Olympic Việt Nam: Sự nỗ lực, chuyên nghiệp sẽ làm nên chuyện!

Nếu coi ASIAD là đỉnh cao (cho đến thời điểm này) thì con đường hiện nay của Olympic Việt Nam khá giống con đường Olympic Thái Lan đã trải qua vào năm 2014. Chúng ta cũng đã có tới 5 trận toàn thắng và chưa để lọt lưới một bàn nào…

Muốn tiến về phía trước thì chúng ta phải không ngừng nỗ lực. Ảnh minh họa: VOV

Thái Lan từng bất bại tại vòng Bán kết

Tại kỳ ASIAD 17 được tổ chức năm 2014 ở Hàn Quốc, đội tuyển Olympic Thái Lan của huấn luyện viên Kiatisak kết thúc vòng đấu loại với 3 trận toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào.

Tới vòng 1/8 họ hạ Trung Quốc 2 – 0 để vào tứ kết. Ba ngày sau đó họ tiếp tục hạ Jordan 2 – 0 để hiên ngang bước vào bán kết. Đến lúc này mảnh lưới của họ vẫn chưa một lần bị rung lên, và cả Đông Nam Á cũng chỉ còn mình họ trụ được ở giải đấu này.

Tuy nhiên trong trận đấu chiều 30/9/2014 họ đã để thua Olympic Hàn Quốc 0 – 2, đội sau này trở thành nhà vô địch khi đánh bại Triều Tiên.

Trong khi đó tại giải đấu này, Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Miura dừng bước ở vòng 1/8 với thất bại 1 – 3 trước Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Cũng trong năm đó, Thái Lan vượt qua Malaysia để lên ngôi tại giải AFF Cup. Khi ấy mục tiêu của đội tuyển này không còn là các giải trong khu vực Đông Nam Á, mà là Olympic 2016 và World Cup 2018.

Tuy vậy Thái Lan không đạt được cả hai mục tiêu trên. Thậm chí sau đó bóng đá trẻ của quốc gia này còn nhận những thất bại nặng nề khi không vượt qua được vòng loại tại giải U23 Châu Á (tổ chức tại Thường Châu). Và tại ASIAD đang diễn ra, họ tiếp tục đi vào vết xe đổ này.

Gần như ngược với Thái Lan, sau ASIAD 2014 đội tuyển trẻ Việt Nam đón nhận những tin vui liên tiếp. Tháng 5/2017, lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta có mặt tại vòng Chung kết giải U20 thế giới.

Tháng 1/2018 chúng ta vào tới chung kết giải U23 Châu Á. Dù thất bại trước Uzbekistan nhưng kể từ đó, không còn nhiều đội nhìn Việt Nam bằng ánh mắt coi thường. Tới ASIAD đang diễn ra chúng ta vẫn tiếp tục cho thấy sự “lì lợm” của mình.

Sự chuyên nghiệp mới làm nên chuyện

Nếu coi ASIAD là đỉnh cao (cho đến thời điểm này) thì con đường hiện nay của Olympic Việt Nam không khác gì con đường Olympic Thái Lan đã trải qua vào năm 2014. Chúng ta cũng đã có tới 5 trận toàn thắng và chưa để lọt lưới một bàn nào.

Ngay chiều nay chúng ra sẽ có câu trả lời rằng Việt Nam có vượt qua được thành tích của Thái Lan năm đó hay không.

Cổ động viên Việt Nam ăn mừng sau trận thắng Syria vừa qua. Ảnh: Huy Phạm

Nhìn vào thành công của Olympic Việt Nam hiện nay chúng ta thấy có nhiều nguyên nhân, nhưng không thể phủ nhận cốt lõi vẫn là các hoạt động đào tạo trẻ đã mang lại những trái ngọt liên tiếp cho U23 Việt Nam.

Điều đó cho thấy chỉ có sự bài bản của mới làm nên chuyện lâu dài. Tài năng thiên bẩm tất nhiên tuyệt vời, nhưng còn tuyệt vời hơn nữa nếu tài năng đó được rèn rũa chu đáo.

Với đội hình hiện nay chúng ta dễ dàng nhận thấy đây là một tập hợp có chiều sâu và được đào tạo tại các học viện bóng đá chuyên nghiệp. Đó là Công Phượng, Xuân Trường ở tuổi 23; Xuân Mạnh, Văn Toàn ở tuổi 22; Duy Mạnh, Quang Hải, Tiến Dũng ở tuổi 21. Đức Chinh tuổi  20 và Văn Hậu thậm chí chỉ 19 tuổi…

Những chàng trai trẻ này đã cho thấy họ có đầy đủ sức khỏe, kỹ năng, bản lĩnh và sự lì lợm. Họ không kiêu căng khi chiến thắng, không chán nản khi thất bại, không nóng vội lúc bị dẫn bàn và sẵn sàng kiên nhẫn chờ đợi hàng chục phút để chờ một cơ hội.

Từ một đội bóng luôn nơm nớp lo sợ và thở không ra hơi mỗi khi cuối trận, chúng ta thành một đội bóng nhiều lần chiến thắng khi qua cả hai hiệp phụ.

Những phẩm chất đó chỉ có ở những cầu thủ chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên nghiệp, có một huấn luyện viên chuyên nghiệp và thi đấu ở một giải chuyên nghiệp.

Thành quả đạt được là đáng mừng nhưng xin chúng ta đừng tự mãn. Hãy nhớ rằng mình cố gắng 1 đội bạn cũng cố gắng 1, thậm chí 2, 3. Chỉ có sự nỗ lực, chuyên nghiệp mới làm nên chuyện!

Phong Vũ

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !