Tàu SAR 274 cứu cùng lúc 2 tàu cá bị nạn

Lúc 15g chiều 21/6, Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (MRCC đóng tại Đà Nẵng) Trần Văn Long cho biết, tàu cứu nạn SAR 274 của Danang MRCC đang trên đường đưa hai tàu cá QB 92019TS và QB 92657TS bị nạn trong bão số 2 vào bờ.

Tàu SAR 274 cứu cùng lúc 2 tàu cá bị nạn

>> Miền Trung: Thêm nhiều tàu cá gặp nạn do bão và tàu lạ!

>> Đưa ngư dân bị tai biến vào Trường Sa cấp cứu

>> Đã có thông tin về tàu cá ở Quảng Bình bị mất liên lạc

Tàu SAR 274 cứu cùng lúc 2 tàu cá bị nạn

Tàu cứu nạn SAR 274 của Danang MRCC đang đưa hai tàu cá bị nạn QB 92109TS và QB 92657TS vào bờ - Ảnh: HC

Theo dự kiến, lúc 15g40 chiều cùng ngày, tàu SAR 274 sẽ đưa cả hai tàu này cùng 13 ngư dân vào đến cầu cảng của Danang MRCC ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Trong đó, tàu cá QB 92109 TS gồm 7 ngư dân do ông Nguyễn Văn Sửu (trú tại thôn Thượng Đức, Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Trong lúc chạy vào bờ để tránh gió lớn của cơn bão số 2 thì tàu QB 92109TS bị mất liên lạc lúc 19h30 tối 16/6 tại tọa độ 160 41N - 1100 02 E, cách bờ khoảng 110 hải lý. Thông tin được chuyển đến Danang MRCC lúc 21h30 tối 17/6.

Theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và lãnh đạo Vietnam MRCC, lúc 6h30 ngày 18/6, tàu SAR 412 đã rời cầu cảng Danang MRCC đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 92109 TS. Sau một ngày tìm kiếm trong điều kiện sóng to gió lớn, tàu SAR412 không phát hiện được tung tích, dấu vết về tàu này.

Lúc 14h chiều 20/6, Danang MRCC nhận được tin tàu QB 92109TS đang ở tọa độ 16012'N - 110025'E, cách bờ, khoảng 130 hải lý. Theo thông tin từ thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu, khu vực biển này đang có gió rất mạnh. Sau nhiều ngày trôi dạt, tinh thần của các thuyền viên trên tàu đang hoảng loạn, sức khỏe yếu. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu đề nghị Danang MRCC cứu nạn khẩn cấp.

Theo chỉ đạo của Tổng giám đốc Vietnam MRCC, lúc 15h45 chiều 20/6, đến lượt tàu SAR 274 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn khẩn cấp tàu cá QB 92109 TS. Đến 23h05 cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận với tàu QB 92109TS tại tọa độ 16012'N - 109057'E và tiến hành hỗ trợ đưa tàu này vào bờ.

Trên đường trở về đất liền, lúc 6h57 sáng nay 21/6, tàu SAR 274 tiếp tục nhận được tín hiệu báo nạn từ tàu QB 92657TS, ở vị trí cách tàu SAR 274 khoảng 3,5 hải lý. Tàu QB 92657TS bị rơi chân vịt, hoàn toàn không có khả năng khắc phục để di chuyển trên biển. Trên tàu có 6 thuyền viên và tình hình cũng rất nguy cấp.

Ông Trần Văn Long cho hay, lãnh đạo Danang MRCC đã chỉ đạo tàu SAR 274 cố gắng khắc phục khó khăn, cùng lúc hỗ trợ cho cả 2 tàu QB 92109TS và QB 92657TS vượt sóng gió trở vào bờ. Tốc độ di chuyển về cảng 5,5 hải lý/giờ. Dự kiến đến 15h40 chiều cùng ngày, đoàn tàu về đến cầu cảng Danang MRCC.

HẢI CHÂU

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !