Phú Yên: Triều cường tạo sóng cao 6 mét uy hiếp dân cư

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, vùng biển Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 kết hợp triều cường đã tạo thành những đợt sóng cao 3- 6 mét, uy hiếp một số làng biển và công trình ven biển.

Phú Yên: Triều cường tạo sóng cao 6 mét uy hiếp dân cư

Các vị trí bị triều cường uy hiếp trong đêm qua 11/12 là xóm Rớ, khu phố 6, phường Phú Đông, Phường 6, thôn Long Thuỷ, xã An Phú (thành phố Tuy Hoà) và thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông (huyện Tuy An). Ngoài ra vùng biển xã An Chấn (huyện Tuy An) cũng nằm trong khu vực cảnh báo nguy hiểm.

Xóm Rớ là nơi bị triều cường mạnh nhất, từ cuối giờ chiều đến khoảng 20g ngày 11/12 những đợt sóng biển cao đến trên 3m liên tục tràn vào khu dân cư trên chiều dài khoảng 1km, ảnh hưởng trực tiếp đến 40 hộ dân. Toàn bộ tài sản và con người của 40 hộ dân này được di dời ra tuyến sau, chỉ còn đàn ông ở lại trông nhà và cùng lực lượng chức năng bảo vệ nhà cửa. Riêng ngôi nhà sát mép sóng của bà Lê Thị Dẹp và ông La Văn Quyên (mất cách nay 3 ngày) đã bị sóng đánh sập. Nhiều ngôi nhà khác tiếp tục bị uy hiếp

Đêm ngày 11/12, một đợt liên triều cường lớn có cột sóng cao từ 5 - 6m đánh sập khu nhà xưởng của Doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương Vinh Sâm và uy hiếp khu dân cư nằm về hướng Đông Cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa. Liên tục từng đợt sóng lớn dồn dập đánh úp bờ, kéo theo hàng nghìn m3 cát bồi lấp khu nhà xưởng của Doanh nghiệp tư nhân thu mua cá ngừ Vinh Sâm.

Chiều nay, gần như toàn bộ khu nhà xưởng của Doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương Vinh Sâm bị đánh sập, tóc mái hoàn toàn. Nước biển kéo theo một lượng cát khổng lồ tràn vào bên trong gây đổ hàng chục m2 tường và phá hỏng tài sản.

Phú Yên: Triều cường uy hiếp dân cư, phá hủy công trình

Khu nhà xưởng khu của Doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương Vinh Sâm bị triều cường gây hư hại.

Phú Yên: Triều cường uy hiếp dân cư, phá hủy công trình

Cảng cá phường 6 bị cát bồi lấp

Ông Trần Công Tráng, nhân viên của Doanh nghiệp xăng dầu Thu Vân nằm trong khu vực Cảng cá phường 6 cũng cho biết, từ đêm ngày 11/12 đến rạng sáng ngày 12/12, sóng đánh dồn dập, nước biển tràn vào bên trong gây gập máy bơm, hút xăng dầu. Trong ngày hôm nay, doanh nghiệp đã cho giải phóng tạm thời lượng cát tràn lên mặt cảng cá trước trạm bơm xăng dầu để tạo lối đi.

Đáng lo nhất hiện nay tại khu vực Cảng cá phường 6, nơi tập trung hơn 200 tàu câu cá ngừ đại dương liên tiếp bị triều cường uy hiếp, khoảng 50% mặt bằng cảng phường 6 bị lấp cát hoàn toàn, ngoài ra hàng trăm m3 cát cũng nằm trên mặt cảng, với đà này sau khi triều cường kết thúc khả năng cảng sẽ không hoạt động được.

Trước diễn biến phức tạp của triều cường, trong 2 ngày qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên đã huy động hơn 300 lượt cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 888 và Cơ quan quân sự thành phố Tuy Hoà phối hợp với địa phương làm bờ kè bao cát chắn sóng tại xóm Rớ, phường Phú Đông.

Đại tá Phạm Văn Hổ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, trong đêm nay, 12/12 lực lượng của đơn vị tiếp tục trực chiến, sẵn sàng cơ động để giúp dân bảo vệ nhà cửa, tài sản tại các vị trí xung yếu.

Trước đó, trong đêm 10.12, sóng lớn đã đánh chìm, làm hư hỏng hoàn toàn chiếc ghe có công suất 16 CV của ông Nguyễn Thành Duy, ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn (huyện Tuy An) đang neo đậu tránh bão. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để trục vớt chiếc ghe này lên bờ, khắc phục hậu quả.

Xuân Luật

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !