"Siêu đám cưới": Nhóm quí tộc kinh tế muốn khẳng định đẳng cấp!

Liên tiếp các đám cưới được tổ chức cưới phô trương, xa xỉ đã và đang nổi lên như một hiện tượng, xu hướng mới trong xã hội. PV báo điện tử Infonet ghi lại ý kiến của Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình và một số quan điểm khác về hiện tượng này.

"Siêu đám cưới": Nhóm quí tộc kinh tế muốn khẳng định đẳng cấp!

`Siêu đám cưới`: Nhóm quí tộc kinh tế muốn khẳng định đẳng cấp!

Cô dâu chú rể trong "siêu đám cưới" ở Hương Sơn, Hà Tĩnh đeo tới 60 cây vàng trên cổ

Ủng hộ và ngưỡng mộ

Chị Ngô Ngọc Yến, tổ 15 Phường Bạch Đằng, Quận Hoàn Kiếm, cho biết: “Tôi nghĩ việc này hoàn toàn là việc riêng của người ta, có tiền người ta có quyền làm những gì pháp luật không cấm. Tôi chỉ thấy đáng nể thôi.” Cổ vũ mạnh mẽ hơn, chị Nguyễn Thu Hương số nhà 34 ngõ 285/54 Đội Cấn , Hà Nội đã nói thẳng: “Tôi mà giàu như thế thì tôi cũng tổ chức đám cưới như vậy.” Đưa ra ý kiến trái ngược lại các quan điểm phản đối sự xa hoa của đám cưới, anh Dương Văn Thắng, sinh viên ĐH KHXH & NV Hà Nội, khá gay gắt: “Nhiều người cứ lên giọng cần phải đi ủng hộ người nghèo thế ai đó đã ủng hộ được nhiều chưa? Người ta giàu thì thuế của người ta đóng góp lớn rồi, mà tiền mừng cưới người ta vẫn nói là sẽ góp từ thiện đó thôi. Tiền chi cưới đó cũng là cách đóng góp cho sự phát triển của thương mại trong nền kinh tế. Tiền mà để trong nhà thì mới là tiền chết”

Hoài nghi và …. “ném đá”

Những ý kiến ủng hộ cũng có nhiều nhưng nhiều hơn cả là những phản ứng trái chiều.

Nghe mấy cậu choai choai, ngồi quán nước kể câu chuyện đám cưới chi 50 tỉ, bà hàng nước trên đường Nguyễn Khánh Toàn buông tiếng thở dài: “Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, tôi bán nước, đêm hôm tối sớm cả đời mà cũng chẳng đủ ăn...”. Một bạn trẻ hỏi giá gạo nhẩm tính rồi chép miệng: “Số tiền chi cho đám cưới 30 tỉ tương đương với hơn 2 nghìn tấn gạo. Nhiều trẻ em vùng xa, vùng sâu miền núi còn chẳng đủ cái ăn, thế mà họ chi từng ấy tiền cho dịp vui phù phiếm. Chắc họ chẳng nghĩ gì mấy tới cộng đồng..."

Rất nhiều người khi nghe câu chuyện, lại bày tỏ hoài nghi về thông tin sẽ dùng số tiền mừng đám cưới để làm từ thiện. Bạn Hoàng Ngọc Trang, Khoa Tin học, trường ĐH Sư phạm 2 cho biết: “Qua bài báo chỉ thấy là có thông tin như thế. Nhưng tôi không tin là số tiền đó sẽ được làm từ thiện, vì ai mà kiểm chứng được tiền trong túi người ta nhận được bao nhiêu, chi ra bao nhiêu...”

Nói về "siêu đám cưới", chị Nguyễn Thị Lập, Chi hội phó chi hội Phụ nữ đội 8 xã Mậu Đông huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái giật mình cho biết: “Chúng tôi không bao giờ dám nghĩ đến con số như thế. Tôi nghĩ có điều kiện lo cho con cái cũng tốt nhưng thái quá thì chả khác gì tiếp thêm cho con cái ‘tính lãng phí’. Điều đó chẳng hay chút nào.”

Nhiều người dân khi được hỏi cũng phân tích, trong khi Hà Tĩnh là tỉnh nghèo, hàng năm bão lụt thì một đám cưới lãng phí sẽ không thể bằng một hành động cao thượng chia sẻ với mọi người.

Nhóm quý tộc kinh tế cũng cần khẳng định họ ai?

TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình (Viện khoa học xã hội Việt Nam) nhận định về đám cưới triệu đô tại Việt Nam:

`Siêu đám cưới`: Nhóm quí tộc kinh tế muốn khẳng định đẳng cấp!
`Siêu đám cưới`: Nhóm quí tộc kinh tế muốn khẳng định đẳng cấp!

Dàn siêu xe và sự có mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng là điểm nhấn của các đám cưới xa hoa ở Việt Nam hiện nay

Mấy ngày vừa qua tôi thấy có nhiều ý kiến khen, chê về đám cưới triệu đô của con trai 2 doanh nghiệp tại Cần Thơ và Hương Sơn (Hà Tĩnh). Theo tôi, xét về mặt đạo lý, ứng xử trong cộng đồng người Việt, việc quá vung tay tiêu sài xa hoa cho đám cưới là một việc làm đáng chê trách. Bởi người Việt chúng ta thường đánh giá sự việc bằng cảm tính chứ không phải bằng lý tính. Do đó, hành động chi hàng triệu đô trong đám cưới con làm nên sự gai lòng, khi bối cảnh đất nước còn khó khăn, trong cộng đồng có hàng trăm, hàng ngàn cảnh đời bất hạnh.

Tuy nhiên, không có một quy tắc xã hội nào để áp dụng cho sự việc trên nên không thể quy kết người ta phạm quy tắc này, hoặc quy tắc kia khi chi nhiều tiền trong ngày vui của con cái. Hiển nhiên, qua đó, những người có tiền muốn khẳng định đẳng cấp, vị thế, khẳng định bản lĩnh kinh doanh với cộng đồng. Cụ thể, với đám cưới con: hàng chục siêu xe rước dâu, tiệc lên tới 6 triệu đồng/ bàn, vàng đeo trĩu cổ, thuê hàng chục ca sĩ, người mẫu nổi tiếng tới tham dự … là cách họ thể hiện việc họ đang làm ăn rất phát đạt, không nợ nần chồng chất và họ có tấm lòng hảo tâm nên rất mong muốn xã hội trọng vọng họ. Tôi cho rằng, vung tay trong đám cưới con là cách hành xử của một nhóm người thích tự “ca hát”, tự chiêm ngưỡng bản thân để cộng đồng biết tới họ, vị nể họ.

Theo tôi, đây sẽ không phải là trường hợp đơn lẻ. Có thể, sắp tới, cộng đồng sẽ được biết những sự việc còn gây sốc hơn nữa. Nhóm quý tộc kinh tế cần khẳng định họ là ai bằng nhiều cách khác nhau. Đây là một quy trình tất yếu xảy ra buộc xã hội chúng ta phải chấp nhận.

Nguyễn Lê - Văn Cường

thực hiện

thực hiện

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !