Phê chuẩn nhân sự Chính phủ: 25/26 người tái cử

Sáng nay(28/7), với số phiếu tán thành cao, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn 26 thành viên Chính phủ khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
Phê chuẩn nhân sự Chính phủ: 25/26 người tái cử - ảnh 1

Đáng chú ý, trong số 26 thành viên Chính phủ được phê chuẩn lần này, có tới 25 người tái cử, trong đó có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Điều đặc biệt, bà Tiến là thành viên Chính phủ nữ duy nhất và cũng là người duy nhất  không phải Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo danh sách được Quốc hội phê duyệt sáng nay, thành viên Chính phủ duy nhất mới được phê duyệt lần đầu là ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Trước đó, với số phiếu tán thành cao Quốc hội đã phê chuẩn 26 thành viên Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề cử.

Cụ thể, với 94,94% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trương Hòa Bình.

Với 97,77% phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Phạm Bình Minh.

Với 96,36% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng với ông Vương Đình Huệ.

Với 95,75% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng với ông Vũ Đức Đam.

Với 90,08% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng với ông Trịnh Đình Dũng.

Với 96,56% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Quốc phòng với ông Ngô Xuân Lịch.

Với 95,75% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Công an với ông Tô Lâm.

Với 90,69% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Tư pháp với ông Lê Thành Long.

Với 94,74% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Tài chính với ông Đinh Tiến Dũng.

Với 92,71% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Công Thương với ông Trần Tuấn Anh.

Với 80,97% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Lao động - thương binh và xã hội với ông Đào Ngọc Dung.

Với 91,30% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Giao thông vận tải với ông Trương Quang Nghĩa.

Với 89,88% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Xây dựng với ông Phạm Hồng Hà.

Với 92,71% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Thông tin và truyền thông với ông Trương Minh Tuấn.

Với 91,90% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo với ông Phùng Xuân Nhạ.

Với 86,64% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn với ông Nguyễn Xuân Cường.

Với 91,59% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư với ông Nguyễn Chí Dũng.

Với 90,89% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Nội vụ với ông Lê Vĩnh Tân.

Với 93,52% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Với 93,93% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Khoa học và công nghệ với ông Chu Ngọc Anh.

Với 91,50% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch với ông Nguyễn Ngọc Thiện.

Với 83,40% phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường với ông Trần Hồng Hà.

Với 91,70% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với ông Mai Tiến Dũng.

Với 88,87% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Tổng Thanh tra Thanh tra Chính phủ với ông Phan Văn Sáu.

Với 93,93% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với ông Lê Minh Hưng.

Với 97,57% số phiếu đồng ý, Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với ông Đỗ Văn Chiến.

Trước đó, đầu giờ sáng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn về phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Vạn Xuân - Ngô Huyền

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !