Rà soát, điều chỉnh tổ chức biên chế, xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh

Trong thời gian tới, ngành quân lực và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhằm tổ chức, xây dựng lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược;...

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019.

Ngày 14/2, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức lực lượng năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019. Tham dự hội nghị có đại biểu các cơ quan đơn vị tại các điểm cầu trong toàn quân.

Năm 2018 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác tổ chức lực lượng đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Nổi bật là đã tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, trình Quân ủy Trung ương kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định về việc điều chỉnh tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng. Xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch bảo đảm quân số; kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giải quyết xuất ngũ; kế hoạch tuyển sinh, chiêu sinh, đào tạo; kế hoạch bảo đảm vũ khí, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị.

Bên cạnh đó, công tác quân số, chính sách, công tác trang bị, công tác động viên cũng được quan tâm, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần quan trọng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác tổ chức lực lượng của các cơ quan, đơn vị trong năm qua.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh, công tác tổ chức, xây dựng lực lượng là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được Quân ủy Trung ương xác định. Do đó, ngành quân lực và các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhằm tổ chức, xây dựng lực lượng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh; chủ động xây dựng các kế hoạch bảo đảm quân số, tuyển quân, đào tạo bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cấp chiến dịch, chiến lược; triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội.

Cùng với đó, cần tăng cường công tác quản lý, bố trí, sử dụng quân số chặt chẽ đúng quy định; giải quyết quân số dôi dư ở khối cơ quan, đơn vị đảm bảo phục vụ để bổ sung cho các đơn vị thiếu, đơn vị đóng quân ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Tập trung bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới, quản lý vùng trời, các đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn…

Thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách cho các đối tượng; tiếp nhận và giải quyết kịp thời các tồn đọng, đơn thư, kiến nghị về chế độ chính sách theo quy định. Trước mắt cần tập trung thực hiện tốt công tác giao, nhận quân năm 2019 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối./.

Theo baochinhphu

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !