Ồ ạt phá rừng vùng giáp biên ở Đắk Nông những ngày đầu năm mới

Hàng loạt cây gỗ bị lâm tặc đốn hạ tại tiểu khu 1488 do UBND xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) quản lý.

Gỗ bị cưa hạ chủ yếu là Băng lăng

Sáng sớm 15/2, Phóng viên Infonet thường trú khu vực Tây Nguyên nhận được tin báo về việc có một vụ phá rừng quy mô lớn tại tiểu khu 1488, xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Tiếp nhận thông tin, ngay trong ngày 15/2, PV đã vượt hơn 100km đến hiện trường ghi nhận thực tế.

Khu vực khai thác gỗ nằm cách trung tâm xã biên giới Quảng Trực khoảng 20km, đường đi lại cực kỳ khó khăn, chủ yếu đường đất.

Tiếp cận hiện trường từ bìa rừng (thuộc tiểu khu 1488), PV đã bắt gặp nhiều mùn cưa, bìa gỗ bị bỏ lại.

Nhiều cây gỗ lâm tặc cưa hạ nhưng chưa kịp kéo gỗ đi.

Tiến sâu vào hiện trường, một khung cảnh tan hoang hiện ra với hàng loạt cây gỗ đã bị cưa hạ có đường kính từ 20-60cm.

Theo nhận định của PV, dấu vết cây bị cưa còn mới (trên dưới 10 ngày), một số cây lâm tặc đã cưa hạ nhưng chưa kịp lấy đi.

Các cây gỗ bị khai thác nằm rải rác trong rừng, diện tích rừng bị khai thác khá rộng.

Tại khu vực gần điểm khai thác gỗ, có một ngôi nhà nhỏ và nương rẫy của người dân. Theo một cán bộ tại xã Quảng Trực, ngôi nhà đó chính là của đối tượng chủ mưu gây ra vụ khai thác gỗ nói trên. 

Theo thống kê ban đầu, có tổng cộng 69 gốc cây bị cưa hạ trong vụ phá rừng này. Số cây gỗ bị cưa hạ chủ yếu là gỗ bằng lăng.

Cơ quan chức năng bước đầu thống kê số gỗ còn sót lại tại hiện trường khoảng 23m3, hiện đang được thu gom. Tuy nhiên, con số thực tế mà lâm tặc đã lấy đi có thể còn cao hơn rất nhiều.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Trung - Phó chủ tịch UBND xã Quảng Trực cho biết, vụ khai thác gỗ nói trên được phát hiện vào chủ nhật tuần trước (10/2). Tuy nhiên, ông Trung lại chưa nắm rõ khối lượng gỗ và số cây gỗ bị cưa hạ.

Vụ phá rừng này diễn ra trong dịp Tết Nguyên Đán. UBND xã Quảng Trực đúng ra phải có một kế hoạch riêng để tuần tra quản lý bảo vệ rừng trong dịp tết. Tuy nhiên, cơ quan này chỉ có một kế hoạch phân công lịch trực bình thường, không đúng với chỉ đạo của cấp trên.

Tiểu khu 1488 là khu vực thuộc UBND xã Quảng Trực quản lý và bảo vệ, khu vực này nằm giáp biên giới nước bạn Campuchia, còn nhiều diện tích rừng tự nhiên.

Hiện vụ phá rừng quy mô lớn này đang được Công an huyện Tuy Đức phối hợp với ngành kiểm lâm cùng cấp tiến hành đo đạc, khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Một số hình ảnh tại hiện trường.

Nhiều chỗ chỉ còn bìa gỗ và mùn cưa

Gỗ có đường kính lớn từ 20cm trở lên

Theo thống kê ban đầu có 69 gốc cây bị cưa hạ

Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc phá rừng nghiêm trọng này.

Trần Nhân-Hải Dương

Đề xuất miễn visa cho khách thị trường trọng điểm

Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với khách ở các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Australia.

Khách nhiễm Covid-19 cố tình giấu bệnh lên máy bay có thể bị cấm bay vĩnh viễn

Trước khi lên máy bay khách có xét nghiệm xác nhận bị nhiễm Covid-19 nhưng không khai báo trung thực có thể bị Vietnam Airlines cấm bay vĩnh viễn trên các chuyến bay của hãng.

VOV bổ nhiệm Phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC

Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm ông Lương Minh Đức giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, đồng thời tái bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình tiếp tục giữ chức Phó GĐ Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Sáng 18/ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh Trưởng đoàn.

Bộ TT&TT điều động và bổ nhiệm 13 cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Nhận định lần trao các quyết định giao nhiệm vụ quy mô lớn này là một sự kiện lịch sử của Bộ TT&TT, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, với vị trí, nhiệm vụ mới, 13 cán bộ lãnh đạo các đơn vị sẽ có năng lượng mới để đóng góp tốt hơn cho Bộ, đất nước.

Tọa đàm Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh và Đảng CSVN với sự nghiệp văn hóa-VHNT VN

Buổi tọa đàm với diễn giả là GS. Phong Lê - Nguyên Viện trưởng Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, diễn ra lúc 9h00 ngày 03/02/2020 tại Tầng 1 Tòa nhà chính Thư viện Quốc gia Việt Nam, 31 Tràng Thi, Hà Nội.

Đắk Lắk: Bệnh nhân bị đồn nhiễm virus corona là một tiếp viên hàng không

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho là "có người nhiễm corona tại Đắk Lắk", sáng 28/1, lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên cho biết, có một bệnh nhân bị sốt đang được điều trị tuy nhiên chưa thể kết luận có nhiễm virus corona hay không.

Đà Nẵng: Xuân 2020 hướng tới 22 dự án với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD

Các cơ quan hữu quan của Đà Nẵng đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án đang xúc tiến để tại “Tọa đàm Mùa xuân 2020” có thể hướng tới 22 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn khoảng 1,715 tỉ USD

Tân Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn

Sáng nay 20/1, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội cho ông Nguyễn Hồng Sơn.

Bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức Giám đốc Công an Lâm Đồng

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Đang cập nhật dữ liệu !