Phó BT Thành ủy TP.HCM: Không gì tệ hơn nếu cơ quan chống tham nhũng lại tham nhũng

Tại buổi tiếp xúc cử tri các quận 1, 3, 4, nói về tình trạng tham nhũng mà cử tri nêu ra, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, “không có gì tệ hơn nếu cán bộ ở cơ quan phòng chống tham nhũng lại đi tham nhũng”.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Ngày 3/12 Tổ ĐBQH đơn vị 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các quận 1, 3, 4 để thông báo về kỳ họp QH vừa diễn ra. Thành viên của tổ gồm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang, Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa và ông Lâm Đình Thắng – Phó bí thư quận Bình Thạnh.

Đề cập đến việc “đường lưỡi bò” xuất hiện nhiều trên các ấn phẩm thời gian qua, các cử tri đã đề nghị có giải pháp xử lý triệt để. Lấy ví dụ về bộ phim “Người tuyết bé nhỏ” (đã bị ngừng chiếu) có cài hình ảnh đường lưỡi bò, cử tri Hoàng Thị Tuyết Mai cho rằng đây là chiến lược có mục đích chứ không phải ngẫu nhiên.

Cử tri Mai cũng thể hiện sự thất vọng khi các cơ quan chức năng xử lý vấn đề này rất bị động. Bà cho rằng cần có giải pháp phù hợp để ứng xử ngay khi xuất hiện các sản phẩm, phim ảnh có cài cắm đường lưỡi bò phi pháp nói trên.

Cũng tại buổi tiếp xúc, trình trạng tham nhũng vẫn là vấn đề nóng bỏng được cử tri đặc biệt quan tâm. Bức xúc trước việc tham nhũng vẫn diễn ra ở nhiều nơi, thậm chí là ở cấp cao, cử tri Kim Hương yêu cầu không giảm án cho loại tội phạm này, thậm chí phải coi như tội phản quốc hay buôn bán ma túy và áp dụng án cao nhất.

Trong khi đó cử tri Nguyễn Xuân Cường cho rằng cần thực hiện nghiêm việc lê khai tài sản, đồng thời áp dụng nguyên tắc nếu cán bộ không chứng minh được nguồn gốc tài sản thì cần xem đó là tài sản bất minh, có dấu hiệu tham nhũng.

Thay mặt tổ ĐBQH, ông Trần Lưu Quang cảm ơn ý kiến của cử tri – nhất là về vấn đề phòng chống tham nhũng. Khẳng định công tác này vẫn đang được chú trọng và làm quyết liệt, ông Quang nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là xử lý nghiêm khi phát hiện.

“Không có gì tệ hơn nếu cán bộ ở cơ quan phòng chống tham nhũng lại đi tham nhũng” – ông Quang nhận định, và thông tin thời gian qua nhiều cán bộ cấp cao đã bị đưa ra xét xử.

Tuy nhiên, Phó bí thư Thường trực Trần Lưu Quang cho rằng, trong việc này cần phải làm cẩn trọng. Dù vậy ông cũng cam kết “chưa bao giờ có sự dừng lại hay lơ là”.

Liên quan đến đường lưỡi bò, ông Trần Lưu Quang cho biết vừa qua TP đã xử lý nghiêm khi phát hiện trên một số ấn phẩm. Trong vấn đề biển Đông, ông khẳng định Việt Nam luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời muốn giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Phong Vũ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !