Nguồn ảnh: Chinhphu.vn)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Bộ TT&TT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: con đường đi lên, đi nhanh của Việt Nam phải là công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao Việt Nam.

Đồng ý với phương hướng đầy trách nhiệm, thậm chí là tham vọng về một Việt Nam phát triển trong lĩnh vực CNTT, Thủ tướng cho rằng, đây là nhiệm vụ nặng nề và cũng là đặt hàng, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với ngành TT&TT. Trước hết, Việt Nam phải có thứ hạng cao về ICT bởi đây là nền tảng của các lĩnh vực khác, nền tảng của kinh tế số. Thứ hai là khởi nghiệp công nghệ, phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, dùng công nghệ để giải quyết các vấn đề của Việt Nam, Bộ TT&TT phải dẫn dắt việc phát triển các doanh nghiệp công nghệ ICT của Việt Nam.

Đưa ra yêu cầu phải dẫn dắt sự phát triển của các doanh nghiệp ICT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông có trao đổi với Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng về việc Chính phủ khóa mới nên tính đến việc đổi tên Bộ TT&TT và gợi ý lấy tên: Bộ Công nghệ và Truyền thông.

Liên quan đến tên gọi và vai trò, sứ mệnh của ngành TT&TT, phát biểu khai mạc khóa học dành cho Giám đốc các Sở TT&TT được Bộ tổ chức vào trung tuần tháng 11/2018, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chia sẻ: tên đúng của Bộ Thông tin và Truyền thông đáng lẽ phải gọi là Bộ Công nghệ thông tin và Truyền thông. Nhưng với tên rút gọn, Bộ Thông tin và Truyền thông như hiện nay thì cùng với nó là sự thiếu quan tâm đến mảng viễn thông, công nghệ thông tin, nên Bộ đang bị nhận thức là Bộ Thông tin tuyên truyền.

Tại các hội nghị giao ban quản lý nhà nước của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã nhiều lần nhấn mạnh đến các lĩnh vực hoạt động rất rộng của Bộ TT&TT với 2 mảng chính là công nghệ và tuyên truyền. Mảng tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự ổn định xã hội, tạo niềm tin cho người dân, cho xã hội, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển. Mảng công nghệ sẽ giúp Việt Nam sánh vai cường quốc năm châu.

Kết luận hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ TT&TT được tổ chức trong các ngày 15 – 16/1 vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: “Muốn các doanh nghiệp ICT phát triển lớn thì phải có thị trường. Các nước ASEAN đã có Bộ kinh tế số. Bộ phải đề ra được cụ thể các Bộ làm gì, doanh nghiệp làm gì thì mới tạo ra các doanh nghiệp 50 – 60 tỷ USD và Việt Nam mới có thứ hạng ICT cao. Chúng ta không mở ra không gian cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp không lớn được." Đây cũng chính là lý do Bộ TT&TT quyết tâm xây dựng Đề án để chuyển đổi nền kinh tế thành kinh tế số.

M.T

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !