Rừng Sa Thầy bị đốn hạ, Hạt trưởng Kiểm lâm nói "chỉ toàn gỗ tạp"
Những cây gỗ này được xác định từ nhóm IV đến nhóm VI, lệch hẳn so với thông tin mà Hạt trưởng Kiểm lâm Sa Thầy thông tin. |
Ngày 3/1, Infonet đăng tải thông tin: “Hàng loạt gỗ rừng kích thước lớn bị đốn hạ tại huyện Sa Thầy”.
Nội dung bài viết phản ánh: Vào khoảng 10h sáng, ngày 1/1/2019, Chi cục Kiểm lâm vùng IV phối hợp với Đội Đặc nhiệm Cục Kiểm lâm Việt Nam; Chi cục Kiểm lâm Kon Tum; Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy và UBND xã Ya Tăng tiến hành kiểm tra tại khoảnh 9, tiểu khu 637 thuộc Lâm phần quản lý của UBND xã Ya Tăng.
Hàng loạt cây gỗ lớn bị triệt hạtại khoảnh 9, tiểu khu 637 thuộc Lâm phần quản lý của UBND xã Ya Tăng. |
Tại đây, Đoàn đã kiểm tra phát hiện 19 gốc cây đã bị khai thác, đường kính mặt cắt gốc từ 22cm đến 105cm. Khi kiểm tra xung quanh hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 24 lóng gỗ với khối lượng gần 24m3.
Trong nội dung biên bản của Đoàn kiểm tra, số gỗ trên nằm từ nhóm IV đến nhóm VI, bị cưa hạ trên khu vực rừng tự nhiên.
Tuy nhiên, trả lời PV Infonet, ông Võ Minh Văn - Hạt trưởng Kiểm lâm Sa Thầy lại khẳng định rằng, đây là gỗ tạp chỉ từ nhóm VII đến nhóm VIII.
Theo ông Văn, khu vực rừng bị phá là rừng giao khoán cho cộng đồng; số gỗ bị phát hiện tại hiện trường (xã Ya Tăng) từ nhóm VII đến nhóm VIII và toàn gỗ tạp.
Như vậy, ông Võ Minh Văn - Hạt trưởng Kiểm lâm Sa Thầy thông tin “lệch” hẳn so với biên bản do Chi cục Kiểm lâm vùng IV; Đội đặc nhiệm Cục Kiểm lâm Việt Nam; Chi cục Kiểm lâm Kon Tum; Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy và UBND xã Ya Tăng lập trước đó về vụ khai thác rừng trái phép này.