Phải xử lý quan chức về hưu bị phát hiện sai phạm khi đương chức

Sáng ngày 9/5, tổ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị 9 đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Củ Chi (TP.HCM). Theo danh sách, tổ ĐBQH bao gồm Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng, bà Văn Thị Bạch Tuyết, ông Trần Anh Tuấn.
Phải xử lý quan chức về hưu bị phát hiện sai phạm khi đương chức - ảnh 1

Cử tri Đỗ Thị Cưỡng phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Tuy nhiên tại buổi tiếp xúc hôm nay Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết do đang họp Hội nghị Trung ương 5 tại Hà Nội nên ông Đinh La Thăng vắng mặt.

Phát biểu ý kiến tại đây, cử tri Đỗ Thị Cưỡng (xã Trung An) cho biết bà là một đảng viên và bản thân đánh giá rất cao Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành.

Theo bà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ ra được những vấn đề lớn mà đất nước đang đối mặt như tình trạng tham nhũng, mâu thuẫn nội bộ hay quá trình tự diễn biến của cán bộ, đảng viên…

Dù bày tỏ tâm tư về việc tham nhũng chưa được đẩy lùi triệt để, nhưng cử tri Cưỡng cũng cho biết cảm thấy “rất phấn khởi” trước việc vừa qua Tổng bí thư đã chỉ đạo lập 8 đoàn thanh tra để điều tra các vụ án kinh tế nghiêm trọng mà dư luận quan tâm.

Chia sẻ về sự việc kỷ luật ông Đinh La Thăng, cử tri Cưỡng đặt thắc mắc về lý do dù để xảy ra thất thoát số tiền lớn khi còn làm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhưng ông vẫn được điều động giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, và sau đó là Bí thư Thành ủy TP.HCM.

“Đây là tổn thất lớn của Đảng và Nhà nước. Là một đảng viên tôi thấy rất đau” – bà nói. Cử tri cũng cho rằng cần ngăn chặn những thông tin xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ để chống phá nhà nước, chế độ trên internet.

Cử tri Đỗ Thị Cưỡng đồng tình rằng, cá nhân ông Đinh La Thăng có sai phạm thì chịu kỷ luật. Tuy nhiên bà cũng đánh giá ông là người rất được lòng dân qua những việc làm cụ thể, năng nổ từ khi còn là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, và sau này là Bí thư Thành ủy.

Bà cho hay, ngay khi mới nhận nhiệm vụ ông Đinh La Thăng đã về huyện Củ Chi làm việc và “cứu được con bò sữa” tại đây. Đồng thời ông cũng rất hay đi cơ sở, yêu cầu cán bộ bớt hội nghị, hội thảo để xuống với dân, lập số điện thoại để người dân phản ánh những chuyện bức xúc...

“Lãnh đạo như thế là tiên phong, hợp lòng dân” – bà Cưỡng nói.

Cũng trong buổi tiếp xúc này, cử tri Bùi Văn Phúc còn đặt vấn đề về việc xử lý sai phạm của các cựu quan chức. Theo ông dù đã về hưu nhưng nếu phát hiện có sai phạm trong thời kỳ làm việc thì vẫn phải xử lý.

Ngoài ra cử tri tại đây còn phản ánh đến các ĐBQH những vấn đề thiết thực đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân hàng ngày như ngập nước, kẹt xe, bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch…

Thay mặt Đoàn ĐBQH ông Phan Nguyễn Như Khuê đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến của cử tri. Ông cam kết sẽ chuyển những ý kiến này tới các cơ quan chức năng của TP và Quốc hội để giải quyết thấu đáo cho người dân.

Nguyễn Cường

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !